Giáo dục Việt Nam chưa đủ "tầm” để bỏ dạy học Toán, Lý, Hóa

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cho rằng, Việt Nam trong bối cảnh hiện nay chưa thể làm theo cách mà Phần Lan đang áp dụng đó là bỏ các môn học như: Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử...

Gần đây, chính phủ Phần Lan đã quyết định bỏ các môn học như: Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử... thay vào đó là phương pháp dạy học theo những chủ đề rộng hơn, các môn được tích hợp. Những giờ học theo từng môn riêng lẻ như trước đây sẽ không còn tồn tại. Học sinh sẽ được tăng cường thảo luận, khám phá, tìm hiểu về những chủ đề mang tính hiện tượng bao quát hơn.

Phần Lan là một nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, chắc hẳn các chuyên gia, nhà hoạch định chiến lược giáo dục của nước này đã có những nghiên cứu, đánh giá cụ thể trước khi bãi bỏ những môn học nói trên. Trong khi đó, các môn Toán Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử hiện đang là các môn học chính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, những năm qua đã có nhiều đổi mới giáo dục, trong đó có việc giảm tải cho học sinh bằng cách nghiên cứu những bộ sách giáo khoa chuẩn, hướng theo năng lực của học sinh, các môn học được tích hợp. Tuy nhiên, các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử... sẽ vẫn tồn tại dưới dạng tích hợp hoặc là một môn chính riêng rẽ. Do đó, thông tin Phần Lan bỏ các môn học này khiến nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cảm thấy bất ngờ.

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cho rằng Việt Nam chưa phù hợp để bỏ một số môn học như ở Phần Lan. Ảnh: TL

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng Việt Nam chưa phù hợp để bỏ một số môn học như ở Phần Lan. Ảnh: TL

PGS Cương chia sẻ: “Việc để học sinh chỉ cần thảo luận theo nhóm, không cần ngồi trong lớp, không cần nghe giảng cũng khiến cho những kiến thức các em thu thập cũng trở nên không rõ ràng. Máy tính hiện đại làm được nhiều phép tính nhưng điều đó không có nghĩa là không cần kỹ năng cộng trừ, nhân chia. Các kỹ năng cơ bản nhất phải có, mỗi học sinh cũng phải biết”.

“Việt Nam cũng đang hướng tới việc không áp đặt, không nhồi nhét vào học sinh, khuyến khích học trò thảo luận, không còn tình trạng thầy đọc trò chép… Chưa đến lúc Việt Nam có thể học Phần Lan khi xóa sổ các môn Toán, Lý, Hóa, Lịch sử. Vì thế, nếu Việt Nam muốn học tập giống như Phần Lan thì phải nghiên cứu thật kỹ càng” - PGS Cương chia sẻ thêm.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, hệ thống giáo dục của Phần Lan thay đổi sẽ khuyến khích hành vi giao tiếp và tương tác trong lớp học của học sinh và giáo viên. Trong khi đó, nền giáo dục của Việt Nam có xuất phát điểm rất thấp. Do đó, Việt Nam sẽ không thể xóa sổ các môn học Toán, Lý, Hóa… như cách Phần Lan đang làm. Cái cần nhất vẫn là có một chương trình, bộ sách giáo khoa chuẩn để tiến tới dạy và học theo phát triển năng lực của học sinh.

T.Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.