Hà Nội: Bị chồng đánh đập dã man, vợ ôm con 2 tháng tuổi đau đớn chịu đòn
GiadinhNet - Chị L. mới sinh con được 2 tháng và ôm con trên tay nhưng bị người chồng đánh đập dã man. Để bảo vệ con mình, chị L. đã phải chịu nhiều cú đánh của người chồng.
Đánh vợ dã man vì... chiếc tivi
Ngày 27/8 trên mạng xã hội xôn xao về 1 đoạn video chồng đánh đập vợ dã man, mặc dù người vợ đang bế cô con gái mới sinh được 2 tháng tuổi. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người tỏ ra bất bình. Sự việc xảy ra tại một căn hộ chung cư tại phường Thạch Bàn (quận Long Biên – TP. Hà Nội).
Video mẹ trẻ mới sinh con chưa đầy 2 tháng bị chồng đánh đập dã man. Gia đình cung cấp.
Sáng ngày 27/8, có mặt tại nhà mẹ đẻ chị L., chị gái chị L. là chị V.T.H. cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 18h30p ngày 26/8, tại chung cư Thạch Bàn (Long Biên). "Buổi chiều tôi đang ở nhà thì giúp việc của em gái tôi gọi điện báo em bị chồng đánh. Ngay sau đó tôi xem camera thì vô cùng bàng khoàng khi thấy em bị đánh dã man".
Chị H. cho rằng, đây không phải là lần đầu tiên em gái chị bị chồng bạo hành. "Điều gây phẫn nộ là chị L. mới sinh con 2 tháng đã bị chồng đánh đập thường xuyên, gây trầm cảm và mất sữa. Sáng nay tôi đã đưa em gái đi khám sức khỏe nhưng chưa có kết quả. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ", chị H. nói.
Chị L. phải nhập viện kiểm tra sức khỏe.
Cũng theo chị H., ngay trong đêm ngày 26/8, em gái mình đã phải nhập viện chụp chiếu, các bác sĩ nghi có thể bị chấn thương sọ não do bị đánh liên tiếp vào đầu. Hiện, bác sĩ vẫn đang làm xét nghiệm để giám định thương tích.
Chia sẻ thêm với PV, anh trai chị L. cho biết em gái mình lấy V. cách đây 9 năm, trong quá trình sinh sống 2 vợ chồng hay xảy ra xích mích. Cũng trong đêm ngày 26/8, anh trai chị L. đã có mặt tại Công an phường Thạch Bàn để trình báo sự việc.
Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, chị H. cho biết, trong buổi chiều ngày 26/8 chị L. đã nhờ người chuyển tivi vào phòng để con trai chú tâm học hành. Tuy nhiên, anh N.X.V cho rằng không cho chồng xem nên đã cãi nhau và đánh chị L.
Người chồng phân trần gì?
Liên quan đến sự việc, trưa ngày 27/8 PV đã liên hệ với anh N.X.V và người này phân trần: "Nhà người ta (tức bên vợ) muốn đăng gì thì đăng. Các báo thấy gì thì đăng như vậy. Gia đình nhà ai cũng có chuyện nọ, chuyện kia, cũng có lúc xô bát xô đũa. Đối với tôi thì chẳng có gì to tát cả, nhà vợ tôi cứ muốn làm ầm ĩ như vậy".
Tuy nhiên, khi PV gặng hỏi về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, đánh đập vợ thì người này từ chối trả lời.
Bà N. mẹ đẻ của chị L. bức xúc trước việc con gái mình bị chồng đánh đập.
Cũng liên quan đến vụ việc, bà N. (mẹ đẻ chị L.) bức xúc: "Sự việc lần này như giọt nước tràn ly và quá xót xa, dã man. Trước khi con gái tôi bị đánh lần này thì từng bị chính chồng đánh nhiều lần rồi nhưng vì con gái thương con nhỏ nên cứ nhịn".
Bà N. cũng cho biết: "Năm con gái tôi 19 tuổi, lúc đó đang học Đại học Ngoại Ngữ năm thứ nhất thì trót có bầu với V. và gia đình phải làm đám cưới. Cưới xong ít lâu thì con gái sinh cháu trai đầu lòng. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, con gái tôi không được hạnh phúc và cách đây 5 năm đã phải ly hôn 1 lần. Tuy nhiên, sau khi ra tòa giải quyết thủ tục ly hôn xong thì V. liên tục đòi quay lại, mới đây khi con gái mang bầu đứa thứ 2 thì cả 2 vợ chồng lại đăng ký kết hôn lại".
Cũng theo bà N., sau sự việc xảy ra, tất cả các thành viên trong gia đình đều mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý.
Chị L. xót xa kể lại việc mình bị chồng bạo hành.
Cố gắng bình tĩnh sau gần 1 ngày bị chính người chồng bạo hành, chị L. rớt nước mắt cho biết: "Em nhờ người chuyển tivi vào phòng ngủ để con trai lớn bớt xem và chăm chú học hành hơn. Tuy nhiên, khi về đến nhà chồng em quát tháo và đánh đập em. Anh ấy không chỉ ném sỏi, dùng điều khiển tivi mà còn vung tay, đá chân vào người. Lúc đó em chỉ ôm và che chở cho cô con gái mới sinh được 2 tháng để không bị thương tích".
Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Công an phường Thạch Bàn (Long Biên – Hà Nội) xác nhận, người chồng là người sinh sống ở địa bàn, sự việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.
Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc.
Lê Bảo
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.
Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau
Xã hội - 13 giờ trướcGĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh mang kiếm lên trường cất giấu với mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác.
Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/1/2024 chính sách mới nhất quy định về nhiều khoản phí, lệ phí thực hiện trên ứng dụng VNeID được miễn giảm. Nhiều cá nhân sẽ được hưởng lợi nhờ sự thay đổi này.
Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Trong tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và ghi nhận 791 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến các nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 15 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng.
Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?
Đời sốngGĐXH - Từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định, áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.