Phó Cục trưởng lên tiếng vụ “cấm” báo chí, người dân quay phim, chụp ảnh CSGT

| Xã hội

GiadinhNet – Sáng 20/8, PV Báo Gia đình và Xã hội đã trao đổi với Đại tá Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng, Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) về nội dung văn bản 1042/C67-P3 “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT”.

Phó Cục trưởng lên tiếng vụ “cấm” báo chí, người dân quay phim, chụp ảnh CSGT 1
Đại tá Trần Sơn Hà (Ảnh: Chinhphu.vn)
 
Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi:

-        Phóng viên (PV): Dư luận đang hiểu văn bản 1042/C67-P3 là Cục CSGT đang “cấm” người dân và nhà báo ghi hình CSGT làm nhiệm vụ, liệu có đúng như vậy không thưa ông?

Đại tá Trần Sơn Hà (Đại tá Hà): Không phải đâu, trong văn bản không có chỗ nào ghi cấm cả. Khi phóng viên đến quay phim, chụp ảnh thì nên trao đổi với nhau (với CSGT - PV) để cho mục đích xây dựng cho nó tốt chứ không có chỗ nào cấm. Còn cảnh sát, công an thì cứ làm theo pháp luật và chịu sự giám sát của nhân dân, mọi thứ đều công khai minh bạch. Ai  hiểu cấm là sai.

-         PV: Vậy người dân có được phép quay phim, chụp ảnh không thưa ông?

Đại tá Hà: Bây giờ dân quay phim, chụp ảnh thì hai bên phải cộng tác với nhau. Cảnh sát cũng phải hỏi người quay có phải là nhà báo không? Nếu là công dân thì anh có giấy tờ gì không? Anh quay với mục đích gì? Sợ quay xong cứ đưa lên facebook, đưa lung tung hết cả lên thì cũng mệt. Mục đích là xây dựng, thực hiện đúng thông tư của Bộ. Chúng tôi làm công khai ở đây, anh đến anh quay phim, chụp ảnh thì trao đổi cùng thống nhất để xây dựng CSGT.

-         PV: Đã có độc giả thông tin CSGT một địa phương “dọa” người dân quay phim là gọi cảnh sát hình sự đến để bắt họ, nếu quả thực đúng như thông tin này cung cấp thì việc làm của CSGT nêu trên có đúng không thưa ông?

Đại tá Hà: Thế là hiểu sai. Còn nếu mà bây giờ tất cả các trường hợp làm sai được phản ánh thì đều phải bị xử lý hết, chả có ông nào mà không phải xử lý cả. Anh em ở ngoài đường giải thích chưa đúng. Ví dụ như anh giả danh, quay với mục đích động cơ không xây dựng, ông quay ông tống tiền là không đúng. Còn dân người ta có quyền giám sát, thực hiện quyền của người ta nhưng với mục đích là xây dựng. Cảnh sát làm sai thì cảnh sát phải chịu.

-         PV: Sau khi cảnh sát xác định được động cơ của người quay thì công dân vẫn tiếp tục được giám sát đúng không thưa ông?

Đại tá Hà: Việc đó là việc bình thường chứ có gì đâu. Bây giờ tôi là người thi hành công vụ, anh đến anh quay phim, chụp ảnh thì tôi cũng có quyền hỏi anh về giấy tờ.

-         PV: Hiện CSGT địa phương khi PV tham khảo thì đã hiểu và áp dụng theo cách “cấm” thì Cục CSGT đường bộ, đường sắt có biện pháp gì để cho CSGT địa phương hiểu đúng không thưa ông?

Đại tá Hà: Trong văn bản tôi gửi chả có chữ nào là “cấm” cả. Cấm là sai.

-         PV: Còn yêu cầu “nếu đúng là nhà báo thì tổng hợp gửi cơ quan chủ quản” hiểu đúng là như thế nào thưa ông?

Đại tá Hà: Công an làm ở ngoài đường thì phát ngôn phải theo quy định của Bộ Công an. Tập hợp ở đây là tập hợp những trường hợp không phải là nhà báo. Cảnh sát làm việc với ai ở ngoài đường thì anh phải về báo cáo hết. Không phải là tập hợp để gửi cơ quan chủ quản báo chí, hiểu thế là không đúng đâu.

-         PV: Vậy ý nghĩa chính xác mà ông muốn truyền đạt trong văn bản 1042 này là gì thưa ông?

Đại tá Hà: Chính xác là để xây dựng lực lượng CSGT cho trong sạch vững mạnh. Cảnh giác với những người lợi dụng báo chí để làm bậy. Ngăn chặn các hành vi giả danh báo chí. Không phải cấm người dân quay phim, chụp ảnh.

-         PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

Công Tâm

congtam
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.