Giáp Tết: Đề phòng bệnh liên cầu lợn

| Y tế

GiadinhNet - Hơn nửa tháng trở lại đây, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận và điều trị 3 trường hợp người lớn bị nhiễm liên cầu lợn tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Điều nguy hiểm là bệnh nhân không hề biết mình bị mắc căn bệnh này và bệnh viện địa phương nơi bệnh nhân điều trị ban đầu cũng không xác định được bệnh.

Giáp Tết: Đề phòng bệnh liên cầu lợn  1

Người tiêu dùng cần “tỉnh táo” với bệnh liên cầu lợn thời điểm gần Tết Nguyên đán. Ảnh: ĐH

 
Dễ nhầm bệnh

Ngày 5/12, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận trường hợp anh Ng. H. Ch (39 tuổi, trú Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam), chị H. Th. Ph (44 tuổi, trú Bình Trung, Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào viện trong tình trạng hôn mê độ 2-3, bị viêm màng não mủ nghi do liên cầu lợn, sốt cao, suy hô hấp, co giật... Ngày 14/12, lại có thêm anh Tr. Th. Th (45 tuổi, trú Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam) cũng nhập viện trong tình trạng bị sốt cao, co giật. Trước đó, bệnh nhân Ch. được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, bệnh nhân Th. thì được điều trị tại Bệnh viện Hội An 6 ngày nhưng không đỡ. Các bệnh nhân này được bệnh viện tại địa phương “nghi ngờ” bị sốt xuất huyết hoặc nhiễm trùng huyết.

Sau khi vào Bệnh viện Đà Nẵng, các bác sỹ đã phát hiện bệnh nhân bị liên cầu lợn nên đã tiến hành điều trị ngay theo phác đồ. Chính việc điều trị kịp thời nên các trường hợp này đã thoát khỏi nguy hiểm. Bác sỹ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, ở giai đoạn khởi bệnh, bệnh thường hay bị nhầm với các bệnh liên quan đến sốt, đau đầu, nôn mửa. Biểu hiện này bệnh sốt xuất huyết, sốt siêu vi cũng có hoặc một số tổn thương khác cũng diễn biến tương tự khiến hay bị nhầm bệnh. Chính việc dễ bị nhầm này nên người bệnh không biết, chủ quan, để trễ dẫn đến bệnh rất nặng. Đến giai đoạn nhiễm trùng huyết, hoại tử, hôn mê… thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng. Điển hình như bệnh nhân Ng. H. Ch, khi vào viện đã hôn mê đến độ 3, nguy cơ tử vong rất cao.

Sau khi xảy ra sự việc, PV đã tìm về một số quầy bán thịt heo ở chợ Thanh Quýt (Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam). Theo ghi nhận, việc buôn bán vẫn diễn ra bình thường. Các tiểu thương ở đây cho biết họ chưa nghe có thông tin một người ở địa phương bị bệnh liên cầu lợn. Về nguồn gốc thịt, đa số tiểu thương ở đây cho biết họ đi mua lại thịt lợn từ các lò mổ về bán.
 
Không nên ăn tiết canh, nội tạng chưa nấu kỹ

Theo Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng), qua khai thác thông tin từ 3 ca mắc liên cầu lợn, được biết trước khi mắc bệnh, bệnh nhân vẫn đi làm và ăn uống bình thường, không ăn tiết canh lợn, không liên quan đến mổ lợn... Tuy nhiên, việc này rất khó xác minh. Còn hồ sơ của bệnh viện ở địa phương chuyển ra cũng không biết đây là bệnh liên cầu lợn.

Trong khi đó, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, qua điều tra dịch tễ học cho thấy có 2 trường hợp có liên quan chăn nuôi lợn tại gia đình, ăn thịt lợn nướng và một trường hợp qua khai báo không rõ tiền sử tiếp xúc nguồn bệnh. Bác sỹ Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân cần lưu ý nhất là dịp chuẩn bị cho Tết: Không ăn tiết canh lợn, nội tạng lợn chưa nấu kỹ, không ăn các loại thịt, sản phẩm tái, sống được chế biến từ lợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Những người thường xuyên tiếp xúc với lợn ốm, chết phải có găng tay, ủng, kính bảo vệ, rửa tay bằng xà phòng sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến lợn. Có vết thương hở, xây xát ở người thì không nên tiếp xúc với thịt sống.

Bác sỹ Hàm cũng cho biết thêm, diễn tiến bệnh thường sau 5-7 ngày thì sốt, đau đầu, nếu nặng bị hoại tử dạng như bản đồ trên người. Nếu không được điều trị kịp thời, đúng phác đồ, bệnh nhân có thể tử vong trong vòng 10 ngày tiếp theo. Nếu có dấu hiệu đau sốt sau khi ăn tiết canh, tiếp xúc với thịt lợn sống phải đến bệnh viện để khám. Không tự tiện mua thuốc vì có thể các loại thuốc kháng sinh này sẽ che lấp triệu chứng của bệnh liên cầu lợn, gây khó khăn cho chẩn đoán, điều trị. Đối với các đơn vị y tế cơ sở khi có bệnh nhân với biểu hiện của liên cầu lợn thì nên chuyển lên tuyến trên sớm. Người bệnh phải khai thông tin ăn, uống trung thực giúp bác sỹ chữa trị kịp thời.
 
Đức Hoàng
thuctap2
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.