Giết người, trốn khỏi nơi giam giữ còn làm giám đốc nhiều công ty bảo vệ

| Pháp luật

Đặng Đình Bình - kẻ đã giết người rồi trốn khỏi nơi giam giữ, thay đổi tên họ và làm giám đốc nhiều công ty bảo vệ - đã bị bắt sau 24 năm lẩn trốn

Ngày 18-2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh gia Lai cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Đình Bình (SN 1979, thường trú huyện Ia Grai) sau 24 năm giết người, trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 4-2000, Đặng Đình Bình bị TAND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai tuyên án 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Đến tháng 9-2000, khi đang bị giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Pleiku, Bình đã cùng 4 người khác ra tay đánh bạn tù là H.V.H khiến người này tử vong.

Giết người, trốn khỏi nơi giam giữ còn làm giám đốc nhiều công ty bảo vệ- Ảnh 1.

Đặng Đình Bình bị bắt sau 24 năm giết người, trốn khỏi nơi giam giữ - Ảnh Công an Gia Lai

Sau khi xảy ra vụ việc, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đặng Văn Bình tổng cộng 20 năm tù về tội "Giết người" và "Trộm cắp tài sản". Đến ngày 15-12-2001, Đặng Đình Bình cùng 2 đối tượng khác phá chốt cửa buồng giam, trốn khỏi nơi giam giữ. Hôm sau, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai ra lệnh truy nã Đặng Đình Bình về tội "Giết người" và "Trộm cắp tài sản".

Sau 24 năm, ngày 11-2-2025, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ Đặng Đình Bình đang lẩn trốn tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và di lý về Gia Lai để xử lý.

Tại cơ quan công an, Đặng Đình Bình khai nhận sau khi trốn khỏi nơi giam giữ đã đến nhiều nơi tại các tỉnh, thành Cà Mau, Bình Dương, TP HCM... Để trốn tránh lực lượng chức năng truy bắt, Bình đã thay tên đổi họ, sử dụng giấy tờ giả mang tên Trương Đình Trung (SN 1977, quê quán xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Trong thời gian trốn chạy, Bình đã nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ tại TP HCM và tỉnh Bình Dương do đối tượng này làm tổng giám đốc.

Hành trình 18 năm truy tìm gã đàn ông bị truy nã về tội giết ngườiHành trình 18 năm truy tìm gã đàn ông bị truy nã về tội giết người

GĐXH - Trong quá trình trốn truy nã, Chung lấy tên giả và sinh sống với bà H. như vợ chồng tại tỉnh Bắc Giang. Quá trình ở cùng nhau từ năm 2008 đến năm 2010, đối tượng và bà H. có một người con chung và năm 2014, Chung qua đời do bị bệnh ung thư.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.