Giáo dục
Phạt 10 - 30 triệu đồng nếu xúc phạm học sinh: Liệu giáo viên có “mặc kệ” trò hư?
Xã hộiGiadinhNet - Nhiều giáo viên cho rằng, mức phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng với hành vi “xúc phạm nhân phẩm”, “xúc phạm thân thể” học sinh là quá lớn. Điều này dễ dẫn đến tình trạng để an toàn cho bản thân, nhiều giáo viên sẽ “đối phó” bằng cách để mặc học sinh nghịch ngợm, hỗn hào.
Học sinh liều mình qua cầu sụt lún gần nửa mét
Xã hộiHơn 1 năm Cầu Hà Tân bắc qua sông Bàn Thạch (Quảng Nam) bị xuống cấp, sụt lún gần nửa mét, bề mặt uốn lượn. Dù chính quyền địa phương làm cầu tạm bằng gỗ, nhưng hằng ngày vẫn có hàng trăm lượt người và học sinh liều mình qua cầu.
Học sinh Hà Nội sẽ thi 4 môn tuyển sinh vào lớp 10
Xã hộiBốn môn thi để tuyển lớp 10 của Hà Nội gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn khác công bố vào tháng 3/2019.
TP.HCM sẽ đột xuất kiểm tra dạy thêm, học thêm
Xã hộiTP.HCM sẽ đồng loạt kiểm tra, đánh giá công tác tư vấn du học, hoạt động dạy thêm, học thêm. Việc kiểm tra này sẽ tiến hành đột xuất, không báo trước.
Tetra Pak thí điểm thu gom vỏ hộp sữa giấy tại trường học, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn
Xã hộiVừa qua, Tetra Pak, nhà cung cấp các giải pháp công nghệ chế biến và đóng gói thực phẩm đến từ Thụy Điển, khởi động chương trình thu gom vỏ hộp sữa tại 30 trường mầm non ở TPHCM. Sau giai đoạn thí điểm này, quy mô chương trình dự kiến sẽ được mở rộng thêm nhiều trường trong khu vực và các tỉnh thành khác.
Quảng Ngãi: Cả trường hoang mang vì thầy giáo bị nghi tâm thần
Xã hộiNgoài nói năng lung tung và chửi bới đồng nghiệp, trong giờ học thầy P.T.B, giáo viên môn thể dục trường THCS Bình Phước còn vô cớ đánh học sinh, làm nhiều em rất hoảng sợ và cho biết sẽ không tham gia tiết dạy của giáo viên này.
Triển khai chương trình “sữa học đường” tại Hà Nội: Quan trọng là công khai, minh bạch
Xã hộiÝ nghĩa nhân văn của Đề án Chương trình “Sữa học đường” cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh (HS) tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020” (Đề án Chương trình “Sữa học đường”) rất rõ ràng, song quá trình triển khai thực hiện đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Trao đổi với phóng viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Trần Thế Cương đã chia sẻ đôi điều về vấn đề này.
Học sinh được lợi gì khi xóa bỏ độc quyền sách giáo khoa?
Xã hộiGiadinhNet - Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, xóa bỏ độc quyền biên soạn, in ấn, phát hành sách giáo khoa (SGK) phổ thông hiện nay, dù chậm song vẫn phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cần thiết kế SGK sao cho phù hợp, tránh lãng phí.
Phản đối Chương trình “Sữa học đường” là thiếu thiện chí
Xã hộiNhững ngày vừa qua, dư luận xôn xao và có nhiều ý kiến trái chiều về Chương trình “Sữa học đường” sẽ được áp dụng vào năm học 2018 - 2019 trên địa bàn Hà Nội.
Vụ phụ huynh tố giáo viên đánh vào vùng kín học sinh mầm non: Những người trong cuộc lên tiếng
Xã hộiGiadinhNet - Liên quan vụ việc phụ huynh tố cô giáo có hành vi đánh vào bộ phận sinh dục của con trai mình, lãnh đạo Trường Mầm non Liên Am cho biết đã đưa ra mức kỷ luật với cô giáo T. là không xét thi đua trong học kỳ I, không xét nâng lương. Tiếp đến, trường sẽ điều chuyển cô T. làm công việc khác như làm văn phòng, dọn vệ sinh… một thời gian, để cô T. suy nghĩ và rút kinh nghiệm.
Mở đầu chương trình “Cơm Có Thịt” đầu tiên trên Tây Nguyên
Xã hộiĐồng hành cùng thầy giáo Trần Đăng Khoa, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng-người đã hiến 100 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình để lập bếp ăn trưa cho học trò lớp Một mà không đủ, báo Tiền Phong cùng Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao đã vào cuộc hỗ trợ. Và chương trình “Cơm Có Thịt” trên Tây Nguyên đã được triển khai, bắt đầu từ ngày 1/10/2018.
Xúc phạm trò, thầy có thể bị phạt tới 30 triệu đồng
Xã hộiGiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, để lấy ý kiến đến hết ngày 25/11/2018. Dự thảo quy định, phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với giáo viên đang hưởng quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường. Ngoài ra, nếu xúc phạm học sinh, giáo viên có thể bị phạt hàng chục triệu đồng.
Trẻ dùng Smartphone sớm dễ bị xâm hại
Xã hộiTheo thống kê của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, 93% đối tượng xâm hại tình dục trẻ em là người thân quen; Trên thế giới cứ 4 bé gái, một bé bị xâm hại tình dục. Các bé trai cũng không an toàn khi trung bình cứ 6 em, một bị xâm hại. Nhiều phụ huynh vẫn lầm tưởng quấy rối, xâm hại tình dục chỉ xảy ra ở bé gái.
Đánh học sinh có thể bị phạt 30 triệu đồng
Xã hộiNgười có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học có thể bị phạt 10-30 triệu đồng và phải xin lỗi công khai.
THPT quốc gia không phải là kỳ thi '2 trong 1'
Xã hộiÔng Mai Văn Trinh khẳng định kỳ thi THPT quốc gia mục đích chính, quan trọng nhất là dùng kết quả để xét tốt nghiệp THPT và là cơ sở cho các trường đại học tuyển sinh.
10 cách phạt con sáng tạo dành cho phụ huynh thông minh
Xã hộiNếu hai đứa trẻ thường xuyên cãi cọ, bạn hãy cho chúng chui vào một chiếc áo phông lớn, khiến chúng phải làm mọi việc cùng với nhau.
Bộ GD&ĐT lại khẳng định không cấm học sinh viết vào sách giáo khoa
Xã hộiTheo ông Nguyễn Xuân Thành, Bộ GD&ĐT ra chỉ thị nhằm yêu cầu giáo viên hướng dẫn học sinh hạn chế việc viết vào sách chứ không cấm hoàn toàn.