Già nửa đời vẫn đi buôn ma túy

| Pháp luật

Bị khởi tố về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, song được cho tại ngoại, thế nên Doãn Đăng Lương chẳng biết sợ là gì, “đánh quả” tăng gấp nhiều lần so với mẻ “hàng” trước.

Già nửa đời vẫn đi buôn ma túy 1
Lê Hữu Cường và đồng phạm cùng nhận mức tù chung thân

Chiều 9/3, Đội CSĐT tội phạm về ma túy – CAQ Hà Đông làm nhiệm vụ tại khu vực cụm 11, xã Võng Xuyên, Phúc Thọ đã bắt quả tang Lê Hữu Cường (SN 1957, trú ở cụm 2, xã Cẩm Đình, Phúc Thọ, Hà Nội) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cùng bị bắt giữ tại chỗ với Cường khi đó còn có Doãn Đăng Lương (SN 1953), trú cụm 1, xã Văn Phúc, cùng huyện Phúc Thọ. Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng công an thu giữ của 2 đối tượng này 2 bánh heroin với tổng trọng lượng 695,19gram.

Với hành vi đó, ngày 8/11 vừa qua, Lê Hữu Cường và Doãn Đăng Lương cùng bị VKSND TP Hà Nội truy tố ra trước toà án cùng cấp về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 194-BLHS. Tại tòa, hai bị cáo khai nhận, Cường và Lương vốn là chỗ bạn bè thân thiết. Cách đây chưa lâu, thông qua một người quen, Cường được giới thiệu để kết giao với đối tượng tên Bưu, hiện chưa rõ lai lịch. Sau khi thân thiết, Cường được Bưu đặt mua heroin với giá 285 triệu đồng/bánh với số lượng không hạn chế. Có được mối hàng “sộp”, Cường lập tức liên lạc với Lương đặt mua “hàng” và ngã giá 280 triệu đồng/bánh. Trước tòa, Doãn Đăng Lương còn khai nhận thêm ngay trước khi “đánh quả” đậm 2 bánh heroin này, ngày 1-2, đối tượng đã bị CAH Phúc Thọ khởi tố bị can về hành vi mua bán chất ma túy, song chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Mới đây, ngày 31/5, bị cáo đã bị TAND huyện Phúc Thọ xử phạt 33 tháng tù giam vì hành vi phạm pháp ở vụ án đó.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Hữu Cường, Doãn Đăng Lương cùng mức hình phạt tù chung thân.

Theo ANTĐ

lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.