Giáo viên “cộp dấu” và mối lo “bệnh” hình thức
GiadinhNet - Thay vì nhận xét trực tiếp vào vở của học sinh, nhiều giáo viên đã “phát minh” ra “cộp dấu”, việc làm này khiến nhiều phụ huynh, chuyên gia lo ngại sẽ mang tính hình thức.
Quy định về bãi bỏ chấm điểm đối với học sinh tiểu học đã chính thức được thực hiện được gần 2 tuần nay, thế những xung quanh vấn đề này lại nảy sinh nhiều bất cập, giáo viên quá tải với những nhận xét từng bài, chữa từng lỗi cho học sinh.
Để “đối phó” thay thế chấm điểm, nhiều giáo viên tiểu học có những sáng kiến như đóng dấu cô khen, hình mặt cười, thưởng hoa giấy... khi học sinh làm bài tốt.

Quy định không chấm điểm khiến nhiều giáo viên Tiểu học dùng "cộp dấu" thay vì viết nhận xét. Ảnh: Q.Huy
Qua khảo sát của PV GiadinhNet, để đáp ứng nhu cầu của giáo viên, nhà trường hiện nay, các công ty khắc dấu đã làm ra một loạt mẫu từ mặt cười đến bông hoa điểm hay ngôi sao thay cho nhận xét vào vở học sinh... Những mẫu được các giáo viên, nhà trường đặt hàng khá đa dạng với hàng chục mẫu khác nhau, chủ yếu là mẫu dấu về khen, khích lệ học sinh.
Lý giải vì sao nhiều giáo viên phải lựa chọn dấu, bà Đoàn Thị Mai - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Xuân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết: “Bỏ chấm điểm, giáo viên sẽ rất vất vả vì vừa phải chấm bài, chữa bài lại nhận xét vào vở, sổ theo dõi… giáo viên còn liên tục nhận cuộc gọi của phụ huynh hỏi thăm tình hình học tập của con. Rõ ràng là vất vả hơn trước. Giáo viên cần nêu cao tinh thần làm việc của mình, quan tâm hơn đến từng học sinh, bố trí thêm thời gian làm nhận xét cho từng học sinh, thường xuyên phúc đáp cho phụ huynh”.
Còn theo một số giáo viên dạy tiểu học ở Hà Nội, việc ghi nhận xét cho từng học sinh hiện nay cũng rất vất vả, mất công, trong khi sĩ số học sinh ở nhiều trường trên 50 cháu/lớp. Vì thế, khắc sẵn lời nhận xét vào con dấu để “cộp” vào vở học sinh sẽ nhanh hơn... Thực tế cho thấy, nhiều nước cũng đã có hình thức “cộp” dấu đối với học sinh thay bằng điểm số, được học sinh và phụ huynh đón nhận một cách tích cực.

Những mẫu được các giáo viên, nhà trường đặt hàng khá đa dạng.
Tuy nhiên, cũng không ít phụ huynh, chuyên gia lo ngại về “sáng kiến” này, bởi việc đánh giá học sinh dễ rơi vào hình thức “đối phó”, giáo viên chưa thế sát sao tới từng em… PGS Văn Như Cương cho rằng: “Cách đánh giá bằng dấu, nhận xét có thể biến thành hình thức, rập khuôn khi sử dụng những lời phê chung chung, chiếu lệ em nào cũng có thể giống nhau... Học sinh cũng cần biết mình ở mức độ nào để cố gắng, được cảm thấy động viên, khích lệ thật sự qua đó quen dần với việc không chấm điểm”.
“Quan trọng là, lời nhận xét đó phải xuất phát từ sự quan sát cẩn thận, quan tâm của giáo viên chứ không phải là đối phó với quy định của Bộ GD&ĐT. Việc lựa chọn lời nhận xét còn cho thấy tâm huyết của người thầy, quan tâm đến học sinh thế nào. Theo tôi, cấp tiểu học bỏ chấm điểm nhưng các cấp học trên vẫn chấm điểm, như vậy các em chuyển cấp sẽ rất khó khăn, vì thế có thể từ lớp 4 vẫn duy trì cả cho điểm, cả nhận xét” - PGS Văn Như Cương chia sẻ thêm.
