Tuy nhiên, chúng tôi đã giật mình khi phát hiện sự “bát nháo” trên được bắt đầu ngay ở các bãi trông giữ xe của các cơ quan được thành phố giao nhiệm vụ quản lý việc trông giữ xe.
|
|
|
Bãi gửi xe đối diện cổng chính Văn Miếu – Quốc Tử Giám thu 5000đ/xe máy. Ảnh V.A |
Muốn miễn phí… lên lễ tân xin dấu
Sáng 10/2, tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội (số 2, Phùng Hưng, Hà Đông), bước vào cổng, chúng tôi đã thấy an tâm khi bên dưới biển chỉ dẫn gửi xe có ghi thêm “không thu tiền”. Nhưng ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo xanh bước ra từ phòng bảo vệ tiến đến song không ghi số, phát vé mà chỉ “dặn” rằng lát nữa ra trả tiền.
Đến khi lấy xe ra về, chúng tôi thắc mắc: “Ngoài kia ghi là không thu tiền mà?”, người đàn ông này thủng thẳng trả lời: “Ở đấy không thu nhưng ở đây thu”! Nhận 2.000 đồng xong, ông ta thách thức: “Ra phường Văn Quán mà hỏi”. Sự thực tại Sở này, khách đến liên hệ công tác vẫn bị thu tiền gửi xe. Xin lưu ý rằng, Sở Giao thông vận tải chính là nơi cấp phép bãi trông giữ xe và thực hiện nhiệm vụ quản lý các điểm trông giữ xe trên toàn địa bàn.
Trước đó, chúng tôi có đến trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và cũng mất... 2.000 đồng để gửi xe (sau khi đã “cò kè” được 1.000 đồng). Điều khác biệt so với Sở Giao thông vận tải là người mặc trang phục bảo vệ tại cơ quan này có phát vé, ghi số xe cho chúng tôi, sau đó thu 3.000 đồng. Cũng với thắc mắc như trên, chúng tôi được trả lại... 1.000 đồng cùng lời dặn dò: “Lần sau em qua lễ tân đóng dấu thì sẽ được miễn phí” (!?).
Trước và sau Tết Nguyên đán, Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn là điểm đến lý tưởng của khách du lịch. Số lượng “xế hộp”, xe máy đổ về ngày càng nhiều khiến người ta phải tận dụng cả vườn cây cạnh Văn Miếu và “phố ông Đồ” để làm nơi trông giữ với mức giá luôn cao hơn quy định. Tại đây, chiếc vé xe này chúng tôi nhận được do Cục Thuế Hà Nội phát hành, nhưng phần giá tiền đã bị sửa lem nhem và không thể biết chính xác là bao nhiêu trước khi rút ví trả 5.000 đồng để lấy xe khỏi bãi.
|
|
|
Vé do Cục thuế Hà Nội phát hành bị tẩy xóa. |
Gọi lãnh đạo, sẽ được thưởng!
Trong quá trình đi tìm hiểu những vi phạm trong việc thu phí trông giữ xe, chúng tôi đã nhận thấy cách làm đơn giản mà rất hiệu quả của một số cơ quan.
Ở Trung tâm triển lãm Giảng Võ, từ mấy năm nay đã áp dụng hình thức thưởng tiền cho ai gọi điện thông báo việc thu tiền quá quy định. Theo đó, ngay tại điểm ra vào bãi trông giữ xe, ngoài các bảng biển ghi nội dung, giá vé theo quy định thành phố, còn có ghi chú về việc nếu ai phát hiện nhân viên thu quá quy định sẽ được thưởng 2 triệu đồng, bên dưới là hàng loạt số điện thoại của lãnh đạo Trung tâm triển lãm để người dân có thể gọi điện phản ánh.
Cũng với hình thức tương tự, tại cổng ra vào của Cục Thuế Hà Nội có tấm biển ghi rõ trông giữ xe miễn phí, bên dưới là số điện thoại liên hệ nếu bị thu tiền. Thực tế, khi chúng tôi ngỏ ý gửi tiền gửi xe, người bảo vệ đã xua tay và nói “miễn phí”.
Việc thu phí trông giữ xe quá quy định tại Thủ đô đã tồn tại từ lâu, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết người dân phải chịu mức thu gấp hàng chục lần quy định. Kịch bản “dân kêu, thành phố ra văn bản còn các điểm trông giữ xe vẫn cứ vi phạm” năm nào cũng tái diễn, ngay cả Sở Giao thông vận tải, cơ quan được giao quản lý trông giữ xe mà còn không chấp hành chủ trương.
Rõ ràng, cách làm của Trung tâm triển lãm và Cục thuế chính là đơn thuốc cho căn bệnh mãn tính mang tên “phí trông giữ xe”. Lạ lùng là đến nay chưa có thêm đơn vị công quyền nào của thành phố áp dụng.
|
Xử lý nghiêm các điểm trông giữ xe vi phạm
Ngày 13/1/2011, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 311/ UBND - KT tăng cường quản lý việc trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố do Phó Chủ tịch Hoàng Mạnh Hiển ký.
Theo đó, trước tình trạng quản lý trông giữ xe vẫn còn nhiều phức tạp, đặc biệt là việc thu phí trông giữ xe quá mức quy định thành phố yêu cầu: Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố (Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế...) tăng cường kiểm tra các điểm trông giữ xe, xử phạt nghiêm các vi phạm...
Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các tổ chức và cá nhân trông giữ xe tự giác chấp hành nghiêm quy định... và kịp thời đưa tin đối với các điểm trông giữ xe vi phạm. |
Võ Hải - Việt Nguyễn