Giáo sư Mỹ chỉ ra giai đoạn vàng não bộ trẻ phát triển, bố mẹ cần tận dụng làm ngay 4 việc này để trẻ càng thông minh vượt trội
Dạy trẻ thông minh từ nhỏ không cần những gì quá cao siêu. Quan trọng là cha mẹ cần đầu tư tình yêu và thời gian cho bé bằng 4 việc làm dưới đây.
Nhà triết học vĩ đại người Hi Lạp Aristotle từng nói rằng: "Hãy cho tôi 1 cậu bé cho đến 7 tuổi và tôi có thể cho bạn thấy cậu ta như thế nào khi lớn". Hàng ngàn năm sau, khoa học hiện đại vẫn cùng quan điểm này của ông về thế giới của trẻ trước 7 tuổi.
Giáo sư Lipton, nhà khoa học tiên phong người Mỹ về gen di truyền và hành vi của não bộ, từng nói rằng: "95% cuộc sống của chúng ta sẽ được lập trình trong 7 năm đầu đời". Vậy trong 7 năm đầu đời của con, cha mẹ cần làm gì để giúp con phát triển trí tuệ tốt nhất?
Dưới đây là 4 việc được bác sĩ Anh Nguyễn gợi ý, cha mẹ có thể tham khảo:
1. Nói chuyện với trẻ
Hãy tận dụng mọi thời gian để nói chuyện với trẻ. Não bộ trẻ trong độ tuổi này có thể truy xuất lên đến 100 nghìn từ mỗi ngày. Tốc độ xử lý này giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, nhận thức hành vi xã hội. Bố mẹ hãy luôn tìm cách mở rộng vốn từ cho trẻ. Ví dụ thay vì nói là "con gà", hãy thêm những từ có thể làm nó đa dạng hơn như "gà ác có lông trắng, mình đen" hoặc "âm thanh như gà trống thì gáy ò ó o"!
Theo GS. Lipton: Lớn lên trẻ có tài ăn nói, hùng biện hay không chính là ở giai đoạn này trẻ có được cha mẹ quan tâm, nói chuyện hàng ngày hay không?

Bố mẹ cần dành nhiều thời gian trò chuyện với con
2. Cho trẻ hiểu bạn không "ba phải"
Trước khi lên 7 tuổi, trẻ học được kiến thức chủ yếu từ môi trường sống. Theo những nghiên cứu, người ảnh hưởng lớn nhất ở trẻ lúc này chính là cha mẹ, chứ không phải thầy cô hay bạn bè. Do đó cha mẹ cần hết sức chú ý đến mọi hành vi, lời ăn tiếng nói của mình.
Có những lúc cha mẹ cần thể hiện quan điểm rõ ràng trong cách xử lý hành vi của trẻ. Chỉ có 2 lựa chọn được đưa ra, đó là "có" hoặc "không", giống như chỉ có "trắng" và "đen". Do đó, khi cần cho thì "cho", khi cần nói không phải nói "không". Đừng vì trẻ bướng bỉnh hay ăn vạ mà bố mẹ thay đổi quyết định của mình.
3. Chơi với con
Cha mẹ có bao giờ tự hỏi tại sao trẻ có quá nhiều năng lượng để hét lớn, chạy đùa mỗi ngày? Một nghiên cứu của TS. Birat đến từ ĐH Clermont-Auvergne (Pháp) đã chỉ ra: Trẻ có nguồn năng lượng và khả năng phục hồi năng lượng nhanh hơn cả 1 người lớn luyện tập thể thao.
Với sự khác biệt này, trẻ có một nhiệm vụ đặc biệt là khám phá thế giới thông qua các hoạt động vui chơi. Trong 1 bài phát biểu, GS. Lipton đã chia sẻ: "Các trò chơi giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, đẩy nhanh các kết nối thần kinh tích cực trong não bộ". Như chúng ta biết, những mối nối nào không có kết nối sẽ bị biến mất sau độ tuổi này. Vì vậy càng nhiều hoạt động, kết nối não bộ trẻ càng phát triển.
Hãy dành thời gian vui chơi với trẻ! Đừng để trẻ phí thời gian nằm dài với TV hay điện thoại. Trò chơi không cần phải có những đồ chơi đắt tiền bởi sự tham gia của bố mẹ chính là điểm nhấn tuyệt vời nhất.