Theo ghi nhận của PV GiadinhNet, hầu hết các giáo viên vẫn duy trì “cộp dấu” và nhận xét viết tay vào vở học sinh, không chấm điểm điểm giáo viên cũng chủ động gặp gỡ phụ huynh để trao đổi, bố trí thêm thời gian kèm cặp con tại nhà. Sổ liên lạc điện tử cũng là một kênh thông tin để phụ huynh nắm bắt được tình hình học tập của con, mạnh - yếu ở điểm nào để khắc phục cùng nhà trường.
Lãnh đạo Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ không cấm giáo viên đóng dấu thay lời phê nhưng không nên lạm dụng. Vì như vậy sẽ khiến giáo viên máy móc, lời phê khô cứng, làm sai lệch ý nghĩa trong việc giáo dục học sinh.
Dù còn nhiều băn khoăn trong việc nhận xét hay “cộp dấu” trong các trường tiểu học hiện nay, thế nhưng có thể thấy rằng hiệu quả tích cực của việc làm này, học sinh cũng đã giảm được áp lực, phụ huynh lẫn giáo viên cũng đã tăng cường phối hợp, quan tâm nhiều hơn đến chuyện học tập của học sinh.
Quang Huy
Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội
Đời sống - 53 phút trướcGĐXH - Dù được hoàn thành từ năm 2014, công trình chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị bỏ hoang suốt 11 năm. Trong khi người dân phải họp chợ tạm nhếch nhác, chủ đầu tư lại đang đề xuất chuyển đổi công năng thành khu nhà ở xã hội.
Ngụy trang, cất giấu 20kg bạc dưới đế giày rồi vận chuyển trái phép qua biên giới
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Nhằm che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng ngụy trang 20kg bạc trong các túi nilon, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới buôn bán kiếm lời.
Hà Nội: Nữ sinh khống chế người đàn ông bị tố động chạm cơ thể tại bến xe Mỹ Đình
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Ngày 12/11, thông tin từ Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ việc nữ sinh viên khống chế người đàn ông vì bị cho là có hành vi sàm sỡ tại bến xe Mỹ Đình, gây xôn xao mạng xã hội vừa qua.
Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xác minh và có giải pháp giải quyết khó khăn về nhà công vụ cho 21 giáo viên Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý sau sự cố sạt lở.
Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, nơi nào sẽ là tâm điểm rét đậm, rét hại?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đầu tuần sau 16/11, miền Bắc khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm.
Khai mạc tuần lễ công nghiệp và công nghệ Việt Nam 2025 tại trung tâm triển lãm Việt Nam
Xã hội - 3 giờ trướcNgày 12/11/2025 tại Hà Nội, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) với gần 750 gian hàng đến từ hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Người ‘gieo hạt’ trên mảnh đất đặc biệt
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH – Ở Trung tâm Bảo trợ xã hội I (Hà Nội) có một cán bộ y tế rất đặc biệt. Nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi và vóc dáng áo trắng nhỏ bé thoăn thoắt đi lại giữa các phòng bệnh đã đem tới niềm an ủi cho những đứa trẻ nhiễm HIV tại đây. Đó là y sĩ đa khoa Hồ Thị Thu Chín (SN 1979) – người đã hơn 23 năm vẫn cần mẫn ‘gieo hạt’, chăm sóc những phận đời mang căn bệnh thế kỷ.
Hà Nội: Xây dựng khẩn cấp công trình bổ cập nước sông Tô Lịch, giảm ngập úng, cải thiện môi trường khu Tây Hà Nội
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án "Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận".
Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Với tài khoản định danh mức độ 2, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID nhằm "làm sạch" dữ liệu đất đai, nhà ở.
Cận cảnh đạo sắc phong vua triều Nguyễn ban cho Đại lang tôn thần Nguyễn Văn Mưu ở Quảng Trị
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Đạo sắc phong này được ban vào dịp "tứ tuần đại khánh" (sinh nhật 40 tuổi) của Vua Khải Định. Đây là một trong những sắc phong độc bản, thuộc hàng cao quý trong hệ thống phong thần thời nhà Nguyễn.
Top con giáp nam chỉ ngoan khi nghèo
Đời sốngGĐXH - Giàu sang phú quý không chỉ thử thách bản lĩnh mà còn thử lòng người, đặc biệt là với 3 con giáp nam này.