Giật mình lời khai của 2 kẻ ép tài xế taxi đi lòng vòng rồi cứa cổ
GiadinhNet – Thấy tài xế taxi có dấu hiệu nghi ngờ và dùng điện thoại để gọi cho đồng nghiệp, các đối tượng vội rút dao cắt cổ nạn nhân hòng cướp tài sản.
Ngày 2/8, Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng cứa cổ tài xế taxi suýt chết nhằm cướp tài sản.
Theo đó, sáng 29/7, nhận được trình báo của anh Nguyễn Văn Th. (26 tuổi, trú ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về việc bị hai hành khách cứa cổ, đâm chém gây thương tích, Công an thị xã Từ Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra.
Đến đêm 31/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng cắt cổ tài xế taxi Hoàng Như Quỳnh và Nguyễn Bình Phú (cùng 18 tuổi, trú ở xã Bình Phú, TP. Tuyên Quang). Qua xét hỏi ban đầu, sáng 1/8, Công an thị xã Từ Sơn đã thu được con dao là hung khí gây án.

Hai đối tượng Hoàng Như Quỳnh và Nguyễn Bình Phú vừa bị bắt giữ. Ảnh công an cung cấp
Tại cơ quan CSĐT, hai đối tượng Quỳnh và Phú khai nhận, từ Tuyên Quang tìm về Hà Nội chơi bời, lêu lổng. Do không có tiền tiêu, chúng bàn nhau đi cướp tài sản của lái xe taxi.
Để thực hiện hành vi như dự định, Quỳnh và Phú chuẩn bị mũ lưỡi trai, dao, bịt mặt giấu trong ba lô. Đêm 29/7, Quỳnh đeo ba lô bên trong có hung khí, cùng Phú đến cổng bãi xe số 1, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội và thấy taxi của anh Th. đang dừng đón khách nên đã lên xe, đề nghị anh Th. chở đến khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh.

Con dao gây án đã được lực lượng công an thu giữ.
Theo yêu cầu của khách, anh Th. chở Quỳnh và Phú đến khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn nhưng hai đối tượng lại yêu cầu chở đến sân bay Nội Bài. Tiếp đó, hai thanh niên trẻ lại yêu cầu chở lòng vòng trong đêm tối nên anh Th. đã cảnh giác gọi điện đàm cho đồng nghiệp, đồng thời, mở cửa kính xe để đề phòng khi cần hỗ trợ.
Khi anh Th. đưa 2 đối tượng về sân Nội Bài, đến Khu công nghiệp Quang Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, hai đối tượng lại đòi quay về Từ Sơn. Khoảng 1h sáng 29/7, anh Th. chở 2 đối tượng về đến khu phố Ao Sen, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn thì Quỳnh giả vờ mượn điện thoại của anh Th. để gọi cho người thân đến trả tiền nhưng mục đích chính là xuống xe bỏ trốn, lấy luôn điện thoại của nạn nhân.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.
Do cảnh giác, tài xế taxi không cho Quỳnh và Phú xuống xe, yêu cầu trả lại điện thoại và trả tiền cước mới được xuống và đã điện thoại cho đồng nghiệp đề nghị giúp đỡ. Thấy vậy, Quỳnh lấy dao trong ba lô ra, vung tay cắt vào cổ khi tài xế taxi này đang nghe điện thoại.
Do đã có sự đề phòng hạ kính xuống từ trước, anh Th. dùng hết sức bình tĩnh hất tay của Quỳnh ra, dùng chân đá vào con dao để chống cự, rồi nhoài người ra ngoài kêu cứu. Trong xe, Phú lao vào hỗ trợ Quỳnh đâm, chém vào tay chân lái xe này.

Do chủ động phòng ngừa nên tài xế taxi chỉ bị thương nhẹ.
Cùng lúc đó, có phương tiện đi tới, Quỳnh và Phú sợ bị lộ nên xuống xe, bỏ trốn và vứt dao phi tang. Nạn nhân bị thương ở cổ, tay và lòng bàn chân phải, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.
Hai nghi phạm đối diện mức án nào?
Nhìn nhận vụ án dưới góc độ pháp lý, luật sư Vũ Quang Bá (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, hành vi của hai đối tượng trên là hết sức côn đồ khi có sự chuẩn bị các loại hung khí và có sự bàn bạc để thực hiện hành vi giết người nhằm cướp tài sản. Việc nạn nhân thoát chết là do may mắn. Hành vi của hai đối tượng này cần phải xử lý nghiêm.
Theo luật sư Bá, hành vi của hai đối tượng có dấu hiệu của tội Giết người và Cướp tài sản. Theo đó, các đối tượng đã chuẩn bị hung khí và phương tiện gây án, có sự bàn bạc để thực hiện hành vi phạm tội. Mục đích việc sát hại tài xế để cướp tài sản. Căn cứ vào điểm g (để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác), điểm n (có tính chất côn đồ), điểm o (có tổ chức) khoản 1 Điều 123 BLHS, hai đối tượng đối diện với khung hình phạt lên đến tử hình.
Điều 168 BLHS quy định về Tội cướp tài sản. Tuy nhiên, để làm căn cứ xử lý, cơ quan chức năng cần phải xác định tỉ lệ thương tích của nạn nhân và định giá tài sản bị cướp để định khung hình phạt. Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên và gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Nhật Tân