Ngay sau khi nhận được tin cấp báo, công an quận Lê Chân đã vào cuộc nhanh chóng xác định nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng. Chúng gồm: Trần Thanh Lâm (sinh 1990, ở 38/16 Hạ Lý, Hồng Bàng) và Bùi Tiến Hưng (sinh 1991, ở 37/185 Tôn Đức Thắng, Lê Chân). Tuy nhiên, cả Hưng và Lâm đã bỏ trốn. Qua công tác vận động kết hợp với kiên trì thuyết phục những người thân trong gia đình, đến 21h ngày 5/4, cả Hưng và Lâm đã được gia đình đưa đến CAQ Lê Chân xin đầu thú.
Tại đây mọi nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hậu đã được làm rõ. Lâm khai: do Lâm và Hậu đều là hàng xóm nên Lâm thường xuyên quan hệ, qua lại nhà Hậu chơi và ngủ nhờ ở đó. Tối 2/4, không thấy Lâm sang chơi như mọi lần nên Hậu có gọi điện nhờ Lâm đi mua hộ ma túy về sử dụng. Biết đây là việc làm phạm pháp nên Lâm khất lần không mua và cũng từ chối các cuộc gọi điện thoại của Hậu. Từ đó, giữa Hậu và Lâm nảy sinh mâu thuẫn.
Đối tượng Trần Thanh Lâm
Tối 3/4, Lâm đến cửa hàng của Hưng (bạn Lâm) ở 37/185 Tôn Đức Thắng xem bóng đá rồi ngủ tại đó. Đến nửa đêm ( khoảng 01h15’), Hậu tiếp tục gọi điện vào điện thoại của Lâm ngỏ ý mượn điện thoại nhưng bị Lâm từ chối. Tức tối vì thái độ cương quyết của bạn cùng xóm, Hậu lớn tiếng chửi bới, đe dọa Lâm qua điện thoại. Chưa hết tức, khoảng gần tiếng sau, Hậu phóng thẳng xe máy đến cửa hàng của Hưng gọi Lâm ra nói chuyện.
Tại đây, Hậu chửi bới và dùng dao phay chém vào tay Lâm bị thương. Cũng không vừa, Lâm dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người Hậu làm Hậu bị trọng thương. Cùng lúc đó, Hưng từ trong nhà chạy ra dùng gậy gỗ đánh Hậu. Khi thấy Hậu gục ngã xuống đường, Lâm gọi điện báo cho các bạn là Đỗ Văn Thái (sinh 1991, ở 54/16 Hạ Lý, Hồng Bàng) và Trần Ngọc Lưu (sinh 1986, ở 3/74 Cát Cụt, Lê Chân) về việc đâm chết Hậu rồi cùng Lâm gọi xe taxi chạy trốn. Trên đường đi, Hưng và Lâm vào Bệnh viện Kiến An băng bó vết thương và gọi điện cho Lưu mang xe máy sang bệnh viện Kiến An. Có được xe máy, Hưng và Lâm bỏ trốn ra Bãi Cháy, Quảng Ninh.
Bùi Tiến Hưng tại cơ quan điều tra
Chiều tối ngày 5/4, được người nhà và cơ quan công an động viên, Hưng và Lâm đã đến CAQ Lê Chân đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của Lâm và Hưng, CAQ Lê Chân và PC 45 CATP đã tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi không tố giác tội phạm của các đối tượng: Đỗ Văn Thái, sinh 1991, ở 54/16 Hạ Lý và Trần Ngọc Lưu, sinh 1986, ở 3/74 Cát Cụt, Lê Chân.
Hiện CAQ Lê Chân đang thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án, các đối tượng liên quan khác để có biện pháp xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
M.Lý