Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Công tác DS-KHHGĐ đạt kết quả tốt

Thứ ba, 17:44 27/12/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 26/12 tại Nhà hát Lớn, TP Hà Nội long trọng tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại lễ mít-tinh.

Lễ mít-tinh có sự tham dự của ông Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, ông Lê Văn Hoạt – Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, TS Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các quận, huyện cùng đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số trên địa bàn thành phố.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Báo cáo tóm tắt thành tích công tác DS-KHHGĐ của Thủ đô trong 50 năm qua, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị của Thủ đô, công tác DS-KHHGĐ qua các giai đoạn đều đạt kết quả tốt.
 
Nếu tỷ suất sinh của Hà Nội năm 1980 là 28%o, đến năm 1992 giảm xuống 20,1%o bình quân mỗi năm giảm được 0,6%o,  tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đạt 1,58%. Đặc biệt, số người sinh con thứ 3 trở lên trong giai đoạn này giảm đáng kể, từ trên 20% (1980) xuống còn 10,3% (1992).
 
Giai đoạn từ năm 1991 – 2000, tổng tỷ suất sinh của Hà Nội đạt xấp xỉ 2 con; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên thấp nhất cả nước. Tính đến năm 2010 Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh 0,2o/oo và giảm sinh con thứ 3 trở lên 1%, các chỉ tiêu khác tiếp tục được giữ vững và hoàn thành kế hoạch.
 
Trong nhiều thập niên qua, thành tựu của công tác dân số Thủ đô từng bước ổn định về quy mô, giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tuổi thọ trung bình, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng…
 
Đặc biệt là cải thiện cơ cấu tuổi của dân số, làm cho nhóm dân số trong độ tuổi lao động chiếm đa số trong tổng số dân cư. Theo cơ cấu tuổi dân số hiện tại Hà Nội đang bước vào thời kỳ “dân số vàng” tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, hệ thống ngành DS-KHHGĐ của Thủ đô đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2003); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1997); Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ (năm 2000); Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND Thành phố các năm 2001, 2003,2006; Bằng khen của UBND Thành phố (năm 2008); Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Y tế (năm 2009). Năm 2011, Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về tập thể đã có nhiều thành tích trong công tác DS-KHHGĐ (QĐ số: 4435/QĐ-BYT ngày 23/11/2011).

Vượt qua thách thức, nâng cao chất lượng dân số

Mặc dù, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn Thủ đô đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố, nhưng trong giai đoạn hiện nay công tác dân số đang đứng trước những thách thức mới.

Mức sinh, sinh con thứ ba trở lên sau thời kỳ giảm liên tục, đột biến tăng trở lại cho thấy tính chất khó khăn, phức tạp và không bền vững của cuộc vận động KHHGĐ; Tổng tỷ suất sinh đã đạt mức sinh thay thế toàn Thành phố (2 con/phụ nữ vào năm 2010), trung bình mỗi năm có khoảng 110.000 trẻ mới sinh; cùng với tỷ lệ nhập cư về Hà Nội tăng liên tục dẫn đến mỗi năm qui mô dân số Hà Nội dự kiến sẽ tăng thêm tương đương với dân số một huyện lớn vào khoảng 220.000 người (trong đó số người nhập cư là 100.000 người, số trẻ được sinh ra là 110.000).
 
Điều này ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội; tỷ lệ nạo phá thai, đặc biệt là nạo phá thai vị thành niên chiếm tỷ trọng lớn, đặt ra thách thức cho việc nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe người cao tuổi còn thấp. Đặc biệt, vấn đề nóng nhất mà dư luận đang rất quan tâm là tỷ số giới tính khi sinh tăng rõ rệt ở các huyện ngoại thành.
 
Toàn thành phố hiện đang ở mức 115 nam/100 nữ, cao hơn nhiều so với tỷ lệ cho phép (103 - 107 nam/100 nữ). Dự báo trong 20 – 30 năm sau, hệ quả của mất cân bằng giới tính sẽ phức tạp nếu không kịp thời giải quyết ngay từ bây giờ.
 
Do vậy, công tác này cần tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ, với sự chung tay của toàn xã hội, trước hết là nâng cao nhận thức của mỗi gia đình. Tâm lý ưa thích con trai không còn là ý muốn hay quyền lợi của mỗi gia đình, mà đã trở thành vấn đề liên quan đến cơ cấu dân số của đất nước.
 
Phát biểu tại lễ mít-tinh, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế - ghi nhận những thành công của công tác DS-KHHGĐ của Hà Nội. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh Hà Nội cần nỗ lực để nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt là giảm tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh; đẩy mạnh công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi,…
 
Theo Thứ trưởng, để công tác DS-KHHGĐ Hà Nội trong thời gian tới đạt nhiều kết quả tốt tất nhiên cần có sự tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND, sự tham gia phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, CTV dân số của Hà Nội.

Một số hình ảnh tại lễ mít-tinh:

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến trao tặng bằng khen tại lễ mít-tinh.

Ông Nguyễn Công Soái – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội
trao tặng bằng khen cho các cán bộ có thành tích xuất sắc

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch UBND TP,
Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ Hà Nội phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Hoàng Đức Hạnh – PGĐ Sở Y tế Hà Nội phát biểu.

Giao lưu với các thế hệ làm công tác dân số.

Sự sẻ chia, tiếp bước giữa các thế hệ.

Bài: Hà Anh
Ảnh: Dương Ngọc

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tiếng Anh - môn thi thứ ba vào lớp 10: Phụ huynh yên tâm, nhà trường chủ động

Tiếng Anh - môn thi thứ ba vào lớp 10: Phụ huynh yên tâm, nhà trường chủ động

Giáo dục - 59 phút trước

Việc Sở GD&ĐT Hà Nội công bố ngoại ngữ (tiếng Anh) là môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026–2027 nhận được sự đồng thuận của phụ huynh và nhà trường. Phụ huynh cho rằng, công bố sớm sẽ giúp giảm áp lực cho học sinh, trong khi các trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập bài bản, tránh học lệch.

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ tháng 3/2026?

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ tháng 3/2026?

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng. Từ tháng 3/2026, bảng lương theo vị trí việc làm có sự thay đổi?

Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 12 tấn sụn gà, trứng non - những món "đặc sản" được ưa chuộng trên bàn nhậu dịp Tết - không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 1 tỷ đồng vừa bị lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp bắt giữ.

Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên trưởng phòng giao dịch ABBank lĩnh án chung

Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên trưởng phòng giao dịch ABBank lĩnh án chung

Pháp luật - 2 giờ trước

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989) cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh về các tội “Tham ô tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hà Nội: 41 ca vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 29 - 30/1

Hà Nội: 41 ca vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 29 - 30/1

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 75 trường hợp vi phạm giao thông. Các lỗi vi phạm bao gồm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm...

Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài

Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài

Pháp luật - 4 giờ trước

Tối 30/1, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã truy xét, làm rõ hành tung 3 đối tượng trong nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi một nhóm người nước ngoài trên đường phố ở Nha Trang,

Danh sách 21 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025  - 'Viết tiếp câu chuyện Việt Nam'

Danh sách 21 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025 - 'Viết tiếp câu chuyện Việt Nam'

Xã hội - 5 giờ trước

21 đề cử Nhân vật Truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025 là 21 mảnh ghép trong bức tranh về một Việt Nam rạng rỡ, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Sinh 3 tháng Âm lịch này, khó khăn mấy cũng có người kéo lên

Sinh 3 tháng Âm lịch này, khó khăn mấy cũng có người kéo lên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây sinh ra đã mang vận khí hanh thông, đường đời ít khi rơi vào ngõ cụt.

Đã có 16 tỉnh, thành công bố môn thi vào lớp 10

Đã có 16 tỉnh, thành công bố môn thi vào lớp 10

Giáo dục - 6 giờ trước

Tính đến cuối tháng 1/2026, 16 tỉnh, thành trên cả nước đã công bố môn thi lớp 10 công lập. Phần lớn địa phương chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba.

Càng gần Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này càng đón nhiều tin vui tài chính

Càng gần Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này càng đón nhiều tin vui tài chính

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Khi năm cũ dần khép lại, vận trình tài chính của một số con giáp bắt đầu tăng tốc rõ rệt. Càng tiến sát Rằm tháng Chạp, những con giáp này càng dễ đón tin vui về tiền bạc.

Top