Hà Nam: Hai đối tượng giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản
Pháp luậtGĐXH - Công an tỉnh Hà Nam đang làm rõ hai đối tượng có hành vi giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản.
GĐXH - Sau khi ký hợp đồng bằng chữ nước ngoài, các nạn nhân mới vỡ lẽ nếu không làm, phá vỡ hợp đồng phải bồi thường một số tiền lớn.
GĐXH - Công an tỉnh Hà Nam đang làm rõ hai đối tượng có hành vi giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản.
GiadinhNet – Dũng giả danh là lãnh đạo cấp phó của một phòng nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội nhằm tạo lòng tin để dễ bề lừa đảo.
GiadinhNet – Các đối tượng sử dụng quần áo của dân quân tự vệ rồi ra đường yêu cầu người dân dừng xe để kiểm tra và cưỡng đoạt tiền.
GiadinhNet – Nhóm đối tượng "cả gan" giả danh là công an rồi dừng xe người đi đường nhằm đánh lạc hướng để trộm cắp tài sản.
GiadinhNet - Theo lời khai của Hiếu, đối tượng thường xuyên mặc bộ quân phục đeo quân hàm Đại úy, Thiếu tá và sử dụng ảnh Giấy chứng minh sĩ quan giả để đi khoe khoang, tạo dựng niềm tin với nhiều người phụ nữ nhằm mục đích lừa tình...
GiadinhNet - Dù chỉ hành nghề xe ôm nhưng Cường tự nhận là công an để đứng ra giúp người khác "chạy án".
Long muốn ra oai với bạn gái và thích làm công an nên đã lên mạng mua quân trang nhằm giả danh cảnh sát cơ động. Anh ta cũng ra đường chặn người điều khiển môtô kiểm tra giấy tờ.
GiadinhNet - Gần đây, nhiều người dân ở Đà Nẵng bị một số đối tượng tự xưng là người của nhà mạng VNPT và Công an TPHCM… tìm cách dọa dẫm, “đổ tội” cho nạn nhân để chiếm đoạt tiền. Hiện đã có gần chục nạn nhân “sập bẫy” với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Nam thanh niên giả danh là cán bộ giáo dục đưa nữ sinh 16 tuổi vào bìa rừng giở trò đồi bại.
GiadinhNet – Sáng 20/8, PV Báo Gia đình và Xã hội đã trao đổi với Đại tá Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng, Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) về nội dung văn bản 1042/C67-P3 “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT”.
GiadinhNet - Số 92 sẽ cập nhật những thông tin mới và nóng nhất về các vấn đề nóng như: xác định giới tính bệnh nhi, bí ẩn đằng sau cơn sốt đỉa, các "bí mật" mới nhất của showbiz Việt...
Từng đi tù về, đối tượng không những không chịu làm ăn lương thiện mà còn cả gan giả danh CSHS để đi lừa đảo tiền của người dân.
Biết anh H tán tỉnh bạn gái mình, Duy liền giả danh, tìm cách dụ anh H đi tâm sự ở chỗ vắng vẻ. Sau đó y cùng đồng bọn ra tay cướp tài sản của nạn nhân.