5 học sinh đang được theo dõi, cách ly tại gia đình ở Thanh Hóa

| Xã hội

GiadinhNet – Thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 học sinh (HS) đang được theo dõi, cách ly tại gia đình do tiếp xúc với người thân đi từ vùng dịch về.

5 học sinh đang được theo dõi, cách ly tại gia đình ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Ngày 2/3, hơn 100.000 HS bậc THPT và học viên giáo dục thường xuyên của tỉnh Thanh Hóa đã trở lại trường. Để đón HS trở lại lớp học, các nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ vòi nước rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS sử dụng sau mỗi tiết học, với tổng số vòi nước đã lắp đặt là 24.566 cái. 

Các nhà trường cũng yêu cầu giáo viên, nhân viên của đơn vị cập nhật tình hình sức khỏe của HS, đồng thời phối hợp với ngành y tế địa phương và phụ huynh để xử lý các trường hợp HS có biểu hiện sốt, ho, đau đầu...

Sáng ngày 3/3, theo thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa hiện có 5 HS đang được tiến hành cách ly, theo dõi.

5 học sinh đang được theo dõi, cách ly tại gia đình ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Học sinh Thanh Hóa được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học

Trong đó, trường hợp HS của Trường THPT Tĩnh Gia 3 tiếp xúc với anh trai của du HS từ Seoul Hàn Quốc trở về địa phương, chính quyền địa phương tiến hành cách ly tại gia đình và được nhân viên y tế theo dõi theo quy định. Được biết du HS này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Đối với trường hợp HS thuộc Trường THPT Hoàng Lệ Kha đi từ Đài Loan trở về địa phương ngày 27/2/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Hà Trung đã yêu cầu HS tự cách ly ở nhà 14 ngày và cử nhân viên y tế địa phương giám sát theo quy định.

Ngoài ra, tại huyện Ngọc Lặc có 3 HS tiếp xúc với người nhà từ Hàn Quốc và từ Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) trở về đang được chính quyền địa phương theo dõi và tiến hành cách ly tại gia đình; phân công nhân viên y tế theo dõi hằng ngày. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của 5 HS trên bình thường, chưa có dấu hiệu bất thường.

5 học sinh đang được theo dõi, cách ly tại gia đình ở Thanh Hóa - Ảnh 4.

Xe đưa 12 người Trung Quốc vào khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh lúc 1h20 ngày 3/3

Thông tin thêm từ ngành y tế Thanh Hóa, vào lúc 1h20 ngày 3/3, 12 người Trung Quốc đến Thanh Hóa (trong đó có 11 chuyên gia và 1 trẻ em) đã được đưa vào cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh (Trường Đại học Hồng Đức). Đây là các trường hợp đầu tiên chuyển về khu cách ly tập trung của tỉnh.

Để bảo đảm công tác tiếp đón được chu đáo, an toàn, trước đó Thanh Hóa đã chủ động chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày theo đúng quy định và hướng dẫn của ngành y tế.

Gia Hân

5 học sinh đang được theo dõi, cách ly tại gia đình ở Thanh Hóa - Ảnh 5.

"Đồ họa: Hoàng Việt"

Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.