Giải mã chuỗi hành vi tội ác của kẻ giết, phân xác thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp rồi phi tang xuống sông Hồng

Thứ ba, 18:27 17/10/2023 | Pháp luật

GĐXH - Sau khi xuống tay sát hại nạn nhân, Khanh đã dùng hung khí phân xác bọc trong thùng xốp. Tiếp đó, đối tượng thuê taxi mang theo thi thể nạn nhân ra sông Hồng để tìm cách phi tang.

Kẻ giết, phân xác cô gái trẻ xinh đẹp rồi ném xuống sông Hồng có thể đối diện với nhiều tội danhKẻ giết, phân xác cô gái trẻ xinh đẹp rồi ném xuống sông Hồng có thể đối diện với nhiều tội danh

GĐXH - Theo cơ quan công an, căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được xác định, chị N. đã bị Khanh giết hại, phân xác để phi tang xuống sông Hồng.

Chuỗi hành vi man rợ dưới góc nhìn tội phạm học

Những ngày qua, vụ cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp Hồ Yến Nhi (17 tuổi, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội) bị giết hại, phân xác phi tang xuống sông Hồng đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận. Nghi phạm gây án được công an xác định là Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê gốc xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; hiện đang sinh sống tại huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Giải mã chuỗi hành vi tội ác của kẻ giết, phân xác thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp rồi phi tang xuống sông Hồng - Ảnh 2.

Khu vực nơi phát hiện những phần thi thể của nạn nhân

Liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với PV Báo Sức khoẻ và Đời sống, Đại tá, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát Nhân dân) phân tích: Trước hết phải khẳng định đây là vụ trọng án gây rúng động dư luận xã hội bởi tính chất tàn độc, máu lạnh trong hành vi của nghi phạm đối với nạn nhân.

Dưới góc độ tội phạm học, bất cứ một hành vi tội ác nào đều phải bắt nguồn từ 2 yếu tố chính gồm: Nguyên nhân và điều kiện.

Trước hết về yếu tố nguyên nhân hình thành tội ác: Đây không phải là câu chuyện một ngày, một giờ, mà nó phải manh nha, khởi điểm và cộng sinh từ nhiều yếu tố (môi trường xã hội, nền tảng giáo dục, nhận thức hành vi…) theo thời gian hình thành nhân cách tiêu cực của kẻ phạm tội. Đây là mặt thường bị giấu kín ở mỗi con người, không dễ dàng bộc lộ. Có thể nói, hành vi tội ác không phải là khoảnh khắc, mà nó là hệ quả của sự tích tụ, tác động từ nhiều yếu tố khác nhau.

Khi sự tích tụ về mặt nguyên nhân đủ lớn, chỉ cần có điều kiện là hành vi tội ác sẽ phát sinh. Đơn cử trong vụ án nêu trên, điều kiện dẫn tới tội ác bước đầu được cơ quan điều tra làm rõ là do xung đột, mâu thuẫn về lợi ích (nghi phạm khai nạn nhân nợ 50 triệu đồng từ lâu không chịu trả).

Giải mã chuỗi hành vi tội ác của kẻ giết, phân xác thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp rồi phi tang xuống sông Hồng - Ảnh 3.

Chuyên gia tội phạm học, Đại tá, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn phân tích về vụ việc. Ảnh: TL

Về mặt diễn biến hành vi, khi đối tượng đã xuống tay gây án thì sau đó sẽ lập tức nảy sinh tâm lý che giấu tội ác. Hành vi tội ác càng nghiêm trọng, thì việc che giấu càng trở nên quyết liệt hơn.

Thông thường đối với những vụ án giết người, để che giấu hành vi, hung thủ sẽ tìm cách xóa dấu vết, tung tích của nạn nhân. Việc nạn nhân không còn dấu tích sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra, vạch trần tội ác của hung thủ. Điều đó phần nào giải thích cho hành vi phân xác phi tang của nghi phạm trong vụ án nêu trên.

Tuy vậy, trên thực tế, để người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Bởi khi xuống tay thực hiện một hành vi tội ác, hung thủ sẽ không thể xóa hết được mọi dấu vết. Và khi đó, bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, công an sẽ từng bước bóc tách, đánh thức dấu vết dù là nhỏ nhất để tìm ra sự thật.

Lý giải về tâm lý hoảng loạn, chạy trốn về quê nhà Thái Bình rồi cố thủ trong gầm giường và tự sát bất thành của nghi phạm khi bị công an phát hiện, vây bắt, ông Thìn đánh giá thêm: Đấy là diễn biến tâm lý hết sức bình thường của mỗi con người (kể cả tội phạm). Mặc dù vừa trước đó nghi phạm ra tay giết người, phân xác không ghê tay, nhưng khi phải tự kết liễu đời mình, đứng giữa làn gianh sống và chết, họ sẽ có tâm lý hoảng sợ, lưỡng lự. Ham sống, sợ chết là bản năng rất thật của mỗi người.

