Gia tăng đột biến bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên 15 tuổi

| Y tế

GiadinhNet - Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, nếu những năm trước tỷ lệ người trên 15 tuổi mắc sốt xuất huyết trên địa bàn chỉ chiếm 15 - 20% trong tổng số ca bệnh thì qua hơn 10 tháng của năm 2014, tỷ lệ này đã tăng lên trên 50%.

 

Theo dự báo , bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng mạnh vào cuối năm. 	
Ảnh: Chí Cường
Theo dự báo , bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng mạnh vào cuối năm. Ảnh: Chí Cường

 

Tại hai bệnh viện tuyến tỉnh lớn nhất ở Đồng Nai là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, từ giữa tháng 10/2014 đến nay, mỗi ngày một bệnh viện tiếp nhận từ 6 -10 ca mắc sốt xuất huyết (các tháng trước mỗi ngày chỉ từ 2 - 4 ca). Một số người lớn tuổi có tâm lý chủ quan cho rằng, bệnh sốt xuất huyết chỉ nguy hiểm đối với trẻ em, người lớn sức đề kháng tốt hơn nên không nguy hiểm. Vì vậy, khi mắc sốt xuất huyết người lớn thường để bệnh trở nặng mới nhập viện, điều này gây khó khăn cho công tác điều trị.

Bác sĩ Trần Minh Hòa, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vaccine sinh phẩm (Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Nai) lý giải việc gia tăng số người trên 15 tuổi mắc sốt xuất huyết là do đối tượng này tiếp xúc với mầm bệnh nhiều hơn trẻ em. Trước đây, chỉ thống kê số người mắc sốt xuất huyết tại bệnh viện nhi, nhưng nay theo quy định tất cả các cơ sở y tế đều phải báo cáo bệnh.

Bên cạnh đó, người lớn tuổi, đặc biệt là công nhân sinh sống tại các khu nhà trọ do điều kiện vệ sinh kém, đi ngủ thường chủ quan không mắc màn. Hiện ở Đồng Nai đang lưu hành ba tuýp virus gây bệnh sốt xuất huyết, do đó một người có thể mắc bệnh này nhiều lần.

Thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Nai cho thấy, những tháng đầu năm 2014 Đồng Nai ghi nhận hơn 2.000 trường hợp bị sốt xuất huyết. Tuy nhiên, trong hơn một tháng qua, số người mắc sốt xuất huyết tăng mạnh so với những tháng đầu năm.

Dự báo trong những tháng cuối năm 2014, sốt xuất huyết sẽ tăng mạnh ở Đồng Nai. Để chủ động phòng chống bệnh, ngành Y tế Đồng Nai lưu ý các địa phương và các trung tâm y tế huyện, thị trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phun xịt hóa chất ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, huy động người dân chung tay để phòng chống sốt xuất huyết.

Cách phòng bệnh tốt nhất là diệt muỗi, loăng quăng và phòng chống muỗi đốt; thường xuyên dọn vệ sinh môi trường; luôn giăng màn khi đi ngủ.

Công Phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.