Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020

| Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày Mồng 5 Tết Nguyên đán, hàng ngàn người dân cùng du khách thập phương đã đến khai và trẩy hội gò Đống Đa năm 2020.

Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ chức hằng năm tại Công viên văn hóa Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội), để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Lễ hội luôn có những nghi lễ truyền thống đặc biệt, cờ hoa rực rỡ, sắc phục lộng lẫy rợp trời, chiêng trống thôi thúc xung trận, làm sống lại những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Năm nay, chương trình lễ hội bao gồm rất nhiều hoạt động như: Lễ dâng hương, lễ rước kiệu, múa rồng, biểu diễn nghệ thuật dân tộc, các trò chơi dân gian... với sự tham gia của nhiều đoàn tế lễ, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và đông đảo nhân dân Thủ đô, du khách thập phương.

Chùm ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội:

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm hôm nay (29/1), mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng hàng ngàn du khách thập phương đã đổ về dâng hương tưởng nhớ vua Quang Trung.

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 2.

Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ chức hằng năm tại Công viên văn hóa Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) nhằm tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua Quang Trung.

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 3.

Tham dự lễ hội năm nay có các lãnh đạo UBND TP Hà Nội và quần chúng nhân dân, du khách thập phương.

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 4.

Mùa xuân rực rỡ chiến công năm Kỷ Dậu (1789) đã đi vào lịch sử dân tộc và lòng người Việt Nam....

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 5.

Đó là một trong những mùa xuân kỳ diệu nhất, tiêu biểu cho ý chí quật cường, cho sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết của dân tộc ta, tiêu biểu cho sức sống phi thường, ý chí kiên cường, lòng quả cảm và sự sáng tạo phong phú của dân tộc ta.

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 6.

Là lễ hội đầu xuân nhưng hội gò Đống Đa lại có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là một lễ hội lưu giữ niềm tự hào, sự quật cường của cả một dân tộc và được tổ chức để tưởng nhớ chiến công lẫy lừng của người anh hùng “áo vải, cờ đào” Quang Trung trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đoàn đại biểu cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và đông đảo nhân dân Thủ đô cũng như du khách thập phương về dâng hương, hoa tưởng nhớ công lao to lớn của vua Quang Trung cùng các tướng lĩnh, chiến sĩ nghĩa quân Tây Sơn.

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 8.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội thắp hương tưởng nhớ vua Quang Trung cùng các tướng lĩnh, chiến sĩ nghĩa quân Tây Sơn.

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 9.

Ngoài những nét văn hóa khá tương đồng với lễ hội Tây Sơn Thượng đạo (An Khê - Gia Lai), Tây Sơn Hạ đạo (Bình Định), lễ hội gò Đống Đa có những điểm khác biệt rất độc đáo và hấp dẫn.

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 10.

Từ sau ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954), lễ hội gò Đống Đa được coi là ngày hội Đống Đa truyền thống, trở thành quốc lễ.

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 11.

Lễ hội gò Đống Đa năm nay thu hút hàng ngàn người dân cùng du khách thập phương.

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 12.

Lễ hội luôn có những nghi lễ truyền thống đặc biệt, cờ hoa rực rỡ, sắc phục lộng lẫy rợp trời, chiêng trống thôi thúc xung trận, làm sống lại những trang sử vẻ vang của dân tộc, làm náo nhiệt cả thủ đô Hà Nội.

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 13.

Chương trình lễ hội bao gồm rất nhiều hoạt động như: Lễ dâng hương, lễ rước kiệu, múa rồng, biểu diễn nghệ thuật dân tộc, các trò chơi dân gian... với sự tham gia của nhiều đoàn tế lễ, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và đông đảo nhân dân Thủ đô, du khách.

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 14.

Chính hội diễn ra vào ngày Mồng 5 Tết Nguyên đán cổ truyền, đây là thời điểm du xuân của người dân nên lễ hội gò Đống Đa năm nay thu hút nhiều người dân tham gia.

Hà Nội: Chật kín người khai hội gò Đống Đa 2020 - Ảnh 15.

Sau phần hội, người dân vào chùa Đồng Quang (đối diện gò Đống Đa), chùa Bộc (gần đền thờ vua Quang Trung) phát tâm thiện nguyện, nấu cháo, thắp hương cầu siêu cho các cô hồn.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.