Trong vụ án này, cơ quan công an sẽ tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ thêm nhiều khía cạnh khác. "Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của tôi, 50 triệu đồng chưa chắc phải là nguyên nhân duy nhất khiến nghi phạm ra tay một cách tàn độc với nạn nhân như vậy. Có thể còn nhiều điều uẩn khúc khác mà nghi phạm đang muốn che giấu. Để có một cái nhìn thật toàn diện, cặn kẽ về vụ án trên, cần phải chờ cơ quan công an ra kết luận điều tra cuối cùng", ông Thìn nhận định thêm.

Diễn biến tội ác

Trước đó, khoảng 12h30' ngày 13/10, Tổng đài cảnh sát 113 – CATP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và giao đồng chí Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, xác định nạn nhân là chị Hồ Yến Nhi (SN 2006, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Chị Nhi bị đối tượng giết và phân xác để phi tang.

Hồ Yến Nhi - Á Khôi 2 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2022 là ai?Hồ Yến Nhi - Á Khôi 2 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2022 là ai?

GĐXH - Hồ Yến Nhi lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng dù giành giải Á Khôi 2 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2022.

Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23h ngày 14/10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm là Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, Thái Bình) tại Thái Bình.

Khanh bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại ngôi nhà ở quê của gia đình. Căn nhà này để không đã lâu, chỉ có dịp lễ tết, gia đình đối tượng mới về quê dọn dẹp, hương khói gia tiên.

Khi bị vây bắt, Khanh dùng dao cố thủ trong gầm giường. Đối tượng đã dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Giải mã chuỗi hành vi tội ác của kẻ giết, phân xác thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp rồi phi tang xuống sông Hồng - Ảnh 4.

Khanh là nghi phạm giết, phân xác cô gái gái trẻ Hồ Yến Nhi để phi tang xuống sông Hồng

Từ lời khai của đối tượng và các tài liệu khác, vụ án sơ bộ được làm rõ như sau: Khanh và Nhi có quan hệ quen biết, ngày 10/10 Khanh rủ Nhi đến nhà chơi.

Tới nơi, giữa Khanh và Nhi nảy sinh mâu thuẫn, Khanh dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Thấy Nhi đã chết, Khanh lấy dao phân xác chị này thành nhiều mảnh rồi cho toàn bộ vào trong thùng xốp.

Khanh gọi điện thuê một chiếc taxi rồi đưa thùng xốp chứa thi thể chị Nhi đi đến Miếu Bản (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội).

Tại đây, Khanh một mình bê chiếc thùng xốp xuống khu vực sông Hồng để phi tang. Xong việc, Khanh quay lại nhà lấy xe máy đi lên cầu Thanh Trì, vứt 2 chiếc điện thoại của nạn nhân xuống sông. Khanh còn giấu túi xách, giày dép của chị Nhi ở nhà trọ tại thôn 2, Bát Tràng.

Đến chiều ngày 12/10 lo thi thể chị Nhi bị phát hiện, Khanh mua xi măng rồi đến khu vực phi tang xác nạn nhân. Thời điểm này do có nhiều người qua lại, Khanh đi về. Đến rạng sáng 13/10, anh ta quay lại và đổ xi măng lên phía trên để che giấu.

Đến chiều cùng ngày, biết thi thể chị Nhi đã được tìm thấy, Khanh ra bến xe khách rồi về quê ở Thái Bình cho đến khi bị bắt giữ.

Giải mã chuỗi hành vi tội ác của kẻ giết, phân xác thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp rồi phi tang xuống sông Hồng - Ảnh 5.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin vụ việc trong buổi họp báo chiều 16/10

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, giữa nạn nhân và Khanh có mối quan hệ thân thiết. Vào ngày xảy ra vụ án, Khanh và Nhi còn đi ăn trước khi về nhà đối tượng.

Cũng theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Khanh khai rằng có mâu thuẫn từ lâu với Nhi. Cụ thể là Khanh cho nạn nhân vay số tiền 50 triệu, tuy nhiên anh ta đòi nhiều lần nhưng không được.

Qua xác minh, Khanh đã có vợ và không phải đối tượng nghiện ma tuý, chưa có tiền án, tiền sự. Khanh hiện làm nghề mạ đồng ở khu vực Bát Tràng cùng với bố mẹ đẻ và vợ.

Hiện, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Tạ Duy Khanh về hành vi "Giết người", đồng thời mở rộng điều tra nhằm làm rõ các hành vi khác của đối tượng.

Công an TP Hà Nội thông tin nguyên nhân cô gái 17 tuổi Hồ Yến Nhi bị sát hại, phi tang ở sông Hồng


Chi Lê
Ý kiến của bạn
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”

Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.

30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án

30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

Tất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.

Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'

Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.