Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc giết giám đốc nhận án tử

Thứ bảy, 13:34 25/08/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi đón giám đốc Hoàng, Nguyễn Hồng Phú chở đi qua đoạn đường vắng và ra tay sát hại, cướp tài sản.

Sáng ngày 25/8, tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản” gây chấn động dư luận thời gian qua.

Theo cáo trạng, sau một thời gian quen biết qua thư điện tử trên mạng, Nguyễn Hồng Phú (tức Bi, 24 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là Giám đốc Cty TNHH MTV Phú Hải Lâm và Trần Nam Hoàng (35 tuổi, trú phường Bình Hưng Hòa B, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) là Giám đốc Cty TNHH MTV Hoàng Phát Thịnh có bàn nhau mua bán máy móc chế biến, sản xuất đồ gỗ.
 
Nguyễn Hồng Phú trước vành móng ngựa.

Mặc dù chức danh là giám đốc, nhưng Phú không tìm cách phát triển Cty mà ăn chơi đua đòi; vay nợ ngân hàng hơn 1,2 tỷ đồng và vay tiền của nhiều người. Khi đã hết tiền, với số nợ chồng chất, Phú tự nghĩ ra “chiêu” rao bán máy móc chế biến, sản xuất đồ gỗ trên mạng để lừa đối tác.

Để lừa được bạn hàng, Phú rao địa chỉ xưởng chế biến gỗ của mình trên mạng ở tỉnh Quảng Nam, nhưng thực chất là địa chỉ “ma”. Sau khi đọc được thông tin, ông Hoàng đã liên lạc nhiều lần với Phú và hai bên hẹn gặp nhau ở Đà Nẵng để xem hàng.

Vào tối 4/3/2012, giám đốc Hoàng đáp máy bay từ TP.Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để giao dịch với Phú. Biết con mồi đã sập bẫy, Phú đã chuẩn bị sẵn kế hoạch giết giám đốc Hoàng để cướp tài sản vì y cho rằng Hoàng ra Đà Nẵng chắc chắn sẽ mang theo nhiều tiền.

Sau khi đón Hoàng ở sân bay Đà Nẵng xong, Phú chở Hoàng từ sân bay thẳng tiến lên xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (vì đường này vắng vẻ, ít người qua lại dễ hành sự). Vì “lạ nước lạ cái” nên giám đốc Hoàng không biết Phú chở đi đâu, cứ tưởng rằng Phú đang chở về xưởng gỗ để xem hàng.

Khi đi tới đoạn đường vắng, Phú giả vờ nói dừng xe lại để hút thuốc. Bất ngờ, Phú dùng cục đá đập vào đầu Hoàng và dùng 2 con dao đã thủ sẵn trong người, đâm liên tiếp vào Hoàng làm ông giám đốc xấu số này tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Phú lục lọi đồ đoàn của Hoàng và chiếm đoạt được hơn 3,3 triệu đồng tiền mặt; một máy tính xách tay, một máy ảnh…và một số đồ dùng cá nhân khác, với tổng giá trị tài sản mà Phú chiếm đoạt của Hoàng hơn 4,2 triệu đồng.

Sau khi về chỗ ở tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, để phi tang, giám đốc Phú đốt bộ áo quần mang khi gây án, rửa sạch xe máy và thản nhiên như chưa có việc gì xảy ra.

Theo giám định pháp y, giám đốc Hoàng tử vong do đa chấn thương.

Với tội danh của mình, sáng 25/8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án Nguyễn Hồng Phú tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản” và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 144 triệu đồng.

 Đây là bài học đắt giá cho những ai đang làm ăn, giao dịch qua mạng mà chưa hiểu rõ về đối tác của mình.

Ánh Dương

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top