Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia cảnh buồn của cháu bé thiểu năng nhiều lần bị xâm hại

Thứ sáu, 11:05 05/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Bố mẹ chia lìa mỗi người một hướng, cháu bé 11 tuổi được bà ngoại nuôi nấng, chăm sóc. Lợi dụng bà vắng nhà, đối tượng Bùi Công Trình (55 tuổi, trú tại xã Hồng Nam, TP Hưng Yên) đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu.

Gia cảnh buồn của cháu bé thiểu năng nhiều lần bị xâm hại 1
Bà Tý chỉ nơi phát hiện ông Trình hiếp dâm cháu ngoại. Ảnh: T.G
 
Gã “dê cụ” đồi bại

Người dân thôn Lễ Châu (xã Hồng Nam, TP Hưng Yên) vô cùng phẫn nộ trước hành vi đồi bại của đối tượng Bùi Công Trình. Theo đó, dù biết cháu Triệu Thị Thanh (11 tuổi), bị thiểu năng trí tuệ, hoàn cảnh gia đình có nhiều trắc trở, bố mẹ bỏ nhau nhưng khi thấy người lớn vắng nhà, hắn đã 4 lần hãm hiếp cháu.

Căn nhà cấp 4 ẩm thấp, tồi tàn của hai bà cháu chẳng có lấy một tài sản đáng giá nào ngoài chiếc giường được kê tạm bợ. Thấy người lạ, Thanh co rúm người, ôm chặt lấy bà ngoại hoảng hốt. Lúc này, một số người dân địa phương cũng đến chia sẻ, an ủi hai bà cháu vượt qua nỗi đau.

Trong tâm trạng bức xúc, bà Nguyễn Thị Hoa (hàng xóm) cho biết, hoàn cảnh của bà Bùi Thị Tý (65 tuổi, bà cháu Thanh) rất khó khăn. Tuổi cao, sức yếu, cả gia đình dựa vào một mảnh vườn nhỏ để chăn nuôi, chăm sóc vài luống rau để tăng thêm thu thập. Cũng vì khó khăn nên mặc dù biết cháu Thanh bị bệnh, trí nhớ kém phát triển nhưng bà không có đủ điều kiện đưa cháu đi khám. Để rồi, cháu Thanh ngày càng ngu ngơ, lúc tỉnh, lúc mê, bà Tý đành phải phó mặc cho số phận.

Bà Hoa nghẹn lời nói: “Mới đầu tôi cũng không tin lắm, dù sao ông Trình cũng là người lớn tuổi, lại là một cán bộ phụ trách văn hóa của xã, chẳng lẽ lại đi làm cái chuyện đồi bại ấy đối với một cháu bé bị thiểu năng trí tuệ. Khi sự thực được phơi bày, người dân chúng tôi rất sốc, thương cho cháu bé. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm minh hành vi đồi bại của ông Trình”.

Ngồi kế bên, bà Tý nghẹn giọng khi nhớ lại hôm chứng kiến hành vi đồi bại của Trình đối với người cháu tật nguyền. Theo lời bà Tý, khoảng 13 giờ ngày 26/6, bà đang nằm nghỉ trưa thì nghe tiếng ú ớ phát ra từ gian nhà nhỏ phía dưới. Tưởng đứa cháu tật nguyền bị đau nên bà vội vàng chạy xuống thì đập vào mắt là một cảnh tượng bỉ ổi. Bà Tý chạy ra ngoài kêu hàng xóm đến chứng kiến. Biết sự việc bị bại lộ, ông Trình vội chạy về nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Do hoàn cảnh khó khăn nên cháu Thanh vẫn chưa được gia đình đưa đi khám bệnh để xác định nguyên nhân mất trí nhớ. Hơn lúc nào hết, cháu Thanh đang cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ của độc giả xin gửi về địa chỉ: Báo GĐ&XH, số 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Hoặc gửi trực tiếp cho bà Bùi Thị Tý, thôn Lễ Châu, xã Hồng Nam, TP Hưng Yên.

“Nhận được tin, Công an xã Hồng Nam đã đến bảo vệ hiện trường, yêu cầu ông Trình giải thích về việc tại sao lại có mặt trong nhà cháu Thanh trong tình trạng khỏa thân. Không chút ngượng ngập, ông ấy chối và nói “sang nhà cháu bé tắm nhờ”. Tuy nhiên, khi đối chất có cả Thanh, cháu khai đây là lần thứ 4 ông Trình thực hiện hành vi đồi bại. Sau mỗi lần giao cấu, ông ấy đều cho cháu từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng và dặn không được kể với ai”, bà Tý kể lại.

Mới lọt lòng đã bị bỏ rơi

Hoàn cảnh của Thanh rất đáng thương. Mới lọt lòng Thanh bị bố bỏ rơi, mẹ vì hoàn cảnh khó khăn phải đi rửa bát thuê ở Hà Nội. Thần kinh của cháu không được ổn định, trí tuệ phát triển chậm so với các bạn cùng trang lứa. Hiện tại, gia đình vẫn cố gắng cho Thanh đi học nhưng khi đến lớp cháu chẳng chịu học hành gì. Ở nhà suốt ngày Thanh chủ yếu nằm ở góc giường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Hoa, Trưởng Công an xã Hồng Nam cho biết, khoảng 14h ngày 26/6, Công an xã nhận được tin báo từ ông Trịnh Văn Bốn, Phó thôn Lễ Châu (xã Hồng Nam) về việc bắt quả tang ông Trình hiếp dâm cháu Thanh. Công an xã đã cử cán bộ xuống hiện trường, ghi lời khai của nạn nhân, nhân chứng. “Nhận định sự việc vượt thẩm quyền của xã, tôi đã báo cáo lên Công an TP Hưng Yên xuống lập hồ sơ, xử lý theo quy định”, ông Hoa nói.

Được biết, tại CQĐT, bước đầu ông Trình đã khai nhận hành vi đồi bại của mình. Theo đó, ông Trình khai đã 4 lần hiếp cháu Thanh. Để dụ dỗ cháu Thanh, ông Trình còn cho cháu xem clip sex...

Thượng tá Đào Trọng Bằng, Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Bùi Công Trình về tội hiếp dâm trẻ em.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 
B.Minh - N.Khánh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Top