Gia tăng chứng hay quên ở người trẻ
GiadinhNet - Nhiều người vẫn nghĩ hay quên, giảm trí nhớ là bệnh của người già, khi đã lão hóa, nhưng trên thực tế, không ít người trẻ dù chỉ mới ngoài 25-30 tuổi đã có những lúc “không nhớ ra mình quên gì”. Biểu hiện này có đáng lo ngại và khi nào thì nên đi khám?

"Mới tí tuổi” đã “quên mất mình định làm gì, nói gì”
Chị Hoài Thương (30 tuổi) là nhân viên ngân hàng ở Hà Nội. Dù chưa có gia đình, nhưng chị đã có cảm giác mình đã mắc phải chứng giảm trí nhớ không khác gì người già.
“Khoảng 1 năm gần đây, lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi, khó chịu, dễ bức xúc, cáu giận, nhiều khi còn nói năng thiếu tập trung, luyên thuyên. Lúc giật mình “tỉnh” ra thì không nhớ mình vừa nói gì và tại sao lại nói như thế. Công việc kế toán ngân hàng đòi hỏi tôi phải ghi nhớ tốt, nhưng tôi quên đến mức cầm điện thoại lên phải nhìn lại mình đang gọi cho ai, rồi khi người ta nhấc máy còn quên mất mình định nói chuyện gì. Tôi phải dùng đến giấy nhớ dán khắp bàn làm việc. Bất tiện vô cùng”, chị Thương than vãn.
Còn anh Hùng (39 tuổi, làm giảng viên đại học) vốn là người có tính cẩn trọng, đồ đạc cất đặt rất ngay ngắn. Trước đây, anh lên lớp không cần xem giáo án, thậm chí có thể nói chuyện chuyên sâu ở nhiều chủ đề mà không cần nhìn tài liệu. Tuy nhiên, gần đây anh lại có biểu hiện lơ đễnh, đến mức quên cả đường về nhà. “Ngày trước chỉ cần đọc địa chỉ, trong đầu tôi đã hiện lên bản đồ. Nhưng giờ, cứ đi đến một nơi nào đó, kể cả về nhà mà cứ đi lòng vòng rồi mới sực nhớ ra đường. Đã thế, tôi lại hay quên việc nhỏ, như hay để chìa khoá trong cốp xe, không nhớ nổi ra khỏi nhà đã bấm khoá cửa hay tắt đèn chưa vì trong đầu không lưu hình ảnh đó. Rồi có khi gặp đồng nghiệp trong trường, chỉ khác khoa, thấy mặt quen lắm nhưng vắt óc không nhớ ra tên gì, khoa nào. Nhiều khi tôi rất ức chế, cả ngày chỉ nghĩ làm sao để nhớ được cái tên người ta thì mới thôi”, anh Hùng chia sẻ.
Đi khám, anh Hùng được bác sĩ cho biết, anh có thể bị rối loạn định hướng, khởi đầu của suy giảm, rối loạn nhận thức nhẹ. Anh được chỉ định làm các xét nghiệm, khám lâm sàng khác để đánh giá thêm.
Theo BSCKII Phan Mỹ Hạnh – Hội Thần kinh học Việt Nam, thuật ngữ suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) là biểu hiện một giai đoạn trung gian giữa quá trình lão hóa bình thường và sự phát triển của quá trình lão hóa bệnh lý, chứng sa sút trí tuệ. Các triệu chứng của suy giảm nhận thức nhẹ thường mơ hồ, thường gặp nhất như giảm trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ (khó tìm từ để nói), giảm chú ý (khó tập trung vào trong hoặc sau các cuộc trò chuyện); giảm kỹ năng thị giác không gian (bệnh nhân thường than phiền mất phương hướng trong môi trường quen thuộc mà không có khiếm khuyết về vận động hay cảm giác).
Khi bị chẩn đoán suy giảm nhận thức, người bệnh cần được tầm soát các yếu tố nguy cơ gây ra suy giảm, bao gồm các yếu tố bên ngoài (stress, thuốc gây giảm nhận thức, trầm cảm gây kém tập trung…) và các yếu tố bên trong (rối loạn bệnh lý nội khoa như suy giáp, suy thượng thận, thiếu vitamin…; các yếu tố nguy cơ tổn thương mạch máu não (đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu…; các tổn thương thực thể trong não như u, tụ máu…).
Hãy bỏ thói quen làm nhiều việc cùng lúc
PGS.TS Thần kinh học Nguyễn Thi Hùng cho rằng, đang có xu hướng trẻ hóa bệnh liên quan suy giảm trí nhớ. Ở Việt Nam, hiện chưa có khảo sát chính thức nào về tình trạng suy giảm trí nhớ ở người trẻ, nhưng theo ước tính của PGS.TS Thi Hùng: Cứ khoảng 100 người trẻ đến khám bệnh ở các cơ sở y tế thì có đến 20 người gặp vấn đề về suy giảm trí nhớ. Có khi chỉ mới ngoài đôi mươi đã có vấn đề về trí nhớ.
