Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo dục phổ thông

Giáo viên chính thức thoát “ám ảnh” các hội thi giáo viên giỏi?

Giáo viên chính thức thoát “ám ảnh” các hội thi giáo viên giỏi?

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục không được ép buộc, tạo áp lực cho giáo viên tham gia các hội thi giáo viên giỏi. Đây là tin vui đối với giáo viên trước thềm năm mới 2020.

Thẩm định sách giáo khoa lớp 1: Những bộ sách nào được thẩm định là "đạt" ?

Thẩm định sách giáo khoa lớp 1: Những bộ sách nào được thẩm định là "đạt" ?

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 22/11, Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả thẩm định SGK lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, được thực hiện từ năm học 2020 - 2021.

Học sinh sẽ được học những gì ở môn Tin học chương trình mới?

Học sinh sẽ được học những gì ở môn Tin học chương trình mới?

Xã hội

GiadinhNet - Môn Tin học tới đây, học sinh sẽ sử dụng các ngôn ngữ lập trình trực quan, hiện đại, phù hợp với lứa tuổi, giúp học sinh tự làm ra được sản phẩm số, gây được hứng thú học tập và sáng tạo.

Học xác suất, thống kê từ lớp 2 để làm gì?

Học xác suất, thống kê từ lớp 2 để làm gì?

Xã hội

GiadinhNet - Thông tin sắp tới Bộ GD&ĐT sẽ đưa nội dung xác suất, thống kê được giảng dạy môn Toán từ lớp 2 khiến nhiều phụ huynh “hoang mang”.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Có kịp lộ trình khi vẫn còn “lùm xùm” chọn sách giáo khoa?

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Có kịp lộ trình khi vẫn còn “lùm xùm” chọn sách giáo khoa?

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, Chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ triển khai đại trà vào năm học 2020 - 2021 với lớp 1. Tuy nhiên, việc chọn bộ sách giáo khoa đáp ứng chương trình vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

Giá thành sách giáo khoa chương trình mới phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Giá thành sách giáo khoa chương trình mới phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xã hội

GiadinhNet - PGS.TS Phạm Văn Tình - Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam - với nhiều năm làm công tác thẩm định sách cho biết, SGK giá thành ra sao, có tăng giá hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Sách của GS Hồ Ngọc Đại không đạt thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Sách của GS Hồ Ngọc Đại không đạt thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Xã hội

GiadinhNet - TS. Thái Văn Tài - Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho biết, qua vòng 1 thẩm định SGK lớp 1, có nhiều bản thảo được đánh giá là không đạt, trong đó có bộ sách của GS. Hồ Ngọc Đại. Đến nay chưa có ý kiến phản hồi chính thức nào đến nhà xuất bản cũng như đến hội đồng thẩm định.

3 nhà xuất bản soạn sách giáo khoa lớp 1 chương trình mới

3 nhà xuất bản soạn sách giáo khoa lớp 1 chương trình mới

Xã hội

Có 3 trong số 6 nhà xuất bản được phép xuất bản sách giáo khoa tham gia cuộc đua cho chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện từ năm 2020.

Biên soạn sách giáo khoa phổ thông sẽ theo hướng xã hội hóa

Biên soạn sách giáo khoa phổ thông sẽ theo hướng xã hội hóa

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc biên soạn sách giáo khoa phải có tính thực tế và khoa học của các chỉ báo, đảm bảo có thể sử dụng lâu dài, tránh lãng phí.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Có những môn học, giáo viên không có việc

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Có những môn học, giáo viên không có việc

Xã hội

GiadinhNet - Chương trình Giáo dục phổ thông mới, học sinh có quyền chọn môn học thì việc có những môn không có học sinh sẽ là tất yếu và giáo viên có nguy cơ thất nghiệp khi học sinh không lựa chọn môn đó.

Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới: Học sinh sẽ “làm được gì” thay vì “biết gì”?

Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới: Học sinh sẽ “làm được gì” thay vì “biết gì”?

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều ý kiến từ các địa phương cho rằng, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới cần phải nỗ lực đầu tư nhiều hơn nữa về nguồn lực đội ngũ giáo viên, đặc biệt là về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, để chương trình chính thức đi vào áp dụng từ năm 2020.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thực sự giảm tải hay “bình mới rượu cũ”?

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thực sự giảm tải hay “bình mới rượu cũ”?

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới, Chương trình được áp dụng vào năm 2020 với nhiều sự thay đổi nhằm giảm tải, hướng đến phát triển năng lực của học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn, lo lắng về chuyện giảm tải có thực sự hiệu quả hay chỉ là chuyện hô hào khẩu hiệu.

Đã giảm tải, vì sao học sinh vẫn “căng mình” học thêm?

Đã giảm tải, vì sao học sinh vẫn “căng mình” học thêm?

Xã hội

GiadinhNet - Theo các chuyên gia, nhà giáo nhận định, học sinh hiện nay vẫn còn bài Toán khó, bài Văn mang tính “đánh đố” mà kiến thức nặng tính hàn lâm. Nhiều kỳ vọng được đặt vào Chương trình Giáo dục phổ thông mới có những phương pháp hiện đại, giảm tải cho học sinh.

Bài toán nào từ cơ sở vật chất đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới?

Bài toán nào từ cơ sở vật chất đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới?

Xã hội

GiadinhNet - Dự kiến, tháng 4/2018, Bộ GD&ĐT sẽ chính thức ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới để triển khai các công tác chuẩn bị, đưa vào thực hiện từ năm học 2019 - 2020. Để thực hiện thành công chương trình, một trong những yếu tố quan trọng là điều kiện cơ sở vật chất. Đây là bài toán cần sự phối hợp của Bộ GD&ĐT, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục mới có thể giải quyết được.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: Rút gọn nhưng khó giảm tải?

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: Rút gọn nhưng khó giảm tải?

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được công bố, nhiều ý kiến vẫn còn lo ngại về việc giảm tải cho học sinh chưa được thực hiện triệt để vì có thêm nhiều môn mới. Nội dung học rút ngắn nhưng chưa nhiều, học sinh Tiểu học sẽ tiếp tục học 2 buổi/ngày…

Giáo viên có “đủ trình” để theo kịp chương trình phổ thông mới?

Giáo viên có “đủ trình” để theo kịp chương trình phổ thông mới?

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhiều ý kiến cho rằng, nỗi lo lớn nhất khi triển khai chương trình mới là chất lượng giáo viên, việc thiếu, thừa giáo viên ở nhiều môn học.

Nhiều cái “lần đầu tiên có” với học sinh phổ thông

Nhiều cái “lần đầu tiên có” với học sinh phổ thông

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, trong tháng 1/2018, Bộ GD&ĐT sẽ công bố Dự thảo Chương trình môn học để lấy ý kiến toàn xã hội. Hiện tại, khái quát về các môn học mới đã được các Tổng chủ biên thông tin, giúp xã hội phần nào thấy được “hình hài” các môn học mới, nội dung môn học theo định hướng đã được đề ra.

Top