Gây gổ trong quán karaoke, chém người trả thù
GiadinhNet - Hát karaoke với bạn gái, Thìn bị một nhóm thanh niên gây gổ. Để trả thù, Thìn gọi thêm bạn mang dao tới quán.
![]() |
|
Ba bị cáo Hùng, Giáp, Thìn tại phiên xử sáng 12/9 |
Ngày 12/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý giết người đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Thìn (SN 1988, trú tỉnh Gia Lai); Lê Anh Giáp (SN 1987, trú tỉnh Quảng Nam) và Võ Đình Hùng (SN 1990, trú tỉnh Quảng Trị).
Theo cáo trạng, vào tối ngày 12/8/2011, Nguyễn Văn Thìn cùng bạn gái ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đến quán karaoke P.H, hát ở phòng 304. Sau đó, giữa Thìn và một số thanh niên ở phòng 305 bên cạnh xảy ra mâu thuẫn.
Đến 22 giờ, hát xong Thìn và bạn ra về thì bị nhóm thanh niên phòng 305 chặn đánh. Bị đánh, Thìn tức giận gọi thêm Giáp và Hùng đến quán karaoke để trả thù. Giáp và Hùng chuẩn bị sẵn dao trong người rồi tới quán karaoke để đánh trả nhóm thanh niên kia.
Khi cả ba quay lại quán karaoke thì gặp thầy Nguyễn Cương (SN 1984, trú thôn Lâm Bình Phương, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cùng các học trò của mình đang đứng trước quán. Thấy thầy Cương đứng đó, Thìn tới hỏi “lúc nãy mi chơi tao hả?” rồi vung dao chém thầy Cương.
Bị chém bất ngờ, thầy Cương dơ tay lên đỡ, Thìn càng hăng máu đâm nhiều nhát vào người thầy Cương. Thấy thầy mình bị đánh vô cớ, em Phạm Phú Chung (sinh 1992, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) ôm Thìn lại để thầy Cương chạy thoát.
Bị ôm lại, Thìn lại dùng dao đâm nhiều nhát vào người Chung, Giáp và Hùng cũng nhảy vào đâm chém Chung, sau đó cả ba bỏ chạy.
Vì bị đâm chém nhiều nhát, em Chung được đưa đến Bệnh viện Quân y C17 điều trị và đến chiều ngày 18/8/2011 thì xuất viện.
Theo giám định pháp y ngày 16/8/2011, Chung bị thương tích tạm thời với tỷ lệ 8%. Đêm ngày 18/8/2011, tình trạng sức khỏe của Chung diễn biến xấu nên gia đình đã đưa Chung vào BV Quân Y C17 để điều trị lần 2. Tuy nhiên, đến đến chiều ngày 19/8/2011 thì Chung tử vong.
Ngày 21/9/2011, Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng nạn nhân Chung tử vong là do vết thương thấu ngực trái và vết thương thấu bụng gây tràn ngập máu khoang ngực trái, chảy máy ổ bụng. Nạn nhân choáng mất máy, suy hô hấp, truy tim mạch và tử vong. Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng cũng kết luận thầy Nguyễn Cương bị thương tích với tỷ lệ 10%.
Với tội danh của mình, ngày 12/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên án bị cáo Võ Đình Hùng 15 năm tù; Nguyễn văn Thìn và Lê Anh Giáp 18 năm tù. Ngoài ra, 3 bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 157 triệu đồng.
Ánh Dương
