Gia tăng bệnh nhi mắc sởi

| Xã hội

Giadinh.net - Ghi nhận ngày 22/11 tại một số bệnh viện nhi cho thấy số trẻ mắc sởi đang tăng cao. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, từ đầu tháng 11 đến nay đã có 158 bệnh nhi mắc sởi phải điều trị nội trú.

Ngày 12/11 vừa qua có 1 bệnh nhi 10 tháng tuổi (ngụ quận Gò Vấp) tử vong do biến chứng của bệnh sởi.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 2, từ đầu năm đến nay bệnh viện đã ghi nhận 881 ca bệnh sởi, ngày cao nhất lên đến 24 ca nhập viện. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, ngày 21/11 cũng có hơn 50 trẻ mắc sởi được điều trị nội trú.
 

Số trẻ em mắc bệnh sởi tăng đột biến (Ảnh: KT).

BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, từ 2003 đến 2008, mỗi năm TPHCM ghi nhận chưa tới 30 người mắc bệnh sởi nhưng chỉ từ đầu năm đến nay, số người mắc bệnh sởi tại TPHCM đã xấp xỉ 2.000 ca. "Các năm trước chúng ta đã khống chế được dịch, bây giờ dịch trở lại, muốn dập tắt được phải mất một chu kỳ 2- 3 năm nữa. Để ngăn chặn dịch sởi bùng phát, trong thời gian tới, TPHCM sẽ tăng cường tiêm vaccine cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 90%"- BS Thọ nói.

BS Thọ cũng cho biết, Trung tâm đã chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng các quận, huyện rà soát lại và tổ chức tiêm cho trẻ dưới 6 tuổi mà chưa tiêm lần nào. Hiện tại, số trẻ dưới 6 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng sởi ước lượng khoảng 15%. Đây đa số là trẻ nhập cư, thường xuyên thay đổi chỗ ở. Ngành y tế đang đề xuất dập dịch quyết liệt tại những nơi có người nhập cư đông, vận động thanh niên 18-25 tuổi chưa tiêm vaccine sởi thì nên đi tiêm.

Theo các bác sỹ, việc hạn chế tiếp xúc và giữ gìn vệ sinh khi trong nhà có người mắc sởi là biện pháp cơ bản nhằm tránh lây lan cho cộng đồng.      
 
H.T
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.