Giải cứu người phụ nữ bị 3 đàn ông “giam lỏng” trong phòng trọ

| Pháp luật

Lần theo định vị, công an và các “hiệp sĩ” đã giải cứu 1 người phụ nữ bị 3 người đàn ông “giam lỏng” trong phòng trọ ở quận Tân Bình, TPHCM.

Chiều ngày 18/10, Công an phường 15 (quận Tân Bình, TPHCM) và các thành viên của Đội "hiệp sĩ" quận Gò Vấp đã giải cứu một người phụ nữ bị 3 người đàn ông "giam lỏng" trong phòng trọ trên địa bàn.

Nạn nhân là chị V.T.M.T., quê Bình Định. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn từ việc nợ nần tiền bạc.

Giải cứu người phụ nữ bị 3 đàn ông “giam lỏng” trong phòng trọ - Ảnh 1.

Nhóm người "giam lỏng" chị T. trong phòng trọ bị công an đưa về trụ sở để làm rõ

Theo anh V. (chồng chị T.), vài năm trước, chị T. có vay hơn 100 triệu đồng của một người ở Bình Định để làm ăn và sau đó không có khả năng chi trả nên hai vợ chồng chuyển vào TPHCM sinh sống.

Tối ngày 17/10, nhóm người đi ô tô BKS tỉnh Bình Định tìm đến nhà trọ của vợ chồng anh T. ở Quận 12 để đòi nợ.

Đến sáng 18/10, nhóm người này hẹn gặp chị T. nói chuyện và sau đó đưa lên ô tô chở đến phòng trọ trên đường Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình) "giam lỏng", đồng thời ép người nhà của chị T. mang tiền đến trả.

Từ tin báo của nạn nhân, Công an phường 15 và các thành viên của Đội "hiệp sĩ" quận Gò Vấp đã lần theo định vị đến được phòng trọ nơi chị T. bị 3 người đàn ông khống chế bên trong.

Qua khám xét, công an tìm thấy con dao, 1 túi nylon chứa chất bộ màu trắng và nhiều viên nén nghi ma tuý tổng hợp của 3 đối tượng trên.

Cơ quan công an đã tiến hành đưa tất cả những người liên quan và tang vật về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Hoàng Thuận

Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.