Giới Airsoft Việt Nam "lên tiếng"
Giadinh.net - Khi đăng bài viết "Bi hài chuyện Đặc nhiệm liên tỉnh", chúng tôi đã không phải đợi lâu để nhận được các ý kiến phản hồi của chính những người chơi Airsoft tại Việt Nam...
* Bi hài chuyện "Đặc nhiệm liên tỉnh"
Một số ý kiến tỏ ra ngạc nhiên, số khác cho rằng, liệu đây có phải là cách “đánh động cho Airsoft hay không”, số khác nữa phân tích kỹ từng dấu chấm, dấu phẩy của bài viết đồng thời cung cấp thêm thông tin cho toà soạn.
Glacial Sapphire, một người chơi ở Hà Nội viết: “Súng thể thao Airsoft được nhà sản xuất giới hạn lực bắn chỉ khoảng 300 - 400 fps vì lý do an toàn. Loại cao cấp hơn một chút là súng dùng để tập trận cho quân đội (training weapon, thứ không hề có ở Việt Nam và kể cả ở nước ngoài cũng không phổ biến) dùng khí CO2 mạnh cỡ 1.000 fps. Còn súng thật phải khoảng 3.000 fps. Cần phân biệt súng Airsoft hoạt động bằng gaz và súng bắn ra gas hơi cay là hai loại hoàn toàn khác hẳn nhau không thể đánh đồng. Airsoft được rất nhiều nước công nhận như Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Malaysia, Ba Lan, Nga, Singapore, Na Uy, Hungary, Croatia, Phần Lan, Slovania, Thụy Sĩ, New Zealand, Indonesia, Phillipin. Nó là một môn thể thao nhập vai.
Báo viết: “Họ chơi dấm dúi tại những khu vực hiếm người qua lại như những khu nhà hoang, các trang trại ven đô, vừa để an toàn cho người khác vừa để né tránh trước các quy định pháp luật.” Chúng tôi tự biết không nên phô trương gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng nên những người chơi Airsoft muốn đảm bảo trò chơi của mình không làm ảnh hưởng đến ai cả. Không ai điên và tâm thần đến mức, vung vẩy mấy cái đó ngoài công cộng cả. Về trang phục, những người chơi Airsoft đã chủ động sử dụng những trang phục riêng, không được mặc trang phục giống với bất kỳ đơn vị công an, quân đội nào của Việt Nam. Đây là sở thích cá nhân và chúng tôi không làm ảnh hưởng đến ai”.
Còn Stanley (TP.HCM) đã phản hồi về bài viết trong nhật ký điện tử (blog) của CTV Vũ Trung Kiên (người viết bài "Bi hài chuyện Đặc nhiệm liên tỉnh") như sau: “Đầu tiên, tôi xin khẳng định là chúng tôi đều biết rằng mình sai khi theo đuổi môn chơi này. Nói đơn giản là chúng ta đang sở hữu và chơi một loại đồ chơi bị cấm, một loại đồ chơi rất nhạy cảm mà qua đó rất dễ dàng bị quy chụp là bạo lực. Chính vì vậy, nên quy chế và quy định hết sức khắt khe để sàng lọc thành viên nhằm đảm bảo môn chơi được kiểm soát và duy trì trong mức có thể.
Câu hỏi là: “Liệu những tổ chức phản động không lợi dụng hành động chơi trận giả của các anh để huấn luyện khủng bố ngay trong nước” thì nghe ấu trĩ quá, cái người đặt câu hỏi đó rõ ràng là chỉ muốn quy chụp và đánh giá quá thấp hệ thống an ninh của nước ta. Biết bao nhiêu âm mưu khủng bố bị lực lượng an ninh của Việt Nam đập tan từ trong trứng nước, thậm chí bị tiêu diệt ngay khi vừa đặt chân đến đất Việt Nam, mà lẽ nào lại để cái chuyện như câu hỏi ấy xảy ra.
