Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Huy Tưởng nói về các điểm bán hàng bình ổn giá ở Hà Nội.
Ngày 14/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp triển khai chỉ thị của Chính phủ và thành phố trong công tác bình ổn giá.
Có hàng… nhưng không có điểm bán
Theo ông Tưởng, vừa qua thành phố đã chi 400 tỷ đồng cho các doanh nghiệp vay ưu đãi để bình ổn giá. Tuy nhiên, việc triển khai các điểm bán hàng bình ổn giá lại gặp khó khăn. “Có tiền mà không có mạng lưới bán hàng thì không bình ổn được” - Ông Tưởng nói.
|
400 tỷ đồng và 10%
Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, với 400 tỷ đồng bình ổn giá của thành phố thì chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu của 9 mặt hàng thiết yếu cần bình ổn.
“Con số trên là rất nhỏ bé” - Ông Đồng nói. Cũng theo ông Đồng nếu cộng cả vốn của các doanh nghiệp tham gia bình ổn thì được khoảng 15% nhu cầu, do đó giá cả vẫn phụ thuộc phần lớn vào thị trường tự do. |
Để tháo gỡ khó khăn trên, ông Tưởng cho biết thành phố đã có văn bản gửi cho các quận huyện giới thiệu các điểm bán hàng bình ổn giá. Đồng thời cũng yêu cầu ngành giao thông và công an tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa của ngành thương mại được đi lại 24/24h.
“Từ con số 108 điểm bán hàng năm 2009, năm 2010 đã tăng lên 360 điểm nhưng so với TPHCM (1.500 điểm năm 2009 và 2.500 điểm năm 2010) thì vẫn còn ít hơn nhiều”, ông Tưởng so sánh và trăn trở: “Thành phố có thể chi 400 hay 600 - 700 tỷ đồng cho bình ổn giá cả nhưng vấn đề là phải có các điểm bán hàng bình ổn”.
Cũng theo ông Tưởng, đề nghị của ngành công thương về việc được sử dụng những mảnh đất kẹt, đất trống... tại các quận huyện để làm điểm bán hàng là không khả thi. Ông Tưởng cho rằng các quận huyện nên chủ động tìm những doanh nghiệp đang làm ăn tại địa bàn, khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đó để họ tham gia vào việc bình ổn hàng hóa tại chỗ.
|
|
|
Rau, củ, quả là những mặt hàng tăng giá cao trong thời gian qua. Ảnh: V.H |
Thói quen đi “chợ cóc”
Ngoài việc thiếu các điểm bán hàng, lãnh đạo thành phố cũng chỉ ra một nguyên nhân khiến việc bình ổn giá gặp khó là các điểm bình ổn mới chỉ nằm trong siêu thị, trung tâm thương mại mà chưa vào được chợ dân sinh, trong khi chợ dân sinh mới là nơi chiếm tỷ lệ cao trong lưu thông hàng hóa thiết yếu hiện nay của Thủ đô.
Tại buổi họp, đại diện Cục Thống kê Hà Nội nêu dẫn chứng, trước kia một bát phở bán ngoài vỉa hè là 15.000 đồng, nay tăng lên 20.000 đồng. “Đây lại là những điểm bán hàng không thể kiểm soát và góp phần làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội tăng cao”, vị đại điện Cục Thống kê phân tích. Cũng theo ông này, ở TPHCM người dân có thói quen mua hàng trong siêu thị, mỗi lần mua thì mua khối lượng lớn, nhiều mặt hàng. Còn người dân Hà Nội thì có thói quen đi chợ cóc, chợ vỉa hè... là những nơi việc kiểm soát giá cả không thực hiện được.
Cũng lấy TPHCM “làm gương”, đại diện huyện Từ Liêm cho rằng ở TPHCM có cả một ban chỉ đạo giải tỏa chợ cóc, chợ tạm. “Tại các khu đô thị ở Từ Liêm, đang hình thành một số điểm buôn bán theo kiểu chợ cóc. Chúng ta cần kiên quyết dẹp các chợ kiểu này không chỉ để bình ổn giá mà còn tránh được mất trật tự và an toàn giao thông trong khu vực đó”, đại diện huyện Từ Liêm kiến nghị.
Ông Nguyễn Huy Tưởng yêu cầu các ban ngành, quận huyện của thành phố cần phải thực hiện tốt việc bình ổn giá. “Chúng ta cần nâng 360 điểm bình ổn thành 500, 1000 điểm để cho ngọn đèn chúng ta đã thắp sáng được cả màn đêm” - Ông Tưởng nhấn mạnh.
|
* “Về vĩ mô, Bộ Công Thương đã lo bình ổn 11 mặt hàng lớn, đảm bảo giá điện, than từ giờ đến Tết không tăng, giá xăng dầu ổn định.
Vừa qua các mặt hàng có biến động giá cả lớn chủ yếu là rau, củ, quả... đây cũng là những mặt hàng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu của CPI. Hà Nội cần có chỉ đạo cụ thể là quận, huyện nào có nhiệm vụ cung cấp các sản phẩm trên cho thành phố”.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Kim Thoa
* “Ông Nông nghiệp” thì bảo không có chỗ bán rau, “ông Công Thương” thì bảo không có rau để bán nên phải lên Sa Pa, vào Đà Lạt, sang Trung Quốc ký hợp đồng mua rau. Tôi đề nghị các ngành cần có kế hoạch phối hợp với nhau để bình ổn giá cả”.
Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội |
Võ Hải