Thông tin trên hoàn toàn trái ngược với kết quả khảo sát về giá sữa của Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) trước đó.
|
|
|
Giá sữa bột nhập khẩu khá cao so với mức thu nhập của người tiêu dùng Việt Nam.
Ảnh: Chí Cường |
Đề nghị Eurocham cung cấp thông tin
Ngày 17/12, tại TPHCM, Eurocham đã công bố kết quả khảo sát về giá sữa bán lẻ tháng 11/2010 tại Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.
Theo khảo sát, giá sữa trung bình của đại diện 4 nhãn hàng trên tại Việt Nam nằm ở mức thấp nhất trong khu vực châu Á, thấp hơn Singapore 62%, Indonesia 74%, Malaysia 32%, Trung Quốc đến 93% và đặc biệt thấp hơn Thái Lan 21%.
Trước đó, do giá sữa liên tục tăng cùng với thông tin giá sữa tại Việt Nam cao nhất thế giới, Cục Quản lý cạnh tranh đã có cuộc khảo sát tại một số nước. Kết quả cho thấy (công bố tại hội thảo "Giá sữa và vấn đề kiểm soát" ngày 7/7/2009), giá sữa bột nguyên hộp nhập khẩu ở Việt Nam so với các nước đang phát triển như Thái Lan, Malaysia, Indonesia nhìn chung cao hơn từ 20 đến 60%, có trường hợp cao gấp 2-3 lần.
Tại hội thảo này, TS Vũ Thị Bạch Nga, Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng (Cục Quản lý cạnh tranh) cho biết, mặc dù chưa có đủ thông tin kết luận giá sữa Việt Nam cao nhất thế giới nhưng hiện tượng giá sữa nhập khẩu vào Việt Nam cao hơn so với nhiều nước là khá rõ ràng, đặc biệt đối với các nước có điều kiện sống tương tự như Thái Lan, Malaysia, Indonesia.
Ngày 28/12, ông Cao Xuân Hiến, Trưởng ban điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh (Cục Quản lý cạnh tranh) cho biết: Chúng tôi cũng chỉ có thông tin về việc Ủy ban các công ty dinh dưỡng thuộc Phòng Thương mại châu Âu (Eurocham) công bố nghiên cứu giá sữa qua báo chí nên chưa thể trao đổi cụ thể về vấn đề trên. "Cục đã có công văn gửi Eurocham đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến kết quả khảo sát trên", ông Hiến nói.
Thêm một thông tin
Theo Eurocham, kết quả này dựa trên một khảo sát chuyên sâu nhằm cung cấp cho giới báo chí và người tiêu dùng Việt Nam thêm những thông tin đầy đủ và chính xác hơn về giá sữa Việt Nam so với các nước châu Á khác.
TS Matthias Duehn, Giám đốc điều hành Eurocham cho biết: "Các thành viên của Eurocham bao gồm các công ty như Dumex, Mead Johnson, Nestle và Fonterra. Nếu nói rằng giá sữa ở Việt Nam là cao nhất thế giới thì không chính xác. Người tiêu dùng Việt Nam đang có những lựa chọn đa dạng cho con của mình. Các bà mẹ Việt Nam có thể chọn những sản phẩm sữa được ứng dụng công nghệ khoa học tiên tiến nhất từ các công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới".
Ông Rich Phạm - Chủ tịch Eurocham cho biết thêm: "Các bà mẹ Việt Nam cũng có thể chọn mua những sản phẩm nội chất lượng cao với giá cả phải chăng. Hoặc là người tiêu dùng Việt Nam có thể yên tâm rằng giá sữa ở Việt Nam đang rẻ hơn các nước láng giềng. Việt Nam đang có cả hai yếu tố tốt nhất này".
Ông Đỗ Gia Phan - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam - cho rằng: "Tôi nghĩ kết quả đó cũng là một thông tin thêm cho người tiêu dùng về giá sữa ở Việt Nam.
Trước đây có thông tin giá sữa ở Việt Nam cao nhất thế giới, cũng có thông tin nói là giá sữa ở Việt Nam cao nhưng không nói cao nhất thế giới. Bây giờ theo kết quả khảo sát của Eurocham thì giá sữa của Việt Nam không cao nhất thế giới mà còn thấp hơn một số nước. Có thể vào thời điểm khảo sát trước, giá sữa của ta là cao vào loại nhất, bây giờ có thể khác. Thời điểm khảo sát của Cục Quản lý cạnh tranh với thời điểm khảo sát của Eurocham khác nhau, tỷ giá ngoại tệ thời điểm đó khác, cộng với nhiều yếu tố thị trường khác nhau nên cũng có thể cho kết quả khảo sát khác nhau".
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, một cán bộ Phòng thương mại châu Âu (Văn phòng TP HCM) cho biết, khảo sát trên được Eurocham giao cho Công ty truyền thông IMS thực hiện.
|
IMS nói gì?
Theo bà Lê Thị Thanh Vân (phụ trách truyền thông cho Khảo sát về giá sữa tại Việt Nam và châu Á của Eurocham), IMS là đại diện truyền thông của Eurocham NFG. Việc khảo sát giá sữa được Eurocham thông qua hệ thống của mình ở các nước đã thực hiện vào tháng 11/2010.
Trả lời câu hỏi về việc chỉ chọn 6 nước tại châu Á để khảo sát mà không khảo sát tại các khu vực khác trên thế giới, bà Vân cho biết: "Các nước châu Á mà khảo sát thực hiện có nhiều đặc điểm giống nhau về ngành công nghiệp sữa. Không như Hà Lan, Australia hay New Zealand là những nước có thể tự sản xuất được các nguyên liệu để sản xuất sữa thành phẩm, các nước châu Á phải nhập khẩu hầu hết các nguyên liệu để sản xuất sữa thành phẩm hoặc nhập thẳng sữa thành phẩm từ các nước nói trên.
Vì vậy, sự so sánh giữa các nước châu Á có nhiều sự tương đồng trong ngành công nghiệp sữa là hợp lý. Sau khi khảo sát tại 6 nước xong, Eurocham đã tổ chức 1 chuyến khảo sát cho đại diện một số báo chí và đại diện Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đi đến Singapore và Malaysia kiểm tra lại để xác minh kết quả". |
Võ Hải