Ghen tuông, bạo hành con ruột chưa tròn 1 tuổi rồi gửi clip cho vợ
Do nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác, Minh đã bạo hành con gái chưa đủ 1 tuổi rồi quay clip gửi cho vợ.
Chiều 12/4, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Đức Minh (39 tuổi; ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều) về tội "Hành hạ người khác".
Bị cáo Trần Đức Minh tại toà
Theo cáo trạng, Minh và vợ là Nguyễn Thị M.T có 2 con chung là T.Đ.C (SN 2012) và T.Q.A (sinh ngày 10-1-2020). Do xảy ra mâu thuẫn và có ý định ly hôn nên ngày 21-12-2020, Minh một mình đưa 2 con từ Quảng Ninh về ở nhà mẹ ruột tại Cần Thơ, chị T. vẫn ở lại Quảng Ninh. Sáng 23-12-2020, khi A. thức dậy quấy khóc, Minh dùng tay nắm tóc con mình kéo về phía sau, dùng chân đạp vào trán, mông của A. làm cháu ngã ra phía sau khi đang ngồi trên nệm trong phòng.
Minh tiếp tục cởi hết quần áo của con mình rồi đặt A. vào tủ quần áo cách mặt đất khoảng 60 cm rồi đóng, mở cửa tủ nhiều lần để cháu ngã xuống nền nhà... Sau đó, người cha này còn nhẫn tâm cho cháu A. bò khóc ngoài sân trên nền xi măng trong tình trạng không mặc quần áo giữa thời tiết lạnh giá.
Tất cả hành vi trên, Minh dùng điện thoại quay lại rồi gửi cho chị T. qua mạng xã hội. Sau khi xem những hình ảnh con mình bị hành hạ, chị T. đã gửi video cho chị Nguyễn Thị Kim Oanh (em bà con với Minh, ở gần nhà minh) nhờ giúp. Chị Oanh đã điện thoại cho mẹ ruột mình là bà Phùng Thị Xuyến đến nhà Minh can thiệp.
Khi bà Xuyến đến nhà thì thấy Minh đang nói chuyện điện thoại và bỏ mặc A. vừa la khóc vừa bò trên sân nhà trong tình trạng không mặc quần áo nên bà Xuyến bồng A. lên nhưng Minh không cho. Bà Xuyến đến Công an phường An Hòa trình báo sự việc. Lực lượng công an đến can thiệp và đưa cháu A. đến bệnh viện điều trị.
Theo đại diện VKS, trong quá trình làm việc với công an, bị cáo khai nhận do ghen tuông mù quáng nên mới có hành động tàn bạo với con ruột của mình, để buộc chị T. công khai mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác.
"Hành vi của bị cáo gây phẫn nộ, xót xa cho những người thân trong gia đình, mà đặc biệt gây tổn thương đến A. khi cháu chưa ý thức và hiểu hết hành động của người cha", đại diện VKS nhận định.
Tại toà, bị cáo Minh thừa nhận hành vi bạo hành con ruột của mình là sai trái và quá tàn ác với chính con ruột của mình.
HĐXX nhận định hành vi của Minh đã gây hoảng sợ cho một đứa bé chưa đủ 12 tháng tuổi, xâm phạm đến sức khoẻ, thể chất, đối tượng được cả xã hội bảo vệ và hành vi này bị cả xã hội lên án. Vì vậy, cần tuyên mức án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe cho bị cáo cũng như toàn xã hội nhằm bảo vệ trẻ em. HĐXX đã tuyên bị cáo Minh 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Hành hạ người khác".
Theo Người lao động
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.