Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giở lại những trang lẫy lừng của đội săn bắt cướp (Kỳ 4)

Thứ năm, 16:32 16/08/2007 | Xã hội

Sử dụng 14 khẩu súng, Võ Tùng Hội cùng 32 đàn em gây ra gần 100 vụ cướp, bắn người không ghê tay. Lệnh đưa xuống, Đội Săn bắt cướp trong 10 ngày phải triệt phá băng nhóm này.

Vào những năm 1975-1977, băng đảng của Võ Tùng Hội được đánh giá là rất hung hãn, trong đó có những "nhân vật số 2" ghê gớm như: Nguyễn Đức Đoan, Hoàng Đình Tùng...

Nhóm cướp này hoạt động trên địa bàn TP HCM bắt đầu từ năm 1975, liên tiếp gây ra các vụ cướp tiền của nhà băng và của những người vừa giao dịch tiền bạc. Chúng thường rình trước cửa các ngân hàng, đợi khi các đơn vị vận chuyển tiền mặt sơ hở là ra tay. Đối với những khách hàng đến rút tiền, chúng chờ họ ra về rồi đeo bám bằng xe máy, chọn thời điểm thuận lợi, tên cầm lái sẽ áp sát để đồng phạm ngồi sau chồm qua giật túi xách.

Tin bài liên quan

 >> TP HCM tái lập đội Săn bắt cướp
>> Giở lại những trang lẫy lừng của đội Săn bắt cướp - K 1
>> Giở lại những trang lẫy lừng của đội Săn bắt cướp - K2
>> Giở lại những trang lẫy lừng của đội Săn bắt cướp (Kỳ 3)
Có lần, chúng theo dõi một "con mồi" từ điểm giao dịch. Dù khách hàng đã cẩn thận cất tiền vào chiếc cặp rồi đi ô tô về. Đến cơ quan, khi người khách này vừa mở cửa xe bước xuống, bên cạnh có bảo vệ "hộ tống", bất ngờ một đám thanh niên xông tới, dùng súng khống chế để một tên trong nhóm lao tới giật phăng chiếc cặp và nhanh chóng nhảy lên xe máy đang nổ, rồ ga tẩu thoát.

Công an thành phố đã yêu cầu tất cả các ngân hàng, tiệm vàng in câu hỏi như để nhắc nhở các hộ kinh doanh phải luôn cảnh giác, với nội dung như: "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã cảnh giác tội phạm cướp chưa?". Kèm theo đó là các biện pháp tự bảo vệ, tăng cường thêm nhân viên. Tuy nhiên, tình hình vẫn không được cải thiện.

Biết tội dày, bị bắt có thể lĩnh án "dựa cột" hoặc tù lâu dài, nên nhóm cướp này khá liều mạng, luôn giắt súng, lựu đạn, lưỡi lê, sẵn sàng sống chết với lực lượng truy đuổi. Một trinh sát SBC của công an quận 1, trong lần đeo bám hai tên đàn em của băng cướp đã bị chúng phát hiện và bắn thẳng vào đầu ngay trước cổng Công an thành phố.

Nhận lệnh "trong mười ngày phải phá xong vụ án bằng mọi cách", đội Săn bắt cướp thành phố lúc đó do đội trưởng Phan Thanh (tức Ba Tung) chỉ huy, nuốt nước mắt quyết hốt trọn băng đảng này không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn để yên lòng người đồng đội vừa ngã xuống.

11h trưa một ngày giữa năm 1977, tại ngân hàng Nhà nước (Bến Chương Dương, quận 1), khách đến giao dịch đã thưa thớt, chỉ còn vài vị ăn mặc lịch sự, tay xách hờ hững những chiếc cặp táp to. Không ai biết được đó là những chiến sĩ SBC đang "bủa lưới" phục kích. Đúng như dự kiến, sau lượt liếc mắt ra hiệu, vài tên cướp xông tới, giật phăng chiếc cặp táp, ngay lập tức những "vị khách" SBC tung đòn quật ngã.

Biết sập bẫy, Võ Tùng Hội hô cả đám đàn em lăn xả chống cự, cố tìm cách thoát thân. Riêng đại ca Hội chạy như bay về phía chiếc ôtô đậu bên ngoài để thêm "hàng" hỗ trợ. Trong xe, hắn đã dự phòng cả bao tải chứa những viên đạn to bằng ngón tay. Cả nhóm vừa bắn trả vừa lao lên xe luồn lách vào trung tâm thành phố. Cả dãy phố dài vang lên tiếng nổ chát chúa.

Để tránh nguy hiểm cho dân, đội trưởng Ba Tung lệnh cho đồng đội mở đường để chúng thoát và thực hiện kế hoạch vừa đuổi vừa nhử ra khỏi thành phố. Thấy có đường trống, Võ Tùng Hội mừng rỡ ôm khẩu AK báng gấp, bên trong áo là những băng đạn được nhét đầy, chỉ huy đàn em phóng xe chạy luồn lách chạy về hướng ngoại thành, cố thoát khỏi lực lượng truy đuổi phía sau.

Loại súng với đạn to bằng ngón tay là vũ khí thường trực của băng cướp Võ Tùng Hội. Ảnh do Công an TP HCM cung cấp.

Đến Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương, bọn cướp bị các trinh sát SBC dồn vào một khu nhà đổ, vắng người qua lại. Vứt xe, chúng lăm lăm những khẩu AK, rulô... trong tay và xả đạn loạn xạ. Nhanh chóng chia đội hình, áp dụng cách đánh "du kích", các trinh sát SBC đã hạ gục lần lượt từng tên. Đối với những nhân vật sừng sỏ như Hoàng Đình Tùng, Nguyễn Đức Đoan, các chiến sĩ áp dụng "chiêu" bắn nhử để xác định vị trí từng tên, sau đó theo chỉ đạo của đội trưởng Ba Tung, họ di chuyển nhẹ nhàng và tỉa gọn khi chúng còn đang loay hoay lắp đạn.

Quay sang nhìn đám đàn em, kẻ chết tại chỗ, kẻ đang quằn quại vì vết thương xối máu, đại ca Võ Tùng Hội lồng lộn lên như con hổ đói. Ôm khẩu AK báng gỗ trong tay, Hội vừa thét gào vừa điên cuồng xả đạn. Bất thần, một viên đạn bắn xẹt ngang mái tóc khiến Hội thót người và viên thứ hai của đội trưởng SBC đã găm chính xác vào ống chân tên cướp hung hãn.

Hắn sụp xuống nhưng ngón tay vẫn xiết cò xả cả băng. Khi viên đạn cuối cùng vừa nổ, một chiến sĩ SBC đã bay người, đạp văng khẩu AK và một nòng súng sắc lạnh gí sát gáy. Đại ca Hội gục xuống đầu hàng.

Tại cơ quan công an, Hội thừa nhận cùng 32 tên đàn em gây ra 96 vụ cướp nghiêm trọng. 

Kỳ cuối: Vây bắt Lẹ 'Què' trên sông Sài Gòn

Theo Nguyễn Hải
Vnexpress

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 2 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 6 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Top