Hà Nội: Doanh nghiệp bất hợp tác khi bị bắt quả tang xả thải trộm ra môi trường

| Xã hội

GiadinhNet - Lợi dụng lúc trời mưa to, một công ty sản xuất sơn nằm tại Điểm công nghiệp Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội) đã ngang nhiên xả thải trực tiếp ra môi trường.

Theo nguồn tin của PV, trưa ngày 21/7/2018, trong lúc trời mưa to, người dân phát hiện lượng nước lớn màu trắng đục chảy tràn ra hệ thống kênh tiêu bao quanh Điểm công nghiệp Di Trạch (thuộc địa phận xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội).

Tiếp nhận thông tin, tổ công tác của UBND xã Di Trạch đã phối hợp với cán bộ Đồn công an số 30, Đội cảnh sát kinh tế - môi trường (CA huyện Hoài Đức) và cán bộ phòng TN&MT huyện Hoài Đức trực tiếp xuống hiện trường, đồng thời tiến hành kiểm tra đột xuất đối với nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Infor Việt Nam (gọi tắt là công ty sơn Infor).

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận việc Công ty sơn Infor đang dọn rửa: khu vực bể keo tụ tạo bông, các thùng sơn và khu vực sản xuất khiến một lượng lớn nước thải chảy trực tiếp ra môi trường.

Liên quan tới vấn đề trên, trao đổi với PV, ông Vương Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch UBND xã Di Trạch cho biết: “Thời điểm chúng tôi xuống kiểm tra, các cửa cống của điểm công nghiệp đều xả một lượng lớn nước trắng như sơn pha loãng ra kênh tiêu rồi chảy vào hồ chứa. Mặc dù hành vi xả thải của Công ty sơn Infor rõ ràng là vậy, nhưng khi tổ công tác lập biên bản, phía đại diện công ty không ký nhận và tỏ thái độ bất hợp tác”.


Hồ chứa nước thải tại Điểm công nghiệp Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội ngày 21/7/2018 phủ một màu trắng xóa. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Hồ chứa nước thải tại Điểm công nghiệp Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội ngày 21/7/2018 phủ một màu trắng xóa. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trong khi đó, ông Phạm Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Di Trạch cho biết thêm, Điểm công nghiệp Di Trạch bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2014, đầu năm 2015. Hiện Điểm công nghiệp này có có 18 doanh nghiệp đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Sản xuất sơn, cơ khí, sản xuất miến ….vv.

Về nguyên tắc thì mỗi doanh nghiệp phải tự xây dựng cho mình một hệ thống xử lý chất thải riêng (trong đó có nước thải) trước khi đưa ra hệ thống xử lý chung rồi mới thải ra môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế, tại Điểm công nghiệp Di Trạch lại không thực hiện đồng bộ được vấn đề trên.

Việc này có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến lý do, khu vực này nằm trong quy hoạch xây dựng Thủ đô đến năm 2050. Vì thế thành phố Hà Nội chỉ cho thuê đất hàng năm. Bởi vậy, các doanh nghiệp cũng không mặn mà trong việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải nhằm tiết kiệm chi phí.


Điểm công nghiệp Di Trạch, nơi lực lượng chức năng bắt quả tang Công ty sơn Infor xả thải trộm ra môi trường. Ảnh: X. Thắng

Điểm công nghiệp Di Trạch, nơi lực lượng chức năng bắt quả tang Công ty sơn Infor xả thải trộm ra môi trường. Ảnh: X. Thắng

Nói về giải pháp, ông Mạnh chia sẻ: “Về phía chính quyền xã, chỉ có thể ghi nhận ý kiến phản ánh từ nhân dân, chứ không đủ thẩm quyền để xử lý. Đất thì do TP. Hà Nội cho thuê, còn khi phát hiện doanh nghiệp xả thải thì xã cũng không thể vào kiểm tra, xử lý mà phải báo cáo lên huyện và chờ phương án giải quyết. Chúng tôi cũng rất mong UBND huyện Hoài Đức, UBND TP. Hà Nội sớm có phương án để xử lý dứt điểm vấn đề nêu trên”.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Xuân Thắng

xuân thắng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Đời sống -

GĐXH - Thời gian qua, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD), đất đai và phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thế nhưng, trái ngược với nỗ lực chung của toàn Thành phố, tại phường Phú Diễn, hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn vô tư mọc lên, thách thức pháp luật, gây bức xúc dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.