Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc

GiadinhNet - Chia sẻ về những trường hợp công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua cửa khẩu Thanh Thủy, Hà Giang, các y, bác sĩ tại đây cho biết tất cả đều được tuyên truyền và hợp tác cách ly điều trị.

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Có mặt trong buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV tại Hà Giang của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, BS Lệnh Thái Quý - Kiểm dịch y tế của cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cho biết, áp dụng khai báo y tế cho tất cả hành khách nhập cảnh đến từ Trung Quốc. 

Đặc biệt, ngay khi hành khách đặt chân đến Phúc Môn - khu vực giáp ranh Việt Nam - Trung Quốc sẽ được hướng dẫn sát khuẩn tay nhanh bằng dung dịch sát khuẩn và kiểm dịch y tế ngay. Sau đó, những người này sẽ được phân loại theo tình trạng sức khỏe. 

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc - Ảnh 2.

Phòng cách ly tại cửa khẩu Thanh Thuỷ

Trong trường hợp phát hiện người có biểu hiện nghi ngờ sẽ được đưa vào phòng cách ly ngay tại cửa khẩu, sau đó liên hệ với các Trung tâm y tế huyện Vị Xuyên để đến đưa công dân vào khu vực theo dõi cách ly.

Hiện tại, tại Trạm y tế xã Thanh Thủy, cách cửa khẩu Thanh Thủy khoảng 2km đã tiếp nhận, cách ly và theo dõi 19 công dân Việt Nam trở về từ nước bạn.

Theo chị Vũ Thị Sợi - Phó Trạm trưởng Trạm y tế xã Thanh Thủy - cho biết, cả trạm có 6 y sĩ thay nhau chăm sóc, theo dõi cho 19 công dân thuộc Quản Bạ, Vị Xuyên hoặc Thái Nguyên, Đắk Lắk, Lào Cai, … Người được cách ly sớm nhất từ ngày 3/2/2020.

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc - Ảnh 3.

Trạm y tế xã Thanh Thủy

Y sĩ Vũ Thị Sợi  chia sẻ: “Mặc dù dịch bệnh này có thể lây từ người sang người nhưng anh chị em tập thể trạm đều không lo lắng, dao động tinh thần mà động viên nhau cố gắng, tuân thủ chặt chẽ các biện pháp y tế. 

Hiện tại những công dân này đều được hướng dẫn cách chăm sóc, tự chăm sóc và được thăm khám 2 lần/ngày, đo chỉ số sinh tồn, xem xét các biểu hiện sức khỏe, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. May mắn, sau 1 tuần theo dõi, chưa có ai biểu hiện bất thường. 

Ngoài ra, chúng tôi đều tuyên truyền động viên các công dân để họ nắm rõ tình hình dịch. Vì thế ai cũng vui vẻ cách ly, theo dõi, không ai có ý định xin về hay trốn về”.

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc - Ảnh 4.
Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc - Ảnh 5.

Khu vực cách ly

Ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang, cho biết đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh trên tinh thần "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ); cách ly số lao động theo hợp đồng và tự do từ vùng dịch về địa phương theo quy định.

Đặc biệt, vì đặc thù tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc dài và số lượng lao động sang nước bạn cao nên Sở đã chuẩn bị khu cách ly để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, theo dõi người nhập cảnh; điều trị bệnh nhân theo các tình huống dịch bệnh xâm nhập như hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc - Ảnh 6.

Trường Quân sự tỉnh Hà Giang dựng sẵn 20 căn lều dã chiến sẵn sàng tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về

“Khu cách ly tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) đảm bảo tiếp nhận 90 trường hợp. Tại Trường Quân sự tỉnh (cơ sở 1) đã có 120 giường bệnh sẵn sàng; Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh đang tiếp tục bố trí bổ sung thêm 100 - 200 giường. Chúng tôi tiếp tục bổ sung dự kiến đảm bảo tiếp nhận từ 500 – 550 trường hợp. Dự kiến cơ sở 2 (Trại tạm giam cũ của Công an tỉnh) đang được khẩn trương chuẩn bị, sẽ triển khai khi cơ sở 1 vượt quá khả năng tiếp nhận.

Ngoài ra, tại Khoa truyền nhiễm của BVĐK tỉnh: 40 giường bệnh. 11/11 bệnh viện đa khoa các huyện, Bệnh viện đa khoa tư nhân Đức Minh đã bố trí khu cách ly tại Khoa Truyền nhiễm. Đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị phương án thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nCoV” - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang cho biết.

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc - Ảnh 7.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang đã phân chia rõ các khu vực cách ly để tránh lây nhiễm nCoV

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc - Ảnh 8.
Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc - Ảnh 9.

Bên trong khu vực sau cách ly cũng đã được khử trùng sạch sẽ và sẵn sàng điều trị bệnh nhân theo các tình huống dịch bệnh xâm nhập như hướng dẫn của Bộ Y tế

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc - Ảnh 10.

Đồ họa: Hoàng Việt

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc - Ảnh 11.

Đồ họa: Hoàng Việt

Bài và ảnh: An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top