Giá lợn hơi gần 8 triệu/con, 'đại gia' chăn nuôi lãi đậm, người mua méo mặt

| Bảo vệ người tiêu dùng

Giá lợn hơi vẫn tăng không ngừng vượt 80.000 đồng/kg. Với mức giá này, các “đại gia” chăn nuôi trúng đậm, báo lãi khủng gần nghìn tỷ đồng.

Giá tăng từng ngày

Chia sẻ với PV. VietNamNet ngày 24/2, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho hay: “Thương lái đang lùng mua lợn hơi loại trên 100kg khắp Đồng Nai với giá 81.000-82.000 đồng/kg”.

Đây là mức cao nhất sau khi giá mặt hàng này lập đỉnh lịch sử 100.000 đồng/kg vào hồi tháng 5/2020.

Theo ông Đoán, nửa đầu năm 2020, giá lợn hơi tăng phi mã do dịch tả lợn châu Phi càn quét qua các trang trại chăn nuôi lớn nhỏ. Lợn chết, nguồn cung cạn đẩy giá tăng lên mức cao chưa từng có trong lịch sử.

Thời điểm này, nguồn cung khan hiếm không chỉ do dịch tả lợn châu Phi, dịch lở mồm long móng mà còn vì dịch tiêu chảy bất ngờ bùng phát dịp cuối năm ngoái làm lợn giống chết nhiều.

Giá lợn hơi gần 8 triệu/con, 'đại gia' chăn nuôi lãi đậm, người mua méo mặt - Ảnh 1.

Giá lợn hơi xuất chuồng tăng mạnh. Ảnh: VP

Thế nên, giá lợn hơi xuất chuồng không ngừng tăng. Mỗi ngày, giá lợn hơi ở khu vực Đồng Nai lại tăng 1.000-2.000 đồng/kg, ông nói và dự báo giá mặt hàng này tới đây có thể tăng cao hơn.

Trước đó, nhiều dự báo cho rằng giá khó tăng lên 80.000 đồng/kg, nhưng ít ngày sau đã vượt qua ngưỡng này.

Ghi nhận tại các tỉnh thành khu vực phía Nam, giá lợn hơi ngày 24/2 giao dịch trong khoảng 74.000-77.000 đồng/kg, riêng Đồng Nai giá đã vượt 80.000 đồng/kg.

Trong khi, ở khu vực miền Trung và miền Bắc giá dao động từ 71.000-75.000 đồng/kg.

Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, giá thịt lợn cũng được điều chỉnh tăng thêm 10.000-15.000 đồng/kg tùy loại. Cụ thể, giá thịt ba chỉ dao động từ 145.000-150.000 đồng/kg; sườn lợn từ 140.000-190.000 đồng/kg; thịt vai, chân giò, mông sấn 145.000 đồng/kg; nạc nọng được bán phổ biến ở mức 190.000-250.000 đồng/kg...

Bà Hồ Thị Vân - tiểu thương bán thịt lợn ở Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) - cho biết, sức mua vẫn còn khá yếu, nhưng giá bán thịt lợn vẫn phải tăng vì từ sau Tết giá lợn hơi xuất chuồng đã tăng mạnh.

Doanh nghiệp chăn nuôi lãi đậm

Tại khu vực phía Bắc, giá lợn hơi đang thấp hơn so với mức giá nền tại các tỉnh miền Nam, ông Nguyễn Công Bắc - Giám đốc Công ty chăn nuôi Lộc Phát BLLT ở Sơn La - nhận xét.

Tuy nhiên, với mức 71.000-72.000 đồng/kg như vừa qua, khi xuất bán lợn hơi người nuôi đã thu về khoản lãi khá cao. Lợi nhuận chăn nuôi không chỉ phụ thuộc vào giá thức ăn, mà còn là con giống, tỷ lệ hao hụt...

Với quy mô chăn nuôi 10.000 lợn thịt, 1.200 lợn nái, đều đặn mỗi tháng công ty của ông Bắc xuất ra thị trường 2.000 con lợn. “Mức lãi trung bình dịp này đạt từ 1,2-1,6 triệu đồng/con khi xuất chuồng”, ông tiết lộ.

Theo ông Bắc, đây là mức lãi tốt, nhưng thời điểm này các trang trại trong dân còn rất ít lợn thịt xuất bán.

Trong báo cáo tài chính năm 2024, đại gia chăn nuôi Dabaco cho hay, quý IV năm ngoái giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu ổn định, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn, nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi tăng.

Cùng với đó, giá lợn hơi duy trì ở mức cao nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị chăn nuôi gia súc đạt tốt hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần 13.574 tỷ trong năm 2024, tăng 22% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 769 tỷ, tăng gần 3.000% so với cùng kỳ, tức gấp khoảng 30 lần.

Năm nay, Dabaco đặt kế hoạch tổng doanh thu 28.759 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.108 tỷ đồng, tăng 29,3% so với ước tính thực hiện trong năm 2024 và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.007 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Tương tự, Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam năm ngoái cũng báo lãi sau thuế hơn 395 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với năm 2023.

Trong bối cảnh giá lợn tăng mạnh, quý I năm nay BaF dự kiến cung cấp 60.000 con lợn thịt thương phẩm, quý II sẽ tăng lên hơn 200.000 con do doanh nghiệp đã và đang mở rộng đàn.

Tương ứng, doanh thu quý I và quý II lần lượt đạt khoảng 1.100-1.200 tỷ đồng và 1.400-1.500 tỷ đồng. Cả năm, BAF dự kiến đạt 6.000-6.500 tỷ đồng doanh thu. Lãnh đạo BaF dự báo giá lợn hơi xuất chuồng sẽ tăng lên ngưỡng 75.000-80.000 đồng/kg rồi chững lại.

Giá lợn hơi gần 8 triệu/con, 'đại gia' chăn nuôi lãi đậm, người mua méo mặt - Ảnh 2.

Ý kiến của bạn
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.