Hà Giang: Bắt nhóm đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

| Pháp luật

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Chiều 30/7, Công an tỉnh Hà Giang thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Theo Công an Hà Giang, thực hiện kế hoạch đấu tranh, bóc gỡ đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Công an huyện Vị Xuyên phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang phát hiện các đối tượng Đinh Văn Thang (SN 1964) và Luận Văn Quang (SN 1996) cùng trú tại tỉnh Lạng Sơn, đang tổ chức cho 4 công dân Campuchia xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Hà Giang: Bắt nhóm đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép- Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ án - (ảnh CAHG).

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với Thang và Quang để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", theo quy định tại Điều 348 (Bộ luật Hình sự).

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện thêm 2 đối tượng Nông Văn Nguyên (SN 1990, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Chương Thị Mai (SN 1990, ở xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) là đồng phạm có liên quan trong vụ án nhưng đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã tiến hành vận động các đối tượng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Tin vui, người có thu nhập dưới 15 triệu đồng 1 tháng được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.