Hà Nam tổ chức Hội thi người cao tuổi sống vui sống khỏe, tích cực tuyên truyền về chính sách dân số

Thứ năm, 23:07 24/10/2019 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nam vừa tổ chức Hội thi "Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tích cực tuyên truyền pháp luật về chính sách dân số" với gần 600 hội viên người cao tuổi, cộng tác viên dân số của 12/66 đội xuất sắc đến từ 6 huyện, thành phố.

Qua vòng sơ khảo, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đã lựa chọn 12/66 đội xuất sắc đến từ 6 huyện, thành phố dự thi vòng chung khảo tại tỉnh. Mỗi đội thi có 10 thành viên (5 thành viên chính thức, 5 thành viên phụ họa). Các đội đã trải qua 3 phần thi: Phần thi tiểu phẩm (màn chào hỏi, tiểu phẩm), phần thi tìm hiểu kiến thức, phần thi ứng xử.

Hà Nam tổ chức Hội thi người cao tuổi sống vui sống khỏe, tích cực tuyên truyền về chính sách dân số - Ảnh 1.

Các đội trình diễn các phần thi của mình.

Hà Nam tổ chức Hội thi người cao tuổi sống vui sống khỏe, tích cực tuyên truyền về chính sách dân số - Ảnh 2.

Các đại biểu và các cổ động viên

Tại phần khai mạc Hội thi, ông Bùi Quang Cẩm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Quang Minh - Giám đốc Sở Y tế tặng cờ lưu niệm và hoa cho 12 đội thi. Nghệ nhân ưu tú Phạm Hải Hậu - Chủ nhiệm CLB Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa chầu văn tỉnh Hà Nam tặng quà 12 đội thi và 600 xuất quà cho người cao tuổi, cộng tác viên dân số tham gia thi và cổ động viên.

Hà Nam tổ chức Hội thi người cao tuổi sống vui sống khỏe, tích cực tuyên truyền về chính sách dân số - Ảnh 3.

Ông Bùi Quang Cẩm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Quang Minh - Giám đốc Sở Y tế tặng cờ lưu niệm và hoa cho 12 đội thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã mang đến hội thi nhiều tiết mục dàn dựng công phu, thể hiện được màu sắc của đời sống, văn hóa, đặc trưng của từng xã. Đặc biệt, ở phần thi tài năng, các đội đã có những tiểu phẩm ý nghĩa để truyền tải các thông điệp "Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tích cực tuyên truyền pháp luật về chính sách dân số"; phản ánh những cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân số.

Kết thúc Hội thi Ban tổ chức đã trao giải phần thi chính thức cho người cao tuổi nhất là bác Nguyễn Thị Đính 80 tuổi đến từ xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý; phần thi màn chào hỏi hay nhất cho xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng; phần thi tiểu phẩm hay nhất cho xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên; phần thi ứng xử hay nhất cho xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng; trao giải xuất sắc cho đội xã An Lão, huyện Bình Lục; 02 giải nhất cho đội xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân và đội xã Yên Nam, huyện Duy Tiên; 03 giải nhì cho các đội xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng; xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, phường Lê Hồng Phong - TP Phủ Lý; 03 giải ba cho các đội xã Đồn Xá, huyện Bình Lục xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên; 03 giải khuyến khích cho các đội xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng; xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý; xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm.

Hà Nam tổ chức Hội thi người cao tuổi sống vui sống khỏe, tích cực tuyên truyền về chính sách dân số - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Trọng Khải - Phó Giám đốc Sở Y tế trao giải xuất sắc cho đội thi An Lão, huyện Bình Lục

Hội thi "Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tích cực tuyên truyền pháp luật về chính sách dân số" đã khép lại. Các đại biểu tham dự hội thi rất phấn khởi và coi đây là một dấu ấn, một kỷ niệm đẹp đối với Hội thi dành cho người cao tuổi do Sở Y tế Hà Nam tổ chức.

Hội thi được tổ chức không những tạo điều kiện cho người cao tuổi có cơ hội giao lưu mà còn giúp cho cán bộ lãnh đạo và nhân dân hiểu rõ hơn về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến người cao tuổi; vai trò, sự cống hiến của người cao tuổi trong cuộc sống; trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần cho người cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui - sống khỏe - sống có ích.


Hà Nam tổ chức Hội thi người cao tuổi sống vui sống khỏe, tích cực tuyên truyền về chính sách dân số - Ảnh 5.
Hà Nam tổ chức Hội thi người cao tuổi sống vui sống khỏe, tích cực tuyên truyền về chính sách dân số - Ảnh 6.
Hà Nam tổ chức Hội thi người cao tuổi sống vui sống khỏe, tích cực tuyên truyền về chính sách dân số - Ảnh 7.
Hà Nam tổ chức Hội thi người cao tuổi sống vui sống khỏe, tích cực tuyên truyền về chính sách dân số - Ảnh 8.
Hà Nam tổ chức Hội thi người cao tuổi sống vui sống khỏe, tích cực tuyên truyền về chính sách dân số - Ảnh 9.
Hà Nam tổ chức Hội thi người cao tuổi sống vui sống khỏe, tích cực tuyên truyền về chính sách dân số - Ảnh 10.
Hà Nam tổ chức Hội thi người cao tuổi sống vui sống khỏe, tích cực tuyên truyền về chính sách dân số - Ảnh 11.

Tạ Hoà (Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nam)

Tạ Hoà
Ý kiến của bạn
Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Dân số và phát triển - 11 giờ trước

SKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.