Vả lại, nếu anh cũng có quan tâm đến Airsoft, có từng gặp gỡ hoặc biết ít nhiều về những thành viên Airsoft, thì sẽ biết hầu hết chúng tôi đều là những người có đủ tài chính để theo đuổi môn này, có nghề nghiệp ổn định và quan điểm chính trị rõ ràng. Chả có điên mà chúng tôi lại dính vào ba cái thứ phản động, phản điếc đó mà ảnh hưởng đến cuộc sống thú vị của mình.
Thật sự, cá nhân tôi rất bực bội khi mà môn chơi yêu thích của mình bị mỉa mai trên mặt báo, vô hình trung làm mọi người có cái nhìn xấu thêm về nó và đánh giá người chơi xuống thấp. Nhưng suy cho cùng, nếu căng ra để cãi lý, thì chúng tôi đã sai như tôi đã đề cập.
Trước đây khi theo đuổi môn này, thật sự chúng tôi cũng đã không tin rằng môn chơi sẽ sớm được công nhận, hoặc chí ít là nó được cho phép chơi dưới sự kiểm soát của bên quân đội giống như môn chơi máy bay điều khiều (RC Aircraft Model). Cách nhìn nhận của xã hội đối với môn chơi này sẽ rất khó khăn, chỉ tiếc rằng anh cũng là một người gọi là thích Airsoft, nhưng lại đưa ra một bài viết thiếu nhiều yếu tố khách quan”.
Sau khi báo đăng tải, một nhóm thành viên của Airsoft Việt Nam “có trách nhiệm với sở thích và sự phát triển của Airsoft trong tương lai” khoảng gần 10 người đã liên hệ và gặp đại diện toà soạn.
Một đề nghị thú vị được đưa ra: Mời phóng viên của báo tham dự một trận chiến Airsoft do họ tổ chức trong một ngày gần nhất!
Để có được ý kiến của các nhà quản lý xung quanh trò chơi đánh trận giả bằng súng hơi hạng nhẹ Airsotf này, trước hết chúng tôi đã liên hệ với Sở VHTT Hà Nội. Theo hướng dẫn của cán bộ, chúng tôi đi vòng vèo từ văn phòng đến các phòng quản lý chuyên sâu rồi lại lộn lại phòng văn hoá thông tin cơ sở mà vẫn chưa tìm được ai có thể trả lời. Hầu hết đều chưa biết đến trò chơi này nên cũng không biết do bộ phận nào quản lý. Cuối cùng phóng viên đành phải... gửi lại câu hỏi để các nhà quản lý nghiên cứu, kiểm tra trước và trả lời trong thời gian sớm nhất! |
BBC viết về Airsoft tại Việt Nam: "Mới và nhạy cảm"
![]() |
Người Nga chơi Airsoft |
Sau khi GĐ&XH đăng bài báo “Bi hài chuyện Đặc nhiệm liên tỉnh”, hãng tin BBC của Anh đã cho đăng bài viết “Trò chơi súng giả manh nha ở Việt Nam”. Xin trích:
“Môn chơi Airsoft - đánh trận giả với các khẩu súng hơi hạng nhẹ - đang manh nha ở Việt Nam, mặc dù luật pháp không thừa nhận môn này. Môn chơi này hợp pháp ở một số nước, nhưng tại Việt Nam, đây còn là một vấn đề mới và nhạy cảm. Hiện có một số nhóm quy tụ những người ham mê môn này tại hai thành phố Hà Nội và TP. HCM. Theo giới thiệu của những người chơi môn này, trò Airsoft (súng hơi hạng nhẹ) chủ yếu nhằm sưu tầm các mô hình súng giả và tổ chức trò đánh trận giả, nhấn mạnh đến tính đồng đội. Súng được làm chủ yếu bằng nhựa, với đạn sử dụng là loại viên bi tròn bằng nhựa cỡ 6mm.
