Hà Nội: Công trình tiền tỷ để “đắp chiếu”
GiadinhNet - Nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân thuộc xã nghèo Tân Hưng (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), từ năm 2010 Sở NN&PTNT TP Hà Nội đã có dự án hỗ trợ đầu tư nước sinh hoạt nông thôn cho xã này.
Theo dự án được duyệt là 409 hộ, nhưng thực tế dự án mới lắp đường ống, đồng hồ cho hơn 300 hộ và chỉ có trạm cấp nước ở thôn Hiệu Chân hoạt động, còn trạm ở thôn Cẩm Hà thì trong tình trạng… "đắp chiếu". Ông Đỗ Văn Nghị- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho biết, để vận hành xã đã xây dựng cơ chế mỗi trạm có 1 tổ vận hành gồm 2 người, hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng/tháng. Thôn Hiệu Chân có 113 hộ được lắp đường ống, đồng hồ, nhưng chỉ có 90 hộ sử dụng nước từ trạm. Xã đang gặp khó khăn do số lượng hộ dùng nước sạch quá ít, hàng tháng phải bù lỗ tới 50% chi phí vận hành, quản lý trạm và tiêu thụ điện năng.
Riêng thôn Cẩm Hà có 230 hộ được lắp đường ống, đồng hồ, nhưng không có hộ nào đăng ký sử dụng nước sạch. Lý do người dân không dùng nước sạch được, ông Nguyễn Văn Sơn- Trưởng thôn Cẩm Hà cho biết là do thời gian từ khi khảo sát đến khi hoàn thành dự án quá lâu nên 80% số hộ đã bỏ tiền mua máy lọc nước vì vậy họ không dùng nước từ trạm nữa.
Rõ ràng, đã có vấn đề trong khâu khảo sát dự án từ ban đầu dẫn đến công trình đầu tư của nhà nước bị lãng phí, sử dụng không hiệu quả.
Sau khi sự cố xảy ra, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (đơn vị quản lý “xe lửa”) đã kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Em Nguyễn Trần Phương, 6 tuổi (ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) bị gãy cả 2 chân, em Trương Thị Mai Trân, 3 tuổi (ngụ Đồng Tháp) bị chấn thương vùng bụng và phần mềm trên đầu đã được chuyển về bệnh viện TP Hồ Chí Minh.
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tai nạn. Được biết, hôm nay là ngày Rằm tháng 7 (Lễ Vu lan báo hiếu), trùng vào ngày Chủ nhật, rất đông khách du lịch từ các nơi đổ về núi Bà Đen để hành hương, lễ chùa Bà.
Thông báo