Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giây phút tự rạch mặt của người vợ bị chồng bạo hành

Thứ tư, 13:27 04/12/2013 | Xã hội

Bị chồng bắt tự cầm kéo cắt tóc, tự dùng dao lam rạch mặt, bắt quỳ hơn 10 tiếng đồng hồ và đánh đập phải nhập viện điều trị, nhưng nỗi lòng của người vợ, người mẹ đáng thương này lại luôn hướng về chồng con.

Ký ức khổ đau

Sáng ngày 3/12, trong cái lạnh của mùa đông bắc bộ, chúng tôi tìm về thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội, sau vụ việc anh Nguyễn Văn Kiều (29 tuổi, trú tại thôn Xuân Trường, xã Xuân Dương, Thanh Oai) bắt vợ là chị Nguyễn Thị Hường (24 tuổi) tự cắt tóc, tự dùng dao lam rạch mặt mình. Không những thế, Kiều còn đánh đập dã man, bắt chị Hường quỳ ở nhà từ 19h tối 19/11 tới 5h sáng hôm sau… Tuy đã tròn nửa tháng trôi qua nhưng sự việc vẫn làm vùng quê vốn bình yên trở nên náo động.

Giây phút tự rạch mặt của người vợ bị chồng bạo hành 1
Căn phòng của chị Hường.

Trong căn nhà cấp 4 xập xệ của bố mẹ đẻ (tại thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, Thanh Oai), với bộ dạng khốn khổ, tóc bị cắt, khuôn mặt có nhiều vết cứa, chị Nguyễn Thị Hường tỏ ra e dè khi tiếp xúc với người lạ. Chị Hường cho biết, bố đẻ của chị (ông Nguyễn Văn Cường) đã trở về Tân Lạc, Hòa Bình để cùng mẹ chị tiếp tục mưu sinh.

Chị Hường kể: "Sáng hôm đó hai vợ chồng tôi đang vặt lông vịt thì chuông điện thoại của tôi reo. Tôi nhờ chồng vào xem giúp. Vừa đọc xong tin nhắn, Kiều lao từ trong nhà ra sân đấm, đá tôi túi bụi. Sau đó Kiều đưa dao lam cho tôi, bắt tự cắt tóc và rạch mặt mình, nếu không thì Kiều sẽ đánh. Do sợ hãi tôi đã phải tự cắt tóc và rạch hàng chục nhát trên mặt mình”.

Kiều còn bắt vợ phải quỳ từ 17h ngày 19/11 đến 5h sáng ngày hôm sau. Khi chị Hường mệt mỏi gục đầu xuống, Kiều túm tóc giật lên và tiếp tục đấm đá. Đến sáng, Kiều gọi điện cho anh trai chị Hường xuống đưa về nhà bố mẹ đẻ. Sau đó, Kiều lại xuống nhà bố mẹ đẻ của chị Hường bắt chị trở về và tiếp tục hành hạ.

“Tôi sợ các con tủi thân”

Chị Hường cũng cho biết đã nhiều lần bị Kiều đánh đập xong chị đều chịu đựng, ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua. Chị nói: “Sở dĩ hôm đó bị chồng hành hạ mà không kêu cứu và bỏ chạy là vì nhà của vợ chồng tôi bốn bề là cửa kính, lại bị đóng kín, vì thế dù có kêu gào cũng không ai nghe thấy”.

Giây phút tự rạch mặt của người vợ bị chồng bạo hành 2
Dù bị hành hạ đau đớn, chị Hường vẫn thứ tha cho chồng. Ảnh: Pháp luật xã hội

“Tôi cũng không biết nữa. Hôm đó, tôi nhờ chồng xem tin nhắn. Tôi không có gì phải giấu chồng cả. Anh ấy có là người như thế nào vẫn là người cha của 3 đứa con của tôi. Tôi nghĩ, các con của tôi chúng vẫn cần có cha ở bên. Vợ chồng tôi mới đăng ký kết hôn năm kia, khi đi nhập học cho đứa con trai lớn. Tôi không chỉ sợ các con tủi thân mà tôi còn rất sợ con cái sẽ nghĩ về mình lệch lạc theo một hướng khác. Tôi không muốn anh em ruột thịt phải sống cảnh đứa không anh, đứa không em”, người vợ đau khổ kể lại.

Kể từ hôm xảy ra sự việc, ba đứa con của chị không vào gặp mẹ, cũng không gặp gia đình bên ngoại, mà vẫn ở bên nhà nội, điều ấy khiến chị cảm thấy tủi thân và buồn bã.

"Nếu chồng tôi đã sai thì tôi cũng mong muốn cho anh một “lối thoát” để về nuôi con. Tôi cũng không muốn anh ấy phải chịu hình phạt". Chị Hường cho biết thêm, sẽ lên Hòa Bình ở cùng bố mẹ một thời gian cho khuây khỏa để quên đi chuyện gia đình. Chị cũng muốn dừng lại mọi chuyện để các con được yên ổn.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Cường (bố đẻ chị Hường) đang cùng vợ buôn bán trên Hòa Bình thì nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Tiến (con trai ông Cường), thông báo về nhà ngay vì Hường (con gái út của ông) bị chồng đánh dã man. Ông đã vội vàng đóng cửa hàng, khăn gói về quê cùng mọi người đã đưa Hường lên Viện Quân y 103 cấp cứu. Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Cường đã làm đơn trình báo với Công an xã Xuân Dương.

Chia sẻ với báo chí, ông Cường cho biết rất nóng giận đứa con rể vũ phu và ông từng dứt khoát để chị Hường viết đơn li hôn với anh Kiều. “Tôi biết, lấy chồng thì phải theo chồng nhưng những hành vi vừa qua của Kiều đã trở thành bạo lực gia đình. Sự việc đã ra nông nỗi như ngày hôm nay, có muốn nối lại tình cảm vợ chồng, sau này chắc cũng sẽ không được trọn vẹn, cũng sẽ như cái gai trong mắt nhau. Và không ai đảm bảo là sự việc như thế này sẽ không xảy ra nữa. Tôi biết như thế, con gái tôi sẽ rất khổ nhưng cũng đành phải chấp nhận…”.

Tuy nhiên, khi nghĩ về tương lai các cháu, ông Cường lại muốn viết đơn xin giảm án cho Kiều. “Đó là suy nghĩ và mong muốn của tôi nhưng hiện tại chưa có sự đồng nhất giữa hai bên nên tôi chưa thực hiện được”, ông Cường cho biết thêm.

Nay thấy tình trạng sức khỏe của con gái đã ổn định, ông Nguyễn Văn Cường đã trở về Tân Lạc, Hòa Bình để cùng vợ.

Được biết, ngày 26/11, Công an huyện Thanh Oai đã có lệnh triệu tập Kiều lên cơ quan để lấy lời khai điều tra. Hiện nay, Kiều vẫn đang bị tạm giữ.

Ông Lê Tuấn Lực, đội trưởng Đội tổng hợp công an huyện Thanh Oai nói: “Sau khi nhận đơn, lực lượng công an điều tra đã xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Hiện chúng tôi vẫn đang xác minh sự việc”.

Theo thông tin chia sẻ từ chính quyền địa phương cũng như chị Hường thì Kiều đã từng có một tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng” đánh người vô căn cứ, phá hủy tài sản vào năm 2011. Kiều ra tù tháng 12/2011 sau 9 tháng trong nhà giam.

Theo Nhất Nam - Lê Tú (Zing.vn/Tri thức)

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 33 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top