Những người chơi thừa nhận khi trúng đạn của súng hơi sẽ đau, nhưng họ nói nó không gây nguy hiểm nếu người chơi có ý thức an toàn và trách nhiệm. Xuất phát từ Nhật Bản trong thập niên 1980, môn này phổ biến ở châu Á, và sau đó lan sang châu Âu và Mỹ. Bước đầu đã có vài nhóm tập hợp những người ham thích môn này ở Việt Nam, và họ đã tổ chức nhiều buổi chơi ngoài trời. Nội quy của một nhóm Những Người Đam Mê Airsoft Vietnam nói một mục đích của họ là: “Giới thiệu môn chơi Airsoft đến với một số lượng giới hạn những người trưởng thành và có tư cách đứng đắn.” Họ cũng nói tổ chức của mình “tuyệt đối không tổ chức hoặc tham gia bất cứ hành động nào gây mất an ninh, chống lại Nhà nước và nhân dân Việt Nam hay bất kỳ nước khác”.
Trò chơi đánh trận giả này có vẻ đang thu hút một số lượng tương đối lớn người chơi, chủ yếu giao tiếp qua mạng Internet. Chính phủ Việt Nam đã cấm không cho nhập, buôn bán, lưu hành các loại súng giả. Chỉ có một số đối tượng được phép dùng súng săn, súng hơi. Ngay cả nhiều người chơi môn Airsoft cũng không tỏ ra lạc quan về tương lai của môn này ở Việt Nam.
Tuy vậy, vào lúc này, nhiều người vẫn đang chơi, đồng thời dặn nhau tránh mang vác súng nơi công cộng để tránh gây hiểu lầm và tai nạn”.
![]() |
Một số tạp chí Airsoft được xuất bản tại những nước mà luật pháp không cấm. (Nguồn: Internet) |
Ghi nhận tại Đài Loan Khi sang Đài Loan thực hiện phóng sự về phụ nữ Việt Nam sang hòn đảo này lấy chồng, theo lời mời của Văn phòng Đài Bắc tại Hà Nội, chúng tôi đã bỏ khá nhiều thời gian vào các cửa hàng bán đồ Airsoft. Đó là hàng loạt các cửa hàng có quy mô tương đương các siêu thị cỡ nhỏ của Việt Nam, ngay cổng chính chợ đêm Tường Lâm, cách toà nhà cao nhất thế giới Taipei 101 khoảng chừng 4km. Cửa hàng mở cửa cho đến nửa đêm, khách ra vào tấp nập, nhưng mua bán hết sức nhanh gọn. Có lẽ, do họ đã tìm hiểu trên Internet về các món đồ mình thích trước khi đến cửa hàng. Người mua có thể xả súng bắn thoải mái vào các thùng cacton, trước khi gói ghém mang về. Chỉ có các loại lựu đạn được bày bán là không thấy ai thử cả. Có lẽ là đồ mô hình. Chuỗi các cửa hàng bán đồ Airsoft này đủ sức trang bị cho người chơi trở thành bất cứ một lực lượng vũ trang nào trên thế giới. Phi công với bộ đồ bay đặc trưng, lính lái xe tăng với mũ trùm tai mầu đen đặc trưng, cao bồi miền Tây với đai đeo súng trễ, khăn quàng cổ, quần da cưỡi ngựa và các khẩu col mầu ánh bạc hết sức đặc trưng... Nhưng được mua nhiều nhất vẫn là các đồ đặc nhiệm SWAT, DELTA, thông thường là MP5 Navy, AK, AR 15, Shotgun M2, súng bắn tỉa AWP, SVD. Hạng nặng nhất có lẽ là súng máy M249, mô phỏng theo loại súng tương tự của quân đội Mỹ. Có những loại vũ khí chúng tôi chưa hề nhìn thấy bao giờ. Được biết, nền công nghiệp sản xuất đồ Airsoft thường dựa vào các game hành động, các bộ phim ăn khách hoặc những lực lượng đặc biệt nổi tiếng trên thế giới. Kinh tế thị trường mà. Đài Loan cho phép sản xuất, mua bán, chơi Airsoft một cách thoải mái. Tuy nhiên, tại các một số công sở, ngân hàng... mà chúng tôi đến thường có treo các biển vẽ một khẩu súng gạch chéo mầu đỏ. Điều này có nghĩa, nếu bất kỳ ai mang súng thật hay đồ Airsoft vào các khu vực này (bởi quan sát bằng mắt thường không thể phân biệt được) đều có thể bị bắt giữ và trừng phạt. Mọi chuyện đều có giới hạn của nó. |
Nhóm PV Xã hội

