Hà Nội: Cô giáo giật chăn, nhốt trẻ 3 tuổi ngoài cửa trong thời tiết lạnh giá khiến bé sợ hãi 'tè ra quần'
Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ở trường mầm non, bé trai 3 tuổi bị cô giáo xốc nách rồi bế ra ngoài cửa lớp một cách khá thô bạo. Phụ huynh sau khi xem clip được trích xuất từ camera đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội.
Ngày 23/12, một phụ huynh ở Hà Nội đăng tải lên mạng xã hội sự việc con trai 3 tuổi, đang theo học tại một trường mầm non ở quận Hà Đông, bị cô giáo đối xử "không thể chấp nhận được".
Theo lời chị L.Q., con trai chị là cháu T.Đ. đã theo học tại trường H.K.G. được 4 tháng. Chiều 21/12, chị xem camera lớp, phát hiện con trai đang ngủ thì bị cô giáo tên Y. xốc nách dậy, sau đó nhốt ra ngoài cửa lớp. "Đ. đã rất sợ hãi và gào khóc, đập cửa đến mức tè dầm ra quần, không được uống thuốc dù sáng đó tôi đã nói với cô giáo đón là con đang ho nhiều", chị Q. viết.
Sau khi phản ánh vụ việc vào nhóm chát chung của lớp, chị Q. cho biết "chỉ nhận được lời xin lỗi và giải thích hời hợt". Cô Y. cho rằng việc phạt các cháu đứng ngoài cửa là bình thường, "nên nghĩ không sao".
Chị Q. đã liên hệ nhà trường, yêu cầu làm rõ vụ việc. "Tại sao giữa thời tiết Hà Nội ngày hôm đó có mười mấy độ, lạnh rét, con đang ngủ mà cô lại có cách hành xử: giật chăn, xách nách lôi dậy tống ra ngoài, khoá cửa...", người mẹ bức xúc.

Phía nhà trường đã thống nhất cách giải quyết với gia đình chị Q., là sẽ cho thôi việc cô Y. Tuy nhiên, theo lời chị, sáng 23/12, khi chị đưa con đến trường, vẫn bắt gặp cô Y. và "con tôi rất sợ, không dám vào lớp".
"Đây là hành động có thể gây ám ảnh cho trẻ nhỏ nếu lặp lại nhiều lần, vì vậy tôi quyết tâm không để con em bị như vậy nữa", nữ phụ huynh quyết liệt.
Chị nói rằng, khi chia sẻ sự việc lên mạng xã hội chỉ mong các bậc phụ huynh sáng suốt hơn trong việc chọn trường, chọn lớp, chọn giáo viên. "Đừng để như con em hiện tại khi xảy ra sự việc thì gào khóc không chịu đi học, đưa đến trường thì giãy nảy, khóc lóc, cứ nói con sợ cô, con không vào lớp, mẹ cho con về nhà đi,... nhìn mà xót ruột lắm".
Sáng 24/12, trường mầm non H.K.G. chính thức lên tiếng về vụ việc, gửi lời xin lỗi tới gia đình học sinh T.Đ.

Theo nhà trường, chiều 21/12, khi tỉnh dậy, cháu T.Đ. đã nói chuyện với một bạn nằm cạnh. Sau khi bị cô Y. nhắc nhở, T.Đ. hơi "mè nheo". Dù cô giáo hỏi cần giúp đỡ gì không, Đ. không trả lời và tiếp tục nằm khóc.
"Lúc đó, cô Y. xốc nách con dậy và cho con ra ngoài cửa lớp. Con đã rất hoảng sợ và đập cửa. Sau đó, cô gọi các bạn khác dậy đi vệ sinh. 2-3 phút sau bạn Đ. tè dầm và cô Y. lau dọn, thay quần áo cho con rồi mới đưa con vào lớp học", nhà trường cho biết.
Nhận thấy hành động của cô Y. là "không có nghiệp vụ sư phạm, ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh", nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô.
"Ngay hôm xảy ra sự kiện không mong muốn này, nhà trường cũng đã họp và nhắc nhở tất cả các giáo viên khác về sự việc này, và nếu giáo viên nào còn vi phạm sẽ bị cho nghỉ việc ngay lập tức. Nhà trường đã thật sự sai sót trong việc quản lý giáo viên, chậm trễ trong việc xử lý tình huống, nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến học sinh và phụ huynh", đại diện nhà trường thông tin.
Hiện vụ việc vẫn đang gây nhiều bức xúc trên mạng xã hội.
Theo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị

Vì sao 2 lãnh đạo UBND xã ở Quảng Trị bị kỷ luật?
Thời sự - 19 phút trướcGĐXH - Sai phạm liên quan việc xác nhận nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất không đúng quy định dẫn đến chi trả sai tiền bồi thường, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã ở Quảng Trị bị kỷ luật.

Tuyển sinh Đào tạo Cao đẳng ngành Thú Y hệ chính quy năm 2025
Xã hội - 20 phút trướcTrường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển sinh Cao đẳng ngành Thú Y (mã ngành 6640101) và người học được hưởng chính sách miễn giảm 70% học phí toàn khoá học. Tốt nghiệp ra trường được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng ngành Thú Y.

Vụ kim tiêm trong nhà vệ sinh ở Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên: Tỉnh đoàn Nam Định chỉ đạo khẩn
Thời sự - 29 phút trướcGĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND tỉnh Nam Định và Tỉnh đoàn đã chỉ đạo khẩn sự việc nhà vệ sinh Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên Nam Định tràn ngập kim tiêm trong nhà vệ sinh.

Thông tin mới nhất tuyển sinh đầu cấp năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội
Giáo dục - 40 phút trướcGĐXH - Theo kế hoạch đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, thời gian tuyển sinh trực tuyến học sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 từ ngày 1/7 đến hết ngày 9/7.

Mailisa Đà Nẵng tặng 200 triệu đồng quà và tiền mặt đến người có công với cách mạng
Xã hội - 1 giờ trướcKỷ niệm 3 năm thành lập chi nhánh Mailisa Đà Nẵng và 50 năm Giải phóng thành phố Đà Nẵng, vợ chồng doanh nhân Mailisa đã có buổi tri ân đến những người đã hy sinh vì đất nước.

Vụ tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng 21 năm trước: Chính quyền địa phương lên tiếng
Đời sống - 1 giờ trướcChính quyền địa phương xác nhận, người tên Đinh Hải Nam trong câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội mấy ngày gần đây, không đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn.

Hà Nội dự kiến chi 18 tỷ để phá dỡ 'Hàm cá mập', mở rộng quảng trường
Thời sự - 1 giờ trướcQuận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) dự kiến tổng mức đầu tư dự án mở rộng Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" hết khoảng 18 tỷ đồng.

Cho hoạt động trở lại trang trại nuôi lợn công nghệ cao gây ô nhiễm
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH – Sau quá trình khắc phục sự cố phát tán mùi hôi thối, trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri - Vina được hoạt động trở lại, dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân dân và cơ quan chức năng.

Người thầy giáo có bàn tay kỳ diệu biến bảng đen thành những bức tranh phấn 'độc nhất vô nhị'
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Những nét phấn tưởng chừng đơn giản lại 'biến hóa' thành những hình ảnh sống động giúp học trò không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn say mê từng bài giảng.

Những dự án nào ở Huế bị thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Thanh tra TP Huế sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước trong việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác đối với 6 dự án trên địa bàn.

Mức hưởng lương hưu 75% áp dụng đối với đối tượng nào khi nghỉ hưu trước tuổi?
Đời sốngGĐXH - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu trước tuổi hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75% được quy định theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.