Các bác sĩ cho rằng, xã hội phát triển khiến người trẻ phải đối mặt với nhiều áp lực, căng thẳng tâm lý, stress trong công việc, chật vật kiếm tiền, xử lý hàng tá mối quan hệ xung quanh trong cuộc sống. Các bệnh lý thoái hóa thần kinh cũng tăng cao mà không “chờ” tuổi già. Bên cạnh đó, chế độ ăn công nghiệp, với nhiều đồ ngọt, thực phẩm chiên xào, đồ hộp chứa chất bảo quản và phụ gia, đường hóa học… dễ sản sinh nhiều gốc tự do gây suy giảm nhận thức và trí nhớ của não bộ. Thói quen uống rượu bia và chất kích thích, lạm dụng các loại thuốc (thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm thế hệ cũ, nhóm thuốc corticoid)… cũng gây ảnh hưởng mạnh đến trí nhớ người trẻ. Nhiều người làm việc căng thẳng cả ngày nhưng ít vận động nên dễ bị béo phì, mỡ trong máu khiến lưu lượng máu đến tưới não ít đi cũng là nguyên nhân gây suy giảm trí nhớ.
Ngày nay, mỗi ngày người trẻ tiếp nhận quá nhiều thông tin. Trong khi đó, việc phải đối mặt với áp lực từ công việc và cuộc sống khiến chúng ta mệt mỏi, thiếu ngủ, mất tập trung nên khó ghi nhớ các sự việc diễn ra. Một thực tế khám chữa bệnh cho thấy, người trẻ thường giảm trí nhớ gần, còn gọi là trí nhớ công việc. Một số người nói - làm rất nhanh trong thời gian ngắn khiến lượng thông tin vào não quá nhiều, không kiểm soát hết nên dễ quên. Các chuyên gia khuyến cáo: Khi có các dấu hiệu về giảm trí nhớ gần, cần thăm khám để xác định xem đấy là biểu hiện bình thường hay bệnh lý. Suy giảm trí nhớ dạng bệnh lý sẽ thường xuyên xảy ra và tăng dần. Ở mức độ nặng, bệnh nhân có thể quên hoàn toàn, thậm chí được nhắc vẫn không có ấn tượng.
Một thói quen được nhiều chuyên gia cho rằng ảnh hưởng đến khả năng rèn luyện trí nhớ, làm suy giảm khả năng nhớ của người trẻ hiện nay, là làm nhiều việc một lúc. Nhiều người hi vọng rằng thói quen này sẽ giúp hoàn thành được nhiều việc càng nhanh càng tốt, nhưng thực tế, về lâu dài có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, căng thẳng và giảm trí nhớ. Thậm chí có khi “ổ cứng trí nhớ” bị quá tải, có thể dẫn đến rối loạn tâm thần. Bên cạnh đó, với sự tiến bộ của công nghệ thông tin, nhiều người trẻ hiện nay có thói quen “vắt ngang” công việc, đang làm việc quan trọng này lại quay sang trả lời tin nhắn, lướt facebook, kiểm tra email… khiến việc tập trung công việc chính bị gián đoạn, thậm chí quên luôn việc chính đang làm là gì. Do đó, nếu bạn có dấu hiệu tâm trí rối loạn, trí nhớ kém, điều có thể làm để khắc phục là học cách tập trung vào một việc duy nhất tại một thời điểm.
Để đề phòng tình trạng mới “tí tuổi đã lẫn”, người trẻ cần loại bỏ các tác nhân gây bệnh như hạn chế tối đa rượu bia, thuốc lá, tập trung khi học tập, làm việc nhưng tránh căng thẳng. Sắp xếp công việc, đồ đạc ngăn nắp, có trật tự để dễ nhớ, dễ tìm. Năng giao tiếp xã hội, tập thể dục thường xuyên cũng là một cách tốt, để thúc đẩy tuần hoàn, hô hấp, giúp tăng cường ôxy và dinh dưỡng cho não. Chú ý đừng nói và làm quá nhanh cũng như tăng cường quan sát, so sánh và ghi chú lại những việc cần thiết để rèn luyện khả năng ghi nhớ.
BS Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Thần kinh TP HCM khuyến cáo: Khi sự “đãng trí”, giảm trí nhớ đến lúc để người khác nhắc nhở thì nên đi khám ngay. Còn nếu chỉ lơ đễnh thoáng qua thì không nên quá lo lắng.
Võ Thu

Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao
Y tế - 20 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc sốt rét ác tính thể não, suy đa tạng, sốc, tiên lượng rất xấu.

Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưa
Y tế - 22 giờ trướcKhi nghỉ ngơi sau bữa cơm, người đàn ông trẻ bất ngờ đổ gục, co giật và rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não và bệnh nhân đã không qua khỏi.

Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặng
Y tế - 22 giờ trướcNgười đàn ông ở Đồng Nai dùng cục sạc tự chế để sạc điện thoại thì bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 1 ngày trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 1 ngày trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 2 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 4 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tếNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.