Từ Hà Nội về miền Trung dịp lễ 30/4 - 1/5: Cao tốc nào nhanh, ít tắc, tiết kiệm chi phí?
Đời sống - 1 phút trướcGĐXH - Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, nhiều người dân Hà Nội sẽ chọn di chuyển về các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bằng ô tô cá nhân. Tuy nhiên, đi tuyến nào cho nhanh, tránh ùn tắc và tiết kiệm chi phí là câu hỏi không dễ trả lời nếu chưa tìm hiểu kỹ các tuyến cao tốc hiện nay.

Bộ GD-ĐT công bố thủ tục xét thăng hạng giáo viên, giảng viên
Giáo dục - 49 phút trướcBộ GD-ĐT vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực chế độ, chính sách đối với nhà giáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ, trong đó nêu rõ thủ tục để giáo viên/giảng viên được đăng ký dự xét thăng hạng.

Sang tên sổ đỏ năm 2025 thay đổi ra sao theo quy định mới nhất?
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2025, sang tên sổ đỏ có điểm gì mới? Dưới đây là các thông tin chi tiết mời bạn đọc tham khảo.

Miền Bắc đón tin vui thời tiết trước khi không khí lạnh lại tràn về gây mưa dông
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo, thời tiết hôm nay tại miền Bắc khá dễ chịu, mát mẻ. Mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 28-30 độ.

Chàng trai khuyết tật lái xe 3 bánh từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh
Đời sống - 1 giờ trướcVượt qua khó khăn của căn bệnh bại não, Nguyễn Viết Quân lái xe 3 bánh đi hơn 1500km từ Nghệ An đến TP.HCM để xem diễu binh mừng đại lễ 30/4.

Tin sáng 26/4: Nhận định mới về thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5; Trường hợp nào vừa được đề xuất tăng tiền trợ cấp từ 1/9?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Nhận định mới nhất cho thấy miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rải rác hai ngày đầu nghỉ lễ, sau đó, trời nắng, ít mưa, nhiệt độ dễ chịu; Bộ Nội vụ đề xuất, từ 1/9 sẽ tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong lên 1 triệu đồng/người/tháng, gấp 2 lần so với hiện nay.

Thực hư chuyện 23.000 cú sét đánh xuống miền Bắc sáng nay
Đời sống - 11 giờ trướcCục Khí tượng Thuỷ văn cho biết, 23.000 là con số tia phóng điện đo được trên một vùng rộng lớn gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, một phần Biển Đông và chỉ chưa đầy một nửa trong số đó đánh xuống mặt đất.

Sinh ra thuộc các con giáp này, bất kể nam hay nữ đều có khí chất và ngoại hình hơn người
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Trong số 12 con giáp, có 4 con giáp mang trong mình nhiều phước lành, bất kể là nam hay nữ thì đều có ngoại hình bắt mắt.

Những điều người dân đặc biệt lưu ý khi xem diễu binh, diễu hành dịp Đại lễ 30/4
Thời sự - 13 giờ trướcCông an TPHCM đã có khuyến cáo tới người dân khi tham gia các sự kiện lễ hội tại nơi đông người, đặc biệt là chuỗi sự kiện dịp Đại lễ 30/4 tới.

Tàu hỏa đâm ô tô tải, tài xế bị thương nặng
Xã hội - 13 giờ trướcGĐXH - Tàu khách SE7 khi qua Hà Tĩnh xảy ra va chạm với ô tô tải chở đất. Vụ việc khiến tài xế xe tải bị thương nặng mắc kẹt trong cabin.

Nam sinh lớp 6 bị bạn đánh dã man ở Bắc Giang vì mâu thuẫn trong việc mua bán xe đạp điện
Đời sốngGĐXH - Nam sinh lớp 6 bị bạn học đánh dã man ngay trong khuôn viên Trường THCS thị trấn Đồi Ngô số 1 (tỉnh Bắc Giang). Nguyên nhân sự việc được xác định do mâu thuẫn trong việc mua bán xe đạp điện.