Giám đốc sinh con thứ 3 vẫn tại vị: Tại sao không xử lý?

| Pháp luật

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH, số 94 ra ngày 7/8 phản ánh việc ông Đặng Trần Tuấn, Giám đốc Công ty CP vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) sinh con thứ 3 vẫn đương chức, Tòa soạn nhận được rất nhiều ý kiến độc giả bày tỏ bức xúc về vấn đề này. Tòa soạn xin được trích đăng...

 
Đã có vi phạm phải xử lý

Tôi rất bất bình khi ông Đặng Trần Tuấn, Giám đốc Công ty CP vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội, không bị xử lý về mặt chính quyền sau khi vi phạm nghiêm trọng Quy định 94 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn Số 11 của Ủy ban KTTƯ Đảng về việc xử lý đảng viên vi phạm chính sách KHHGĐ. Dù doanh nghiệp này đã cổ phần và phần vốn Nhà nước chỉ chiếm 51%, nhưng Đảng ủy Tổng Công ty Vận tải Hà Nội phải đứng ra chỉ đạo giải quyết triệt để. Không hiểu Đảng ủy Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và cơ quan chức năng TP Hà Nội còn chần chừ gì nữa mà không vào cuộc triệt để? Phạm Anh Tuấn (Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, HN)

Cần xem xét việc thay đổi người đại diện phần vốn nhà nước

Tôi đọc bài báo Công ty CP vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội: “Sinh con thứ 3 vẫn tại vị” thấy rất thông cảm cho tổ chức công đoàn ở đơn vị này. Quả thật, nếu không có ai đứng ra nhận trách nhiệm xử lý thì ông Hồ Gia Quý, Chủ tịch công đoàn biết trả lời các công đoàn viên như thế nào. Theo tôi, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội nên chỉ đạo HĐQT Công ty CP vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội có biện pháp xử lý kiên quyết trường hợp của ông Tuấn. Đảng ủy Tổng Công ty phải là người đứng ra “cầm cân nảy mực” và chỉ đạo Ban Giám đốc cũng như người đại diện phần vốn nhà nước của Công ty CP vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội phải tuân thủ các quy định của Bộ Chính trị và Ủy ban KTTƯ Đảng. Nếu người đại diện phần vốn nhà nước của công ty này không tuân thủ điều lệ công ty, không chấp hành chỉ đạo của cấp trên và các văn bản của tổ chức đảng, thì có thể xem xét việc thay đổi người đại diện phần vốn nhà nước. Nguyễn Mạnh Thắng (Kim Sơn, Ninh Bình)

Không xử nghiêm, người lao động sẽ dao động

Tôi thấy Đảng ủy Công ty CP vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội xử lý ông Đặng Trần Tuấn như thế là nghiêm túc. Tuy nhiên, về mặt chính quyền thì không thể không xử lý. Theo Quy định 94 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ủy ban KTTƯ Đảng, nếu không cách chức ông Tuấn thì doanh nghiệp này khó có thể ổn định tư tưởng cán bộ công nhân viên. Tổng Công ty vận tải Hà Nội cần chỉ đạo họp HĐQT và đưa ra những quyết sách phù hợp với những vi phạm của ông giám đốc. Dù thế nào chăng nữa, doanh nghiệp này vẫn có số vốn nhà nước chiếm 51%.Trần Đức (đường Nguyễn Chính, Hà Nội)

Phải chăng ông Tuấn là trường hợp ngoại lệ

Công ty CP vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội có 51% phần vốn nhà nước. Ông Đặng Trần Tuấn là đảng viên. Như vậy, nếu Đảng ủy Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Đảng ủy Công ty CP vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội không xử lý ông Tuấn về mặt chính quyền thì quả là bất cập. Chủ tịch HĐQT của công ty hoàn toàn có thể triệu tập họp HĐQT và đưa ra những nghị quyết phù hợp để xử lý ông Tuấn. Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy và Ban Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội phải đưa ra những định hướng, những quyết sách từ trước. Việc xử lý ông Tuấn phải có sự phối hợp đồng bộ giữa Đảng ủy Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Ban Giám đốc bà HĐQT của Công ty CP vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội. Việc ông Tuấn không bị xử lý, phải chăng có trường hợp ngoại lệ? Nguyễn Mai Hương (Đông Hưng, Thái Bình)
 
GĐ&XH (tổng hợp)
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.