Hà Nội bãi bỏ, thay thế, bổ sung 7 loại phí

| Xã hội

GiadinhNet - HĐND thành phố đang xem xét thu phí tham quan Hoàng Thành Thăng Long, tăng phí sử dụng hè, lề đường và đề đạt kiến nghị của cử tri về sửa quy định "xe chính chủ"...

Hà Nội bãi bỏ, thay thế, bổ sung 7 loại phí 1
Phí tham quan Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được đề xuất với 2 mức là 15.000đ và 30.000đ/lượt. Ảnh: Chí Cường
 
Ngày 29/11, tại buổi họp báo thông tin về kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội (sẽ diễn ra từ ngày 3 – 7/12), ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng ban Kinh tế ngân sách cho biết một trong những nội dung của kỳ họp là việc xem xét thông qua Nghị quyết chuyên đề về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí theo tờ trình của UBND thành phố...Nếu được thông qua, các loại phí, lệ phí sẽ được áp dụng từ năm 2013.

Thăm Hoàng thành, người lớn 30.000đ/lượt

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét bãi bỏ 3 loại phí (phí dự thi, dự tuyển; phí thẩm định kết quả đấu thầu; lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp), thay thế 2 loại phí (phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí đấu giá, tham gia đấu giá tài sản), bổ sung 1 loại phí (phí tham quan, thắng cảnh khu vực Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long) và tăng 1 loại phí (phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi để trông giữ xe ô tô).
Cụ thể, đối với phí tham quan khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, UBND TP Hà Nội đề xuất mức thu phí đối với người lớn là 30.000 đ/lượt. Riêng học sinh, sinh viên từ 15 tuổi trở lên và người cao tuổi có mức thu phí là 15.000 đ/lượt.

Với phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi để trông giữ xe ô tô, UBND thành phố đề xuất chia 7 khu vực với mức thu cao nhất tại khu vực 1 của quận Hoàn Kiếm (các tuyến phố Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt; hè đường các tuyến phố Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ) là 80.000đ/m2/tháng (mức thu cũ 45.000 đồng/m2/ tháng). Mức thu thấp nhất tại một số tuyến phố của các quận, huyện là 30.000đ/m2/tháng (mức cũ là 20.000đ - 30.000đ). Riêng với các điểm trông giữ của Công ty Khai thác điểm đỗ xe, thành phố đề xuất cơ chế riêng...
 
Kiến nghị sửa quy định  “xe chính chủ”

Liên quan đến kỳ họp thứ 6, thường trực HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri Thủ đô trước kỳ họp. Một trong những vấn đề được cử tri nhiều quận, huyện quan tâm nhất là việc xử phạt phương tiện không sang tên đổi chủ theo Nghị định 71/CP.
Theo đó, cử tri (Ba Đình, Ba Vì, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hoài Đức, Sóc Sơn, Thanh Trì) đề nghị thành phố kiến nghị với Chính phủ điều chỉnh việc thực hiện Nghị định 71/CP về xử phạt đối với việc không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định (không sang tên đổi chủ phương tiện) phù hợp hơn với thực tế và thuận tiện hơn cho người dân.

Cũng liên quan đến phương tiện giao thông, cử tri quận Hoàn Kiếm cho rằng hiện nay trên địa bàn thành phố tồn tại tình trạng nhiều người dân bị tạm giữ phương tiện giao thông không đến nộp phạt và nhận lại phương tiện. Đề nghị UBND thành phố nghiên cứu để có quy định thời hạn giải quyết những trường hợp người dân không đến nhận phương tiện vi phạm bị tạm giữ để tránh tình trạng các phương tiện bị thu giữ lâu năm, hư hỏng gây lãng phí rất lớn.

Việc thí điểm chú thích về lịch sử tên phố (ở dưới các biển tên đường, phố) được cử tri quận Ba Đình kiến nghị cần xem xét chính xác tư liệu lịch sử để tránh nhầm lẫn (ví dụ trích yếu tên phố Lê Hồng Phong còn có sự nhầm lẫn, đề nghị thành phố cho kiểm tra và chỉnh sửa).

Nêu lên hiện trạng tại phường Nghĩa Đô xảy ra việc gọi điện đe dọa, ném chất thải vào nhà, gửi vòng hoa đến viếng người đang sống… để đe dọa người tố cáo tham nhũng, cử tri quận Cầu Giấy đề nghị thành phố có các biện pháp để bảo vệ người chống tham nhũng một cách tích cực.

Trước thông tin TP Hà Nội được quyền đăng cai tổ chức Á vận hội 19, cử tri cho rằng đây là vinh dự, nhưng cũng bày tỏ băn khoăn vì thành phố sẽ phải đầu tư, xây dựng, trang bị rất nhiều công trình, hạng mục trong thời điểm kinh tế khó khăn. Cử tri đề nghị thành phố có lộ trình thực hiện cụ thể và chỉ đạo sâu sát để chống lãng phí trong việc tổ chức sự kiện này…
Ngay sau buổi họp báo thông tin về kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội đã chính thức khai trương trang thông tin điện tử của đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội tại địa chỉ: http://dbndhanoi. gov.vn.
 
Tăng gấp đôi thời gian chất vấn
 
Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Lê Văn Hoạt, một trong những đổi mới tại kỳ họp 6 là tăng thời gian chất vấn tại hội trường từ một buổi lên một ngày (dự kiến phiên chất vấn sẽ diễn ra ngày 5/12). Cũng theo ông Hoạt, tại kỳ họp, ngoài việc xem xét và thông qua Nghị quyết chuyên đề về phí và lệ phí như trên, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét và thông qua các Nghị quyết chuyên đề về: Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin; Quy hoạch nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ; Quy hoạch xử lý chất thải rắn.
Lê Minh
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.