Giáo viên mong bỏ những loại chứng chỉ tốn kém cốt để hợp lý hóa hồ sơ

| Xã hội

GiadinhNet - Bộ Nội vụ vừa đề xuất bỏ nhiều loại chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chức danh nghề nghiệp… Đây là tin vui với đội ngũ hàng triệu giáo viên vốn “đau đầu” về các chứng chỉ học tốn kém thời gian, tiền bạc mà không phù hợp.

Sẽ bỏ hàng loạt chứng chỉ ở nhiều ngành nghề

Vừa qua, Bộ Nội vụ vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, sẽ bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức; chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức.

Lý giải cho đề xuất trên, Bộ Nội vụ cho rằng, công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ với công chức, viên chức còn một số tồn tại. Đó là nội dung một số chương trình bồi dưỡng còn nhiều lý thuyết, chưa thật sự bám sát với yêu cầu của vị trí việc làm; còn trùng lặp nội dung giữa các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp cùng một chuyên ngành hoặc trùng với kiến thức đào tạo trong trường đại học.

Bên cạnh đó, việc quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp vì hiện nay các cơ sở đào tạo đã có quy định về việc chuẩn đầu ra phải đạt được trình độ ngoại ngữ, tin học theo các cấp độ tương ứng. Bộ Nội vụ cũng nhận thấy có sự chồng chéo, trùng lắp về nội dung, chương trình bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên do Bộ GD&ĐT quy định.

Theo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), việc rà soát các chứng chỉ bồi đưỡng đối với công chức, viên chức của các Bộ, ngành thời gian vừa qua là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc rà soát quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên đã được Bộ GDĐT chủ động triển khai và đề xuất với Bộ Nội vụ từ năm 2020.

Giáo viên mong bỏ những loại chứng chỉ tốn kém cốt để hợp lý hóa hồ sơ - Ảnh 1.

Nhiều giáo viên bày tỏ mong muốn được giảm bớt các loại chứng chỉ để chú tâm vào việc dạy học. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Những loại văn bằng, chứng chỉ có thì… thừa

Sau khi Bộ Nội vụ đề xuất bãi bỏ một số chứng chỉ không phù hợp đã nhận được sự quan tâm của đội ngũ giáo viên. Là người công tác lâu năm trong ngành giáo dục, cô Nguyễn Thị Loan - giáo viên trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư, Thái Bình) cho biết, ngành giáo viên họ đã được đào tạo ở các trường "sư phạm" trong quá trình học đã được học tập nghiên cứu, kiến tập, thực tập tất cả các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm và chuyên ngành đào tạo rồi, sau khi tốt nghiệp, ai học ngành gì thì đi làm theo đúng chuyên ngành được đào tạo.

Quá trình giảng dạy, giáo viên tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn qua các buổi chuyên đề, giao lưu giữa các trường trong cụm trong huyện với nhau, giáo viên nào chưa chuẩn trình độ chuyên môn theo yêu cầu thì họ đăng ký đi học để đạt chuẩn. Nhưng quan trọng vẫn là quá trình tự nghiên cứu giảng dạy trên lớp và chất lượng học sinh đạt được trong các kỳ thi…

Cũng theo cô Loan, các chứng chỉ như tin học, ngoại ngữ, chức danh nghề nghiệp… có thì thừa, không có thì thiếu, yêu cầu giáo viên phải có các chứng chỉ để hợp lý hoá hồ sơ là vô lý, lãng phí thời gian và tiền bạc của giáo viên. Giáo viên đã được đào tạo theo chuyên ngành trong trường sư phạm rồi, nay lại bắt học chức danh nghề nghiệp để làm gì? Giáo viên học đại học sư phạm ra đi làm bao nhiêu năm, thậm chí có trình độ thạc sỹ rồi giờ lại đi học "chuẩn chức danh nghề nghiệp" do giáo viên trường cao đẳng sư phạm dạy?

"Nộp học phí mấy triệu đồng là cả một vấn đề đối với giáo viên nhất là đối với giáo viên mới ra trường dạy hợp đồng. Thay vì yêu cầu hợp lý hoá các loại chứng chỉ, hãy đầu tư cho giáo viên được học hỏi giao lưu nâng cao trình độ chuyên môn định kỳ còn bổ ích và có tác dụng chống lãng phí vì mấy cái chứng chỉ chỉ ghi tên nộp tiền là có. Cũng tránh hiện tượng chỉ để hợp lý hóa hồ sơ, đã có tình trạng sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả và cũng là rào cản trong tuyển dụng giáo viên trẻ mới ra trường" - cô Nguyễn Thị Loan kiến nghị.

Không chỉ cô Loan, nhiều giáo viên ở các bậc học khác cũng "đau đầu" vì chuyện phải có văn bằng, chứng chỉ trong quá trình tuyển dụng. Tốt nghiệp sư phạm mầm non, cô Ngô Thu Dung (hiện đang là giáo viên một trường mầm non ngoài công lập tại Hà Nội) dù mong muốn thi tuyển vào trường công lập, song vì điều kiện yêu cầu khắt khe về các loại bằng cấp, chứng chỉ nên ngậm ngùi đi xin việc ở các cơ sở tư thục.

"Học ở trường sư phạm đều có môn ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ sư phạm rồi, song ra trường đi xin việc thì nhiều nơi lại yêu cầu phải có thêm các loại chứng chỉ liên quan. Để đáp ứng yêu cầu, lại phải đi học rất tốn kém mà khi đi làm rất ít khi sử dụng. Cũng chính từ yêu cầu khắt khe mà nhiều giáo viên đã ngậm ngùi đi xin việc ở các cơ sở giáo dục tư nhân, thậm chí không xin được việc" - cô Dung chia sẻ.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Mật phục nhiều giờ, bắt đối tượng truy nã mang súng và 12 viên đạn AK

Lạng Sơn: Mật phục nhiều giờ, bắt đối tượng truy nã mang súng và 12 viên đạn AK

Pháp luật -

GĐXH - Sau nhiều giờ mật phục tại khu vực rừng giáp biên giới, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Phương Văn Kỳ, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi vận chuyển 35 bánh heroin. Khám xét, công an thu giữ khẩu súng quân dụng cùng 12 viên đạn AK, trong đó có một viên đã lên nòng.

Lào Cai: Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất phim ngắn bạo lực, giang hồ thu hút hàng triệu lượt xem

Lào Cai: Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất phim ngắn bạo lực, giang hồ thu hút hàng triệu lượt xem

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng chuyên sản xuất, đăng tải các video ngắn có nội dung bạo lực, cờ bạc lên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem và trục lợi tiền quảng cáo trái phép.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng 'móc túi' người mua, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ tại dự án nhà ở xã hội AZ Thăng Long

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng 'móc túi' người mua, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ tại dự án nhà ở xã hội AZ Thăng Long

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can tại Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (chủ đầu tư dự án AZ Thăng Long) và đơn vị phân phối về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Nhóm này đã lập mưu, lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu "tiền chênh" ngoài luồng, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.