Góp tiền tỷ mua "linh vật" ở Công đoàn ngân hàng BIDV: Có thể kỷ luật nếu mê tín dị đoan
Giadinh.net - "Nếu việc vận động mua vật này còn mang màu sắc mê tín dị đoan thì thậm chí có thể xem xét phê bình, kỷ luật, vì pháp luật nghiêm cấm mê tín dị đoan" - ông Đặng Quang Điều.
![]() |
|
Trụ sở sắp khánh thành của BIDV được cho là sẽ đặt “linh vật” Thiềm Thừ. |
Theo quy định về quyền và trách nhiệm của công đoàn, tại Điều 8, Luật Công đoàn năm 1990: “Công đoàn có trách nhiệm cùng cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan chăm lo đời sống văn hóa, hoạt động thể dục thể thao, tổ chức nghỉ ngơi, du lịch cho người lao động. Công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể, phục vụ lợi ích của người lao động”. Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân cho rằng việc làm này của Công đoàn BIDV là sai với chức năng nhiệm vụ.
Việc công đoàn BIDV vận động đoàn viên công đoàn đóng góp mua vật lưu niệm là con Thiềm Thừ (Cóc vàng) còn gây xôn xao dư luận ở khía cạnh khác là liệu việc này có vi phạm những quy định của Nhà nước về việc chống mê tín dị đoan, thờ cúng nơi công sở? Ngày 02/8/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định số 129 về “Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước”, trong đó nghiêm cấp việc lập bàn thờ, thắp hương thờ cúng nơi công sở. Trong quyết định về bài trừ mê tín dị đoan của Chính phủ quy định: “Tự do tín ngưỡng được pháp luật bảo đảm; còn mê tín dị đoan thì Nhà nước nghiêm cấm”.
