Những ngày cuối năm, TP Hà Nội chật chội hơn bởi lượng phượng tiện và người từ các tỉnh, thành đổ về Thủ đô cao gấp nhiều lần ngày thường.
Sáng, tối đều tắc đường
Cao điểm ùn tắc là buổi sáng và giờ tan tầm mỗi ngày. Đây là thời điểm mà hầu hết các tuyến đường của Hà Nội đều có lượng phương thiện tham gia giao thông cao.
Điển hình ùn tắc là các ngã tư giao cắt giữa đường Láng Hạ- Láng- Lê Văn Lương; Ngã tư Khuất Duy Tiên- Phạm Hùng- Trần Duy Hưng; Nút giao thông Khuất Duy Tiến- Nguyễn Trãi; Ngã tư Nguyễn Chí Thanh- Kim Mã- Văn Cao; Ngã 3 Phạm Văn Đồng- Hoàng Quốc Việt hay nút giao thông giao cắt giữa đường Lê Duẩn- Khâm Thiên và ngã 5 Đê La Thành- Tôn Đức Thắng- Xã Đàn, Tây Sơn... Tuy nhiên, điểm tắc đường nghiêm trọng nhất và từ lâu đã trở thành nỗi kinh hoàng cho những người tham gia giao thông là đoạn kéo dài từ đường Hồ Tùng Mậu xuống khu vực Cầu Diễn - Nhổn (huyện Từ Liêm). Cơ sở hạ tầng của tuyến đường này vẫn chưa được hoàn thiện. Đoạn đường gần 3km từ Cầu Diễn xuống khu vực Nhổn vẫn còn ngổn ngang các đống vật liệu của đơn vị thi công nâng cấp tuyến đường.
|
|
|
Những ngày này nhiều tuyến đường của Hà Nội thường xuyên rơi vào tình trạng kẹt cứng. Ảnh: Q.Hưng |
Chiều 22/1, trên tuyến đường này, hàng ngàn phương tiện khác nhau từ ô tô, xe máy cho đến xe thô sơ đều cùng lúc chen lấn nhưng vẫn không thể di chuyển. Để giải quyết tình thế, nhiều người đã quay đầu xe đi ngược chiều, thậm chí luồn lách lên vỉa hè nhưng cũng không thể dịch chuyển nhanh hơn... Tình trạng này kéo dài trong nhiều giờ, giao thông hỗn loạn. Bà Nguyễn Thị Vận, chủ cửa hàng chăn, ga mặt đường này cho biết: “Ngày nào đường cũng tắc... Có ngày, ách tắc còn kéo dài từ chiều cho đến tối mịt”.
Ngày 23/1, mặc dù là Chủ nhật, được đánh giá là lượng phương tiện tham gia giao thông không cao nhưng tại nút giao thông ngã 5 Đê La Thành - Tôn Đức Thắng- Xã Đàn- Tây Sơn vẫn xảy ra ách tắc kéo dài. Ôtô đứng im tại chỗ, còn người đi xe máy phải xuống xe dắt bộ hoặc luồn lách vào các con ngõ để tìm đường thoát.
Tại nút giao thông Phạm Hùng- Xuân Thuỷ- Phạm Văn Đồng, những ngày này tình trạng tắc đường cũng thường xuyên diễn ra. Nguyên nhân được xác định là do khu vực này có một số trường đại học với rất đông sinh viên lưu trú trên địa bàn, cùng đó là bến xe Mỹ Đình với nhiều lượt xe ra vào bến trong ngày. Theo người dân sinh sống tại khu vực, tình trạng tắc đường tại đây diễn ra bất kể sáng, trưa, chiều, tối.
Không chỉ có nội thành, các con đường cửa ngõ Thủ đô cũng lâm vào tình trạng tương tự. Có thể điểm tên như các tuyến đường 21 đoạn qua Chợ Xốm, Bình Đà; Đường 5, đoạn lên cầu Thanh Trì hay quốc lộ 1 hướng đi Bắc Ninh, Lạng Sơn.
Phương tiện giao thông đổ về quá lớn
Qua tìm hiểu được biết, những ngày này đường phố Hà Nội thường xuyên ách tắc là do lượng phương tiện đổ về thành phố tăng đột biến so với ngày thường. Từ nhiều ngày nay, 3 bến xe lớn là Mỹ Đình, Gia Lâm và Giáp Bát có số lượt xe ra vào bến trong ngày đều tăng cao.
Tại bến xe Mỹ Đình, ngày cao điểm có tới 900 đến 1.050 lượt xe, chưa kể kế hoạch tăng cường từ 120 đến 150 lượt xe/ngày vào những ngày áp Tết. Tại bến xe Gia Lâm, lượt xe ra vào bến cũng đã tăng gần 30%. Tại bến xe Giáp Bát, tính từ ngày 15/1 trở lại đây, lượng khách ra vào bến đã tăng từ 20.000- 30.000 khách/ngày so với ngày thường. Chính vì vậy bến xe này cũng đã phải tăng cường thêm 200 lượt xe/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Ông Lê Hồng Quân, Trưởng phòng tham mưu tổng hợp, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Hà Nội thường xuyên diễn ra tắc đường trong khoảng thời gian này là do lượng phương tiện đổ về thành phố tăng cao. Thanh tra sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) tăng cường đội ngũ cán bộ tổ chức ứng trực và phân luồng tại những nút giao thông trọng điểm...
Tuy nhiên, tình trạng này sẽ chỉ kéo dài trong một vài ngày tới. Khi đó sinh viên được nghỉ học, người lao động được nghỉ làm về quê ăn Tết, tình hình giao thông tại Thủ đô sẽ ổn định trở lại...”.
|
Cấm phương tiện trên nhiều tuyến phố
Theo kế hoạch của liên ngành Công an và Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 26/1 đến 17/2 (23 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng), Hà Nội sẽ cấm ôtô tải hoạt động trên nhiều tuyến phố. Cụ thể, từ 6h-21h hàng ngày, xe tải có trọng lượng từ 1 tấn trở lên và xe khách từ 25 chỗ (trừ xe buýt, xe có phù hiệu ưu tiên...) bị cấm hoạt động và dừng đỗ trên các tuyến từ vành đai II trở, trong đó có các đường Minh Khai, Đại La, Trường Chinh, Láng, Bưởi, Lạc Long Quân, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền...
Xe tải, xe chở khách sẽ đi theo hướng từ phía nam cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì qua sông Hồng (từ quốc lộ 1 sang quốc lộ 5) và ngược lại theo các tuyến sau: cầu Thanh Trì theo hướng Pháp Vân - Thanh Trì - quốc lộ 5; quốc lộ 5 đi cầu Vĩnh Tuy - đê Nguyễn Khoái - Minh Khai - Tam Trinh - Pháp Vân - quốc lộ 1. Xe tải, xe khách bị cấm lưu thông theo chiều từ Pháp Vân đi Tam Trinh, nhưng các phương tiện vẫn được phép đi vào bến xe Đền Lừ và khu công nghiệp Vĩnh Hoàng. |
Q.Hưng