Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp nữ giáo viên Việt nói tiếng Nga “đẹp” nhất thế giới

Thứ năm, 18:08 30/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet- “Tôi không thể tin chị ấy có thể nói tiếng Nga “đẹp”, nghệ thuật, tế nhị và thông minh đến mức như thế. Một đồng nghiệp đã nhận xét về chị Trịnh Thị Phan Anh, người đoạt giải nhất trong cuộc thi giáo viên tiếng Nga quốc tế vừa qua.

Tôi chưa chuẩn bị tinh thần trở thành người chiến thắng

Thật bất ngờ với chúng tôi khi gặp cô giáo Phan Anh- người đã ghi danh Việt Nam vào bảng vàng cuộc thi “Giáo viên văn học Nga xuất sắc nhất ở nước ngoài” vừa được tổ chức tại Nga vào ngày 22-24/10. Với phong cách giản dị, hài hước và thông minh, chị khiến câu chuyện trở nên gần gũi.

Giờ thì chúng tôi hiểu, không phải ngẫu nhiên mà Alexander Strokanov- giáo viên dạy tiếng Nga, lịch sử và văn hóa Nga từ bang  Vermont của nước Mỹ đã nhận xét với báo giới: “Tôi không thể tin rằng chị ấy có thể nói tiếng Nga một cách đẹp như vậy, nói sõi hơn rất nhiều so với không ít người Nga, không thể tin là có thể nghệ thuật, tế nhị và thông minh đến mức như thế. Đối với cá nhân tôi, Phan Anh là là niềm khâm phục lớn nhất của cuộc thi này!”

Cô Trịnh Thị Phan Anh trong cuộc thi ở Nga

Cô Trịnh Thị Phan Anh trong cuộc thi ở Nga

Chị Phan Anh cho biết: “Lúc bước vào cuộc thi, tôi rất áp lực và hồi hộp. Tôi không đủ tự tin nghĩ mình có thể đoạt giải”. Thế nhưng chị đã vượt qua các đối thủ đến từ 50 quốc gia trên thế giới, trở thành nữ giáo viên Việt Nam duy nhất giành giải tuyệt đối cùng hai đồng nghiệp khác.

Được biết trước đó, chị đã trải qua vòng 1 cuộc thi thông qua hai bài thi trên mạng. Trong đó, có một bài test và một bài luận. Chủ đề bài luận của chị ở vòng 1 là: “Giảng viên tiếng Nga hôm nay và ngày mai”.

Ở vòng 2 cuộc thi tại Mátxcơva, chị bắt buộc phải làm 3 bài thi: Tôi dạy tiếng Nga; Kể về nước Nga với tất cả tình yêu. Ở chủ đề này, chị đã nói về tâm hồn Nga và thiên nhiên nước Nga. Bài 3 là bài thi ứng tấu “Ngôn từ - món quà vô giá mà con người được ban tặng”. Với bài thi cuối này, chị phải vào vai một giáo viên, thể hiện khả năng đọc diễn cảm, giải nghĩa văn bản và tương tác với người học.

Chị Phan Anh tại cuộc thi.

Chị đã say sưa nói về văn học Nga, về con người Nga, về tất cả những gì chị đã cảm nhận từ đất nước và con người xứ sở này qua những gì được đọc, được trải nghiệm sau những năm tháng học tập vàgiảng dạy.

Tiếng Nga -“tình yêu” đầu tiên

Đó là tâm sự của cô giáo Phan Anh về môn tiếng Nga mà mình đang theo đuổi. Chị sinh ra trong gia đình giáo viên Vật lý,  nhưng rất yêu văn học Nga. Bố chị có nhiều sách văn học Nga và thường viết cho con gái những dòng động viên với đại ý, sau này mong muốn con sẽ đọc được những pho sách này bằng tiếng Nga chứ không phải qua bản dịch tiếng Việt. Năm 1982, Trịnh Thị Phan Anh thi vào THPT chuyên ngữ thuộc Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Sau vòng thi phát âm, cô bé được xếp vào lớp tiếng Nga.

Mùa hè năm đó, tức là chỉ sau một năm học tiếng Nga, cô bé đã đọc hết cuốn "Thời thơ ấu của Nikita" (Alêchxây Tolstôi) bằng bản gốc. Mặc dù đã quá lâu nhưng chị vẫn nhớ cảm xúc lúc ấy rất hạnh phúc. Năm 1985, chị thi đỗ ĐHSP Ngoại ngữ. Một năm sau, Phan Anh cùng 6 sinh viên khác của trường được chọn đi du học tại LB Nga. Chị đã tốt nghiệp ĐHSP Ariol (Nga). Sau đó, chị bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện tiếng Nga mang tên A. Puskin (Mátxcơva).

Chị Phan Anh (thứ 2 từ phải sang) cùng một số đồng nghiệp tại cuộc thi

Chị cho biết, chị chưa bao giờ ngừng yêu thích tiếng Nga. Đó là “tình yêu đầu tiên” của chị. Sau này, chị tự bỏ tiền để học thêm bằng ĐH tiếng Anh ở Nga. Thế nhưng chỉ là chị học hết sức mình để có kết quả tốt nhất chứ không thể say mê nó như tiếng Nga được.

Nơi chị công tác hiện nay là khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, ĐH Ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội. Đây là khoa đầu tiên của các trường ĐH chuyên ngữ được giao nhiệm vụ đào tạo từ bậc cử nhân đến bậc tiến sĩ tiếng Nga; biên soạn chương trình và giáo trình cho các cấp đào tạo giáo viên tiếng Nga tại Việt Nam.

Ngoài ra chị còn dạy tại THPT Chuyên ngoại ngữ - ĐHQGHN. Hiện tại, trường có 3 lớp tiếng Nga với khoảng gần 100 học sinh đang theo học. Phần lớn các em lúc đầu chỉ là học tiếng Nga do bắt buộc. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhiều em đã yêu thích môn học này và có kết quả tốt.

Nhận xét về giáo viên Trịnh Thị Phan Anh, em Phùng Tiến Tài - một trong những học sinh thi đầu vào đạt 36,5 điểm (đủ điểm học lớp A tiếng Anh) nhưng em đã chọn học tiếng Nga, cho biết: “Lúc em đăng kí vào lớp tiếng Nga, vị thế của thứ tiếng này đã giảm sút nhiều nên em cũng khá thờ ơ. Tuy nhiên, sau một thời gian được học với cô Phan Anh, em đã có thái độ hoàn toàn khác với tiếng Nga. Nếu giờ học với giáo viên khác, chúng em có sao nhãng thì riêng giờ học với cô Phan Anh, chúng em lúc nào cũng thấy rất nhanh và thú vị vì cô không dạy theo giáo trình mà thường soạn bài riêng. Không những cô dạy trong sách mà còn đưa cả hình ảnh, những câu chuyện, những kỉ niệm với con người Nga. Cô đã truyền cho chúng em ngọn lửa đam mê ngôn ngữ Nga. Em cũng đã từng tiếp xúc với người Nga và thật ngạc nhiên bởi cô Phan Anh nói hay, giống người bản địa đến 90%.

Phùng Tiến Tài- một trong những học sinh rất yêu thích tiếng Nga của THPT Chuyên ngữ (ĐHQG Hà Nội)

Chia tay cô giáo Phan Anh, chúng tôi vẫn nhớ như in lời nói của cô: “Hiện nhiều bố mẹ hướng nghiệp cho các con nên hầu hết đều chọn những ngôn ngữ thực dụng hơn như tiếng Anh, tiếng Nhật…” 

Ít học sinh chọn tiếng Nga bởi lẽ chưa có nhiều doanh nghiệp Nga đầu tư vào Việt Nam. Chẳng hạn thời gian qua, văn hóa Hàn Quốc đã len lỏi vào từng gia đình của Việt Nam qua những thước phim Hàn. Vậy tại sao, chúng ta không thể truyền thông và quảng bá để thêm nhiều người yêu thích và đến với tiếng Nga.

Cuộc thi “Giáo viên văn học Nga xuất sắc nhất ở nước ngoài” do Quỹ “Thế giới Nga”phối hợp với Cơ quan Liên bang về cộng đồng các quốc gia độc lập, kiều bào Nga ở nước ngoài và hợp tác nhân văn quốc tế (Rossotrudnichestvo) tổ chức, có sự tham gia của các giáo viên đến từ 50 quốc gia ở châu Âu, châu Á, Mỹ và châu Phi. Lọt vòng chung kết tổ chức tại Moskva có 15 chuyên gia Nga ngữ đến từ 14 quốc gia. Trong cuộc thi, họ đã thể hiện sự uyên bác tuyệt vời và phương pháp giảng dạy sáng tạo, nghệ thuật thuyết phục và kỹ năng công nghệ hiện đại điêu luyện. Tất cả điều này đã được ghi nhận trong các loại hình cuộc thi.Ba người giành chiến thắng tuyệt đối là giáo viên đến từ Mỹ, Israel và Việt Nam.

Hạnh Nguyên

Mỹ Hà
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ: Cần hài hòa giữa quản lý và sinh kế của tiểu thương

Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ: Cần hài hòa giữa quản lý và sinh kế của tiểu thương

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Sau khi chợ VLXD Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, Hà Nội) bị cưỡng chế tháo dỡ do vi phạm, hàng chục tiểu thương kiến nghị chính quyền xem xét thấu đáo nguồn gốc lịch sử khu đất để có phương án hỗ trợ tài sản và bảo đảm sinh kế lâu dài...

Hà Nội: Kịp thời chặn đứng xe tải đổ trộm chất thải ra cánh đồng lúc nửa đêm

Hà Nội: Kịp thời chặn đứng xe tải đổ trộm chất thải ra cánh đồng lúc nửa đêm

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Công an TP. Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, chặn đứng một xe tải đang có hành vi đổ chất thải trái phép ra khu vực cánh đồng thuộc xã Hưng Đạo.

Kinh hoàng dông lốc ở Đắk Lắk: Tiệm vàng bị thổi bay hai tủ kính, chủ tiệm mất trắng cả tỷ đồng

Kinh hoàng dông lốc ở Đắk Lắk: Tiệm vàng bị thổi bay hai tủ kính, chủ tiệm mất trắng cả tỷ đồng

Thời sự - 55 phút trước

Cơn dông lốc kéo dài khoảng 30 phút tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều nhà dân hư hại. Một tiệm vàng trên đường Nguyễn Tất Thành bị gió hất tung tủ kính ra giữa đường khiến nhiều trang sức trôi theo nước.

Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm

Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Từ những lời lẽ khiêu khích, thách thức trên mạng xã hội, hàng chục thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh chuẩn bị hung khí, tụ tập để giải quyết mâu thuẫn trong đêm.

Tuyên Quang: Xuyên đêm băng rừng tìm nam sinh mất tích trên dòng sông Nho Quế

Tuyên Quang: Xuyên đêm băng rừng tìm nam sinh mất tích trên dòng sông Nho Quế

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3, tỉnh Tuyên Quang khiến một nam sinh tử vong, một em khác mất tích.

Thanh tra kiến nghị xử lý, thu hồi hơn 17,5 tỷ đồng do sai phạm

Thanh tra kiến nghị xử lý, thu hồi hơn 17,5 tỷ đồng do sai phạm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 17,5 tỷ đồng, đồng thời tiếp nhận, xử lý hàng nghìn đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cảnh tượng khó tin ở Hồ Tây chiều tháng 5 đang khiến mạng xã hội “phát sốt”

Cảnh tượng khó tin ở Hồ Tây chiều tháng 5 đang khiến mạng xã hội “phát sốt”

Đời sống - 3 giờ trước

Những ngày giữa tháng 5, Hồ Tây thu hút đông đảo người dân và du khách đổ về mỗi chiều để ngắm hoàng hôn đỏ rực, tận hưởng không gian yên bình giữa lòng Thủ đô.

Hơn 500 show của Mây lang thang, Lululola vi phạm bản quyền

Hơn 500 show của Mây lang thang, Lululola vi phạm bản quyền

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo VCPMC, nhiều show diễn tìm cách né tránh trả tiền bản quyền, áp đặt mức giá không phù hợp...

Khởi tố người lái xe Jeep đi ngược chiều, đe dọa tài xế xe ôm công nghệ

Khởi tố người lái xe Jeep đi ngược chiều, đe dọa tài xế xe ôm công nghệ

Pháp luật - 5 giờ trước

Sau khi xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng xe ôm đậu trước nhà mình, người đàn ông lái xe Jeep đi ngược chiều đuổi theo rồi đe dọa tài xế xe ôm.

Hà Nội: UBND xã Quốc Oai lên lộ trình cắt điện, xử phạt và cưỡng chế các nhà xưởng vi phạm tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung

Hà Nội: UBND xã Quốc Oai lên lộ trình cắt điện, xử phạt và cưỡng chế các nhà xưởng vi phạm tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 15/5, UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức hội nghị làm việc với các trường hợp xây dựng nhà xưởng vi phạm pháp luật tại khu vực bãi Phượng Cách, Sơn Trung.

Top