Gia sư - nghề tri thức

| Xã hội

GiadinhNet - Những ngày cuối năm là khoảng thời gian khá bận rộn với nhiều sinh viên.

Ngoài chuyện ra sức học hành để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nhiều bạn còn dành thời gian cho công việc gia sư, vừa để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân, vừa có thêm tiền tiêu Tết, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.
 
Công việc phù hợp
 
Là sinh viên, nhiệm vụ học tập luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng ngoài thời gian trên giảng đường, để đảm bảo thêm phần nào những nhu cầu của cuộc sống, hoặc để có thêm kinh nghiệm xã hội cho bản thân, đi làm thêm là lựa chọn của rất nhiều sinh viên. Nhưng tìm một công việc phù hợp với thời gian và điều kiện học tập cho bản thân không phải là dễ. Gia sư là nghề được rất nhiều sinh viên lựa chọn, bởi đây là một nghề đòi hỏi tri thức, phù hợp với sinh viên và có thể chủ động về thời gian, không ảnh hưởng đến việc học trên giảng đường.
 
Như Hoa - Sinh viên năm cuối trường ĐH KHXH&NV quê ở Hưng Yên, bố làm xây dựng, mẹ ở nhà nội trợ. Đều đặn, bố mẹ Hoa gửi khoảng 1 triệu đồng để cô sinh hoạt mỗi tháng. Phần vì muốn giúp đỡ gia đình, hơn nữa cũng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho bản thân, Hoa đã chọn đi dạy thêm.
 
Mỗi tuần, Hoa dạy 3 buổi tối. Phương tiện đi làm của cô chủ yếu là xe đạp hoặc xe buýt. Hoa dạy kèm cậu học trò nhỏ Minh Đức (lớp 3, Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm). Cậu bé rất gần gũi, thân thiết với cô giáo. Những chuyện về trường lớp, bạn bè, thậm chí cả chuyện gia đình Đức đều tâm sự với cô gia sư.
 

Công việc gia sư luôn được nhiều bạn sinh viên lựa chọn (Ảnh chỉ có tính minh họa).

 
Hoa cười rồi kể: "Những dịp như Noel hay sinh nhật, Đức rất nhớ và đều tặng quà cho mình. Có lần, mình đến dạy, đúng hôm sinh nhật của mẹ cậu bé, thế là hôm ấy mình được nghỉ dạy và cùng gia đình Đức đi ăn". Mẹ Đức, là bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở Thủ đô, cho biết: "Do công việc khá bận rộn, vợ chồng tôi thuê gia sư cho cháu để có người bảo ban, kèm cặp cháu học bài". Với thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng/tháng, công việc lại ổn định và có thể sắp xếp về thời gian, Hoa thấy đây là một nghề làm thêm rất phù hợp với sinh viên. Hơn nữa, Hoa vẫn đảm bảo tốt việc học tập trên giảng đường. Đó là lý do cô " trung thành" với nghề gia sư trong suốt 4 năm đại học.
 
Nhiều sinh viên dù không học sư phạm nhưng vẫn chọn nghề gia sư để làm thêm vì thật sự đam mê với công việc này. Bùi Linh, sinh viên năm cuối ĐH Bưu chính viễn thông đang dạy một học sinh lớp 12 Trường THPT Việt Đức- Hà Nội. Gia đình khá giả, nhà ở Hà Nội, Linh đi làm thêm không hẳn vì mục đích kinh tế. Linh chia sẻ: "Mình chọn nghề gia sư một phần vì thích công việc này. Nó không chiếm nhiều thời gian vì trường mình lịch học khá dày, lại vừa có thể học hỏi thêm nhiều thứ".
 
Những chuyện "dở khóc, dở cười"
 
Với Hoa, dạy thêm đã trở thành nghề không thể thiếu trong suốt 4 năm đại học. Niềm vui rất nhiều nhưng bên cạnh đó, còn những chuyện "dở khóc dở cười". Có hôm mượn được xe máy của bạn để đi dạy thêm, đến cách nhà học trò gần 1km, đường Hoàng Văn Thái, bỗng ùn tắc, các phương tiện giao thông không thể di chuyển suốt gần 1 giờ đồng hồ. Hoa đứng "chết trân" với cái xe máy mà không thể lách ra, cô đành điện thoại xin phép nghỉ buổi dạy. Đường thông, Hoa quay xe về trong tâm trạng bơ phờ vì mệt mỏi và nỗi buồn bởi những cằn nhằn của gia chủ.
 
 Mình đi làm gia sư từ năm thứ nhất. Mình thích công việc này vì thấy nó phù hợp với sinh viên. Mình vừa có thể tăng thêm thu nhập, hiểu được giá trị của đồng tiền, vừa tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân .
 
Như Hoa - Sinh viên ĐH KHXH&NV
Thanh Luyến là sinh viên năm cuối khoa Văn (ĐH KHXH&NV). Qua trung tâm môi giới, Luyến chọn công việc dạy thêm để tăng thu nhập cho bản thân. Ngày đầu tiên đi làm gia sư cho cậu bé lớp 5 chuẩn bị thi vào Trường Mari Curi, suốt buổi học, ông nội cậu bé luôn ngồi bên cạnh để giám sát, kiểm tra chất lượng giảng dạy của cô gia sư trẻ.
 
Có hôm, ông cậu bé mang đề thi vào trường Marie Curie những năm trước cho Luyến giải, nhằm đánh giá năng lực của cô. Luyến chia sẻ: "Những buổi đầu, dù ức chế, nhưng mình vẫn thoải mái, dần dần mình cảm thấy rất khó chịu do ông luôn ngờ vực và thường xuyên giao bài kiểm tra mình".
 
Sau đó Luyến đã nói chuyện trực tiếp với ông cậu bé, nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn là do những gia sư trước đây dạy chất lượng không tốt nên giờ phải làm như vậy. Dạy được 1 tháng, Luyến quyết định xin nghỉ vì không chịu được áp lực từ phía gia đình học trò.
 
Cho dù gặp phải khó khăn, nhiều sinh viên vẫn đi dạy thêm, vì đó không chỉ giúp các bạn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống mà còn là vốn sống, kinh nghiệm, là hành trang vững chắc khi ra trường.
 
Thúy Nga
kimvan
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Thời sự -

GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.