Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giết người yêu tàn nhẫn sau khi "quan hệ"

Thứ ba, 09:28 23/04/2013 | Pháp luật

Sau khi “quan hệ”, Hải và chị Tuyết phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ. Tức giận, Hải dùng hai tay bóp cổ chị Tuyết, rồi lấy kéo đâm thấu ngực khiến chị này tử vong tại chỗ.

Giết người yêu tàn nhẫn sau khi "quan hệ" 1

Lê Diên Hải tại cơ quan điều tra

 
Cơ quan cảnh sát điều tra, công an Thành phố Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ giết giết người yêu dã man xảy ra ra ngày 18/3, tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân là chị Phạm Anh Tuyết (SN 1983, trú tại Nguyễn Viết Xuân, Phủ Lý, Hà Nam).
 
Theo đó, đề nghị truy tố bị can Lê Diên Hải (SN 1980, ở khu 6, Bu Cầu, Hạ Hòa, Phú Thọ) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” theo Khoản 1, Điều 93 và Khoản 1, Điều 133, Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, Hải và chị Tuyết có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2003 đến năm 2012. Do hai người sinh sống và làm việc ở xa nhau nên đã nảy sinh mâu thuẫn. Chị Tuyết đặt vấn đề chia tay nhưng Hải không đồng ý.

Ngày 6/3, Lê Diên Hải đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra thăm Tuyết. Hải đã ở cùng phòng trọ của nạn nhân thuê cùng anh ruột và chị dâu tại xóm 3, làng Phú Đô, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Trong khoảng thời gian này, đối tượng có sử dụng xe máy của nạn nhân để đi lại.

Đến khoảng 12h ngày 18/3, Hải đi xe máy Dream mang BKS 30F1 - 8570 của chị Tuyết đến đón chị này tại công ty ở đường Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội). Sau đó hai người trở về phòng trọ, nấu cơm và cùng ăn.

Khi ăn cơm xong, Hải và chị Tuyết có quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, Hải hỏi chị Tuyết về việc chị Tuyết có bạn trai mới nên hai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ.

Tức giận, Hải đè lên người Tuyết và bóp cổ. Khi thấy chị Tuyết nằm bất động, Hải đứng dậy ra khỏi giường. Sợ chị Tuyết chưa chết hẳn, Hải lấy cây kéo ở chạn bát đâm vào ngực trái chị này, rồi dùng chăn phủ kín người chị Tuyết.

Sau khi gây án, Hải lấy xe máy và 700.000 đồng trong ví của nạn nhân rồi bỏ trốn. Khi đến thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, do sợ bị phát hiện Hải đã gửi chiếc xe máy tại trạm y tế quân y 24, rồi đi xe buýt đến nhà bạn ở Lương Sơn, Hoà Bình để trốn.

Đến hơn 14h ngày 19/3, sau hơn 20 giờ gây án, đối tượng Lê Diên Hải đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại thôn dốc Phấn, xã Lâm Sơn, Hoà Bình. Khi bị bắt, số tiền lấy được của nạn nhân, Hải đã ăn tiêu hết.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân tử vong do mất máu cấp bởi vết thương ở vùng ngực trái và bị tác động ngoại lực vùng cổ trước. Hung thủ Lê Diên Hải cũng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Gia đình bị hại đã có đơn yêu cầu được bồi thường chi phí mai táng; thiệt hại về tinh thần và đề nghị xử nghiêm đối tượng Hải trước pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của bị can Hải gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bị can đến Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Diên Hải về về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” theo Khoản 1, Điều 93 và Khoản 1, Điều 133, Bộ luật Hình sự.
 

Điều 93 - Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a, Giết nhiều người;

b, Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c, Giết trẻ em;

d; Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ; Giết ông bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e, Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g, Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h, Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i, Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k, Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l, Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m, Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n, Có tính chất côn đồ;

o, Có tổ chức;

p, Tái phạm nguy hiểm;

q, Vì động cơ đê hèn.

Điều 133 - Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt từ từ ba năm đến mười năm.

 
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
 
Theo Khánh Công
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top