Gây ra 14 vụ cướp giật tài sản vì cho rằng 'việc nhẹ, lương cao'

| Pháp luật

Sau khi ra tù, nam thanh niên đi cướp giật tài sản tại nhiều tỉnh miền Tây vì cho rằng "hành nghề" này khá dễ dàng.

Ngày 4/5, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Khưu Minh Dũng (34 tuổi, ngụ ấp Phố Dưới B, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) 4 năm tù về tội "Cướp giật tài sản". Trước đó, Dũng bị TAND huyện Châu Thành (Kiên Giang) xử phạt 1 năm 3 tháng tù; TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) xử phạt 6 năm tù, cùng về tội danh trên. Tổng hợp hình phạt chung là 11 năm 3 tháng tù.


Bị cáo Khưu Minh Dũng

Bị cáo Khưu Minh Dũng

Theo cáo trạng, Dũng từng có 1 tiền án cùng về tội danh trên và bị TAND quận Tân Bình (TP HCM) tuyên phạt 2 năm tù. Mãn hạn tù, Dũng tham gia đá gà và nợ nần nên tiếp tục con đường đi cướp giật vì cho rằng "nghề" này việc nhẹ, lương cao. Ngày 21-12-2014, Dũng gây ra vụ cướp tại xã Bình An (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và bị cơ quan điều tra truy nã.

Trong thời gian lẩn trốn, bị cáo này đã thực hiện 14 vụ cướp tại huyện Châu Thành và TP Sa Đéc (Đồng Tháp) và huyện Long Hồ (Vĩnh Long) chỉ trong vòng chưa đến 4 tháng. Thủ đoạn của Dũng là khi gặp nạn nhân chỉ ở một mình, Dũng giả vờ hỏi đường, hỏi người quen… Khi nạn nhân mất cảnh giác thì bị cáo này cướp điện thoại và chạy xe tẩu thoát.

Ngày 29-8-2017, khi đang trên đường lẩn trốn, Dũng bị trinh sát Công an TP Sa Đéc tóm gọn.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.