Gặp cô giáo bị phụ huynh “dạy dỗ” bằng dép, mũ bảo hiểm

Thứ năm, 08:03 05/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Câu chuyện về cô giáo Phạm Thị Hải, SN 1991, giáo viên chủ nhiệm lớp 2C Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng) bị nhóm phụ huynh xông vào hành hung, lăng mạ trước mặt học sinh trong lớp khiến những người làm nghề không khỏi cay đắng.


Cô giáo Phạm Thị Hải đang được điều trị tại bệnh viện.     Ảnh: M.L

Cô giáo Phạm Thị Hải đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: M.L

Bị hành hung vì vụt vào tay học sinh

Chúng tôi đến Trường Tiểu học Đặng Cương tìm hiểu về thông tin cô giáo Phạm Thị Hải bị một số phụ huynh hành hung. Tại đây một số giáo viên cho biết, câu chuyện xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 28/9, tại phòng học số 1, lớp 2C khi cô giáo Phạm Thị Hải vào lớp dặn dò học sinh một số nội dung học tập cho ngày hôm sau. Vừa bước vào cửa lớp, cô Hải bị một nhóm phụ huynh xông tới thi nhau lăng mạ với những lời lẽ thô tục. Không kịp phản ứng, cô Hải chỉ biết gắng sức tự vệ bản thân.

Không muốn những cảnh tượng đau lòng này diễn ra trước mặt trẻ, một số giáo viên đã yêu cầu học sinh ra khỏi lớp đồng thời vào can ngăn nhóm người đang dùng dép, mũ bảo hiểm hành hung cô Hải. Một số khác đi gọi bảo vệ, khi bảo vệ đến nơi, một người đàn ông vẫn hung hăng xông tới, túm áo, định hành hung.

Nhận tin báo, gia đình cô Hải đã gọi công an xã tới can thiệp, đưa những đối tượng liên quan lên UBND xã tường trình sự việc. Trong lúc lấy lời khai, cô Hải đã xỉu, ngất tại chỗ và được đưa đi cấp cứu tại BV Việt Tiệp.

Trao đổi với chúng tôi, thầy H (đồng nghiệp với cô Hải) cho biết, nhóm phụ huynh đánh cô giáo Hải là người nhà của em Khánh L (lớp 2C, Trường Tiểu học Đặng Cương). Trong giờ học, do em L nói chuyện riêng, sau nhiều lần nhắc nhở vẫn không rút kinh nghiệm, cô Hải đã dùng roi đánh vào tay em. Có thể đây là nguyên nhân khiến phụ huynh bức xúc và gây nên sự việc trên.

Nỗi ám ảnh trong tâm thức người giáo viên

Có mặt tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, PV Báo Gia đình & Xã hội đã gặp cô giáo Hải - người bị phụ huynh đánh vừa qua. Dường như còn ám ảnh với những gì vừa xảy ra, cô Hải tỏ rõ sự mệt mỏi. Khi PV gặng hỏi chuyện tình hình sức khỏe, cô Hải chỉ ra hiệu bằng những hành động yếu ớt.

Nhìn con nằm truyền nước trên giường bệnh, bà Hường (mẹ cô Hải) thở dài, rầu rĩ: “Hằng đêm, Hải vẫn luôn giật mình, co rúm người, kêu la như đang bị ai đó hành hung. Hễ thấy người lạ vào lại hoảng hốt, tinh thần bất an. Mới đây, bác sĩ khuyên gia đình nên đưa Hải đến bệnh viện tâm thần kiểm tra và điều trị. Tuy nhiên, sợ ảnh hưởng đến công việc sau này nên gia đình chưa đồng ý. Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để trả lại danh dự, công bằng cho con gái tôi”.

Thầy H, tiếp lời bà Hải cho chúng tôi biết thêm: Do sức khỏe của cô Hải rất yếu, vài ngày nay, tinh thần có nhiều biểu hiện hoảng loạn, không ăn uống được nên các bác sĩ chỉ định truyền dinh dưỡng để hỗ trợ sức khỏe.

Dư luận bất bình với cách hành xử của phụ huynh

Vụ cô giáo bị hành hung ngay trước mặt học sinh ở Trường Tiểu học Đặng Cương đã khiến nhiều phụ huynh và những người làm trong ngành giáo dục lo lắng. Lòng tự trọng nghề giáo khiến họ bị tổn thương nghiêm trọng. Những tiếng thở dài, những giọt nước mắt chảy dài trên má những giáo viên.

Bạn Triệu Vân (SN 1985, ở Lê Chân, Hải Phòng) bức xúc: “Học sinh là trẻ con, mà trẻ con đang học làm người thì dĩ nhiên mắc lỗi. Vậy mới cần đến người lớn trong đó có cả thầy, cô giáo dạy dỗ, uốn nắn. Trẻ có lỗi nhẹ thì chỉ bảo, nhắc nhở. Nặng thì có biện pháp thích hợp để các cháu sửa chữa. Cháu bé trong trường hợp này, tôi thấy chẳng có gì nghiêm trọng. Ở nhà, khi các cháu mắc lỗi thì người lớn trong gia đình vẫn quát mắng thậm chí dùng roi vọt để dạy. Nếu không đồng tình với cô giáo thì phụ huynh nên gặp Ban Giám hiệu để nói chuyện chứ không nên hành hung cô giáo dẫn đến thương tích như thế”.

Ngày 2/10, trong công văn gửi đi của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký nêu: Việc phụ huynh xông vào lớp học hành hung giáo viên tại Trường Tiểu học Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) trong thời gian qua đã gây bất bình trong đội ngũ giáo viên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn trường học và tác động tiêu cực đến hoạt động giáo dục trong nhà trường. Bộ GD&ĐT đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, sớm kiện toàn Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương để ổn định dạy học và các hoạt động của nhà trường.

Minh Lý- Nhã Cầm

Ý kiến của bạn
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Chi tiết 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026

Chi tiết 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo 6 bước trực tuyến. Dưới đây là chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai

Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai

Giáo dục - 1 giờ trước

"Một bác sỹ giỏi chuyên môn có thể điều trị cho 10 – 20 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng nếu một bác sỹ biết nghiên cứu và ứng dụng AI, biết tạo ra một công cụ công nghệ tốt thì số người được hưởng lợi sẽ lớn hơn rất nhiều", Lưu Bảo Linh, tân Bác sĩ Y khoa Trường Đại học VinUni (VinUni) nói.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.

Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi

Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.