Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định

Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định

Xã hội

GiadinhNet - Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, năm học 2020 - 2021 trong trường hợp tổ chức học trực tuyến, mức thu học phí không được vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Đặc biệt nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Năm học 2020 - 2021: Trường học tại Hà Nội được thu những khoản tiền nào?

Năm học 2020 - 2021: Trường học tại Hà Nội được thu những khoản tiền nào?

Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản tiền trái quy định.

Các địa phương ấn định ngày và tổ chức khai giảng như thế nào?

Các địa phương ấn định ngày và tổ chức khai giảng như thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều địa phương dự kiến tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021 ngày 5/9, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội “chốt” thời gian tựu trường, khai giảng năm học mới

Hà Nội “chốt” thời gian tựu trường, khai giảng năm học mới

Xã hội

GiadinhNet - UBND TP.Hà Nội vừa ban hành khung kế hoạch năm học 2020 - 2021, trong đó quy định ngày tựu trường và khai giảng năm học mới.

Sau nghỉ hè, học sinh tập trung đến trường ngày nào?

Sau nghỉ hè, học sinh tập trung đến trường ngày nào?

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 10/7, Bộ GD&ĐT đã thông tin về thời gian tập trung học sinh đến trường sau nghỉ hè của các cơ sở GD&ĐT.

MỚI: Bộ GD&ĐT rút thời gian thực học ở cấp THCS, THPT xuống còn số tuần như sau

MỚI: Bộ GD&ĐT rút thời gian thực học ở cấp THCS, THPT xuống còn số tuần như sau

Xã hội

Trong cuộc họp định kỳ ngày 30/6, Bộ GD&ĐT đã chính thức có những thông báo mới nhất về khung thời gian khai giảng, tựu trường, thời gian thực học của học sinh cả nước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có những điểm mới gì đáng lưu ý?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có những điểm mới gì đáng lưu ý?

Xã hội

GiadinhNet - Hiện tại, thí sinh trên phạm vi cả nước đã bắt đầu làm thủ tục đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Kỳ thi năm nay có nhiều thay đổi trong công tác tổ chức thi, thí sinh chỉ được đăng ký một tổ hợp môn để thi…

Chương trình giáo dục mới cho phép giáo viên “vượt rào” khi cần thiết

Chương trình giáo dục mới cho phép giáo viên “vượt rào” khi cần thiết

Xã hội

GiadinhNet – Chương trình giáo dục mới cho phép giáo viên được "vượt rào" khi giảng dạy học sinh nếu thấy thông tin trong sách chưa có sự thay đổi theo thực tiễn.

Bộ GD&ĐT “tuýt còi” các trường về các khoản thu quá số tháng thực học

Bộ GD&ĐT “tuýt còi” các trường về các khoản thu quá số tháng thực học

Xã hội

GiadinhNet - Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các khoản thu năm học 2019 - 2020 phải công khai, minh bạch theo số tháng thực học và sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về phương án dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020?

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về phương án dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020?

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mục đích chính vẫn là xét tốt nghiệp, thí sinh chọn một tổ hợp môn và không có điểm môn thành phần.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được tổ chức như thế nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được tổ chức như thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT cho rằng sẽ sớm hoàn thiện phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020-2021: Học sinh trở lại trường trước 15/6 có kịp thời gian ôn tập?

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020-2021: Học sinh trở lại trường trước 15/6 có kịp thời gian ôn tập?

Xã hội

GiadinhNet - Dù chưa thực sự “chốt” phương án kỳ thi THPT Quốc gia 2020, song lãnh đạo Bộ GD&ĐT thông tin, nếu trước ngày 15/6 học sinh trở lại trường thì vẫn dự kiến tổ chức kỳ thi vào tháng 8.

Học kỳ II, năm học 2019- 2020: Các môn học được rút gọn để phù hợp với thời gian năm học

Học kỳ II, năm học 2019- 2020: Các môn học được rút gọn để phù hợp với thời gian năm học

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa thực hiện giảm tải nội dung nhiều môn học ở học kỳ II năm học 2019 – 2020 các cấp tiểu học, THCS và THPT. Theo nhận định của giáo viên, chương trình vẫn phù hợp với quỹ thời gian năm học, không tạo áp lực cho học sinh, đảm bảo kiến thức.

Các tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19

Các tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Tính tới ngày 28/3, tất cả các tỉnh, thành trên phạm vi cả nước đã cho học sinh các các cấp nghỉ học để phòng chống COVID-9, ít nhất là thêm 1 tuần nữa (đến hết 5/4).

Hôm nay, học sinh THPT ở nhiều tỉnh thành đến lớp

Hôm nay, học sinh THPT ở nhiều tỉnh thành đến lớp

Xã hội

Sáng 2/3, học sinh THPT của 58 tỉnh, thành đi học trở lại. Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Tuyên Quang cho học sinh THPT tiếp tục nghỉ.

Bộ GD&ĐT: Sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học để phòng chống COVID-19

Bộ GD&ĐT: Sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học để phòng chống COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học để đảm bảo sức khỏe học sinh.

Top