4. Dạy trẻ càng nhiều điều tốt càng tốt
Khả năng ghi nhớ là điều đặc biệt trong độ tuổi này. Do đó, bố mẹ hãy tận dụng dạy cho trẻ càng nhiều càng tốt. Đọc sách về các tấm gương và việc làm tốt cũng là 1 cách lý tưởng để giúp trẻ hình thành nhân cách. Ngoài ra bố mẹ dạy con những điều nhỏ nhặt hàng ngày như biết cảm ơn, xin lỗi, học cách vui vẻ, sống lạc quan,...
Theo Trí thức trẻ

Hà Tĩnh dự kiến có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Hà Tĩnh dự kiến giảm 139 đơn vị, còn 70 đơn vị.

Cái kết đắng cho thanh niên buông tay, 'diễn xiếc' trên xe máy ở Bình Dương
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã làm việc và xử phạt đối với X.X.H (SN 1996, quê An Giang) - người điều khiển xe máy buông hai tay “diễn xiếc” trên đường gây xôn xao dư luận.

Hà Nội: Mưa tầm tã xua tan cái nắng 'đầu' hè
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 21/4, trời đang nắng nóng bỗng kéo mây đen rồi sau đó mưa tầm tã, xua tan cái nắng nóng oi bức, khó chịu ở Hà Nội những ngày qua.

Xả rác bừa bãi trên vỉa hè Hà Nội khi lối sống tùy tiện cần xử lý nghiêm
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Tại Hà Nội, tình trạng các quán ăn, hàng quán vỉa hè hoạt động gần các điểm tập kết rác thải đã và đang gây ra nhiều vấn đề về môi trường, sức khỏe cộng đồng. Sự kết hợp giữa hoạt động kinh doanh ăn uống và sự hiện diện của rác thải không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ về an toàn thực phẩm.

Hà Nội chìm trong sắc đỏ sao vàng trước ngày 30/4
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Những ngày này, không khí ở thủ đô Hà Nội đã ngập tràn sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc. Khắp các con phố trung tâm đã bắt đầu khoác lên mình một diện mạo đầy hào hứng và tự hào.

TP.HCM cấm lưu thông nhiều tuyến đường dịp đại lễ 30/4
Thời sự - 1 giờ trướcĐể đảm bảo an ninh, trật tự giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, TP.HCM cấm, hạn chế lưu thông nhiều tuyến đường từ 22/4 đến 30/4/2025.

5 con giáp thích dùng hàng hiệu để trở nên nổi bật hơn người khác
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Những con giáp thích thể hiện mình này thường không tiếc tiền để mua sắm hàng hiệu.

Người đàn ông bị xử lý do đăng tải thông tin bịa đặt liên quan đến sáp nhập tỉnh Thái Bình và Hưng Yên
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, Thái Bình vừa xử lý trường hợp đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật liên quan đến việc sáp nhập 2 tỉnh Thái Bình và Hưng Yên.

Người đàn ông tử vong bất ngờ khi đi săn ếch
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Sau khi cùng đi săn ếch và mắc võng ngủ lại qua đêm trong rừng, sáng hôm sau, người đi cùng phát hiện ông M. đã tử vong trên võng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xử lý tài xế nhà xe Hải Hạnh ở Thanh Hóa do ép xe con trên cao tốc nhằm 'trả đũa'
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Điều khiển phương tiện gây nguy hiểm trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45, tài xế nhà xe Hải Hạnh (Thanh Hóa) bị xử phạt và trừ điểm giấy phép lái xe.

Những trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ đỏ trong năm 2025 theo quy định mới nhất
Đời sốngGĐXH - Theo quy định mới nhất của Luật Đất đai 2024, 6 trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đã cấp cho người dân.