Hà Nội: Đã tìm thấy nữ sinh 12 tuổi “mất tích” bí ẩn khi đi học

| Xã hội

GiadinhNet - Theo người nhà nữ sinh học lớp 6, nguyên nhân ban đầu khiến nữ sinh này đi khỏi nhà do áp lực chuyện học hành.

Chiều 9/7, người nhà của nữ sinh H.N.A. (12 tuổi, ở Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, gia đình đã tìm được nữ sinh N.A. tại khu vực bến xe Giáp Bát và đưa về nhà an toàn.


Nữ sinh N.A. được người nhà tìm thấy và đưa về nhà an toàn.

Nữ sinh N.A. được người nhà tìm thấy và đưa về nhà an toàn.

Trước đó, từ ngày 8/7, trên các trang mạng xã hội lan truyền tin báo nhờ tìm tung tích nữ sinh này. Theo tin báo, khoảng 13h30 ngày 8/7, nữ sinh lớp 6 này rời khỏi nhà đi học thêm nhưng đến tối vẫn chưa về nhà. Gia đình đã liên lạc với người thân, bạn bè và nhà cô giáo nhưng không có kết quả.

Theo anh Lê Đức Duy, cậu cháu N.A., cháu gái anh từ Thanh Hóa ra ở cùng gia đình anh tại khu đô thị Tân Tây Đô từ năm cháu học lớp 3. Như thường lệ, cháu đi học thêm về nhà trước 18h nhưng chiều muộn 8/7, gia đình không thấy cháu về.

Cũng theo anh Duy, anh gọi điện, nhắn tin không thấy cháu nghe máy. Giáo viên dạy cháu N.A. có liên lạc với cháu bằng điện thoại nhưng cháu cũng không bắt máy.

Tối 8/7, gia đình đã trình báo Công an huyện Đan Phượng. Sáng 9/7, anh Duy nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ ở quận Hoàng Mai, thông báo nhìn thấy một bé gái có đặc điểm nhận dạng giống cháu Ngọc Anh.

Đến khoảng 14h chiều 9/7, gia đình đã tìm thấy cháu và đưa về nhà an toàn. Theo thông tin ban đầu từ phía gia đình N.A., nguyên nhân N.A. “mất tích” do áp lực học hành. N.A. muốn ra bến xe để đi về quê nhà người thân. Tuy nhiên, khi tới khu vực bến xe, N.A. không mang theo tiền nên không bắt được xe.

Sau đó, N.A. được một người dân cưu mang. Khi đọc được thông tin N.A. “mất tích”, người dân này đã báo cho cơ quan chức năng và gia đình của nữ sinh đến đón về.

Thanh Sơn

Thanh